Friday, July 11, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGDANH SÁCH NHỮNG NHÂN VẬT CHỦ ĐỘNG KÝ KẾT ĐẶC KHU KINH...

DANH SÁCH NHỮNG NHÂN VẬT CHỦ ĐỘNG KÝ KẾT ĐẶC KHU KINH TẾ

1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam.

Không lên tiếng, nhưng là kẻ chủ động việc ký kết Đặc khu Kinh tế cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.

Chúng tôi để nghị: Ông Trọng hãy lên tiếng trả lời trước công chúng về lập trường của ông đối với vấn đề Trung Quốc xâm lăng biển đảo của dân tộc Việt Nam. Ông là lãnh tụ của Việt Nam hay của xứ nào đây mà làm ngơ trước giặc ngoại xâm?

2. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng:

Ông Phúc đã nói: “Việt Nam chúng ta bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước.”

Chúng tôi để nghị: Việt Nam không cần đặc khu kinh tế, cho nên chúng ta không cần so sánh nhanh chậm với các nước láng giềng Lào và Campuchia (những tiểu quốc đang bị ngập đầu trong nợ khủng của Trung Quốc).

Thủ tướng ơi!

Ông hãy nhìn đặc khu kinh tế BOTEN của Lào. Nhà máy công nghiệp thì không thấy đâu, chỉ thấy ở nơi đó một ổ cờ bạc, mãi dâm, ma túy và rửa tiền. Ở Đặc Khu này ngôn ngữ phổ biến là tiếng Quan Thoại và đồng tiền giao dịch là Nhân Dân Tệ. Nhà cầm quyền Lào gần như không kiểm soát được toàn bộ hoạt động ở đây. Cảnh sát là nhân viên bảo vệ của các sòng bạc mặc sắc phục giống như cảnh sát Trung Quốc và chúng được dung túng để đánh đập, giết người nếu người chơi cờ bạc, hút chích không có tiền để hoàn trả.

Hãy nhìn đặc khu kinh tế Sihanoukville của Campuchia do Trung Quốc vận hành. Hơn 90% công ty đang hoạt động trong đặc khu với tổng số vốn hơn 3 tỉ USD này là của Trung Quốc. Các công ty nói trên nhận được sự miễn thuế hàng loạt. Thành phố chưa đầy 90.000 dân mà dự án thì lên đến trên 30 sòng bài chủ yếu do người Trung Quốc sở hữu hoặc điều hành và con số gái mãi dâm không có thống kê.

Có ai còn là con người mà chấp nhận cho Việt Nam đi vào con đường tối tăm đó hay không? Nhất quyết là không.

Chúng ta phải tuyệt đối không thể cho phép Trung Quốc (hoặc bất kỳ ngoại nhân nào) thuê đất của Việt Nam để làm sòng bài và các khu vực ăn chơi mãi dâm trên lãnh thổ của người Việt Nam.

Chúng ta phải quyết tâm không để bất cứ ngoại nhân nào lăng nhục trên thân xác của con cháu chúng ta.

Việt Nam cần điều gì?

Việt Nam cần một nền dân chủ thật sự, một chính phủ sáng suốt, trong sạch, không tham nhũng, để đẩy mạnh kinh tế thị trường, mở rộng đầu tư với thế giới tự do và hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để phong tỏa kinh tế của Trung Quốc nhằm giảm bớt tiềm năng mà Bắc Kinh đã sử dụng trong sách lược bành trướng Một Vành Đai Một Con Đường.

3. Hoàng Trung Hải, phó Thủ tướng:

Không lên tiếng, nhưng là kẻ đứng sau lưng Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi để nghị: Ông Hải lên tiếng xác định lập trường của ông đối với vấn đề Trung Quốc xâm lăng biển đảo của dân tộc Việt Nam.

4. Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Bà Ngân công bố: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”

Chúng tôi để nghị: Quốc hội hãy sử dụng quyền hạn quy định bởi Điều 70(1) trong Hiến Pháp 2013 cho phép Quốc hội có quyền hạn “làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật.”

Hãy tu chính Hiến Pháp hoặc trưng cầu dân ý để tu chính Hiến Pháp nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 của Hiến Pháp để mở rộng sự tham gia chính trị của những công dân không chấp nhận chính sách độc tài và chỉ đạo sai lầm của đảng Cộng Sản.

Người dân đi bầu phiếu cho những đại diện cho người dân để làm luật. Nếu mọi chuyện đều phải tuân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để làm luật, thì người dân đi bầu cho các ông bà Đại biểu đề làm cái gì cho tốn phí ngân sách của quốc gia.

5. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội:

Ông Lưu đã tìm cách trấn an: “Cảnh báo về “cuộc đua xuống đáy” không phải không có căn cứ nhưng không phải quá lo lắng về điều đó”

Chúng tôi để nghị: Ông Lưu về nhà soi gương tối nay và nhìn thấy một sự thật là những bộ mặt Công Sản không còn có được niềm tin của người dân nữa. Yếu tố “niềm tin” của nhân dân vào chính sách Nhà nước đã bị các ông đốt cháy hết rồi. Các ông làm ra Luật Đất Đai 2013 để ngay cả các quan cấp Tỉnh cũng có thể thu hồi đất của dân và các quan cấp Huyện cấp Xã có thể tiếp tay để thành lập lực lượng cưỡng chế để tước đoạt ruộng đất của người dân (với giá bồi thường do chính các ông tự tay định đoạt)

6. Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ông Dũng lập luận: “Trong Dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc.”

Chúng tôi để nghị: Ông Dũng xem lại các báo cáo “trên biển Đông, không có tàu Trung Quốc, nhưng có đầy dẫy những “tàu lạ” đã đánh đắm các ghe thuyền và đánh đập ngư dân Việt Nam. Nếu ông không hiểu những tàu lạ này thuộc quốc tịch nào, thì ông về nhà hỏi con cái của ông chiều nay, chúng nó sẽ nói cho ông nghe.

7. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế Quốc hội:

Ông Kiên cho rằng quy định cho thuê đất tối đa 99 năm tại các đặc khu là “tư duy của nhà kinh doanh bất động sản”.

Chúng tôi đề nghị: Ông Kiên điện qua Bắc Kinh hỏi Tập Cận Bình có muốn cho thuê tô giới Hồng Kông và Thượng Hải thêm 99 năm hay không? Biết được câu trả lời rồi, thì ông hãy viết xuống tờ giấy, ghép nó lại và để trong cái hũ tro cốt sau khi ông chết… để đến đời cháu chắt của ông 99 năm sau chúng nó sẽ mở ra xem lại.

8. Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình:

Bà Phương cho rằng: “Quyền lực cao, mô hình mới, thường xuất hiện cái “nóng” thì càng cần kiểm tra giám sát quyền lực, không để tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng”

Chúng tôi để nghị: Nếu bà Phương cảm nhận được dự luật có khả năng “tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng”, thì bà phải đề nghị Quốc hội lắng nghe ý kiến của 93 triệu dân, chứ không phải nghe theo chỉ thị của một tập đoàn với số thẻ đảng đếm trên đầu ngón tay.

9. Nguyễn Thị Thủy, Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên:

Bà Thủy phát biểu: “Tôi đồng ý thành lập ba đặc khu, hi vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới, giải phóng nguồn lực cho phát triển của đất nước, như ‘khoán 10’ hay ‘đổi mới’ trước đây”

Chúng tôi để nghị: bà Thủy tối nay về nhà và bấm nút cho Trung Quốc thuê đất của nhà bà 99 năm. Xin đừng bấm nút để bán đứng đất đai của ông cha đã để lại cho con dân Việt Nam chúng tôi phải gìn giữ.

10. Nguyễn Văn Thắng, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội:

Ông Thắng cho rằng: “Đặc khu cần ưu đãi đặc biệt để Việt Nam vươn lên như Hàn Quốc”

Chúng tôi để nghị: ông Thắng hãy về nhà tối nay “google” để đọc lại lịch sử. Nếu Bắc Hàn đem quân sang đánh phá “giải phóng” Nam Hàn, thì chuyện gì đã xảy ra cho kinh tế của một nước Đại Hàn thống nhất dưới bàn tay Cộng Sản của ông Nội và cha của Kim Jong-un.

11. Phạm Trọng Nhân, Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Dương:

Ông Nhận đặt vấn đề: “Nếu hỏi rằng Việt Nam còn bao nhiêu thời gian để trở thành quốc gia thịnh vượng thì tôi cho rằng quỹ thời gian đó không nhiều.”

Chúng tôi để nghị: ông Nhân hãy suy nghĩ lý do vì đâu mà 43 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước mà Việt Nam đã bị tụt hậu thay vì phát triển? Để chúng tôi giúp cho ông câu trả lời. Đó là bởi vì cái tập đoàn đại biểu của các ông đã tiếp tay với đảng Cộng Sản Việt Nam để tàn hại kinh tế quốc gia, nuôi dưỡng cho chế độ tham nhũng từ trên xuống dưới và ỷ quyền cậy thế chà đạp nguyện vọng chính đáng của người dân.

************

Người dân Việt Nam, trong và ngoài nước, cho các ông bà một cơ hội cuối cùng để đứng về phía nhân dân.

NDLX

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

  1. cost of generic clomiphene prices where can i get cheap clomiphene pill clomiphene challenge test protocol clomid challenge test cost of generic clomid without insurance how can i get generic clomid tablets cheap clomid without a prescription

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular