4 người chết khi người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol

0
408

VOA

Cập nhật liên tục:

Stephanie Murphy, Dân biểu gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, đả kích những người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội để uy hiếp các nghị sĩ thực hiện thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử.

“Một đám đông bạo động tìm cách cản trở tiến trình dân chủ của chúng ta và lật ngược cuộc bầu cử tự do và công bằng. Họ đã thất bại. Quốc hội sẽ không khiếp sợ. Chúng tôi sẽ hoàn thành công tác của mình và chứng nhận kết quả,” bà viết trên  Twitter.

“Nước Mỹ đã cứu gia đình tôi khỏi chế độ chuyên chế. Tôi yêu nước Mỹ không nói nên lời,” bà chia sẻ trong một dòng tweet đăng trước đó vào lúc hỗn loạn bên trong Điện Capitol. “Tôi sẽ không bao giờ lùi bước trong việc bảo vệ nước Mỹ.”

Bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, là ngôi sao đang lên của Đảng Dân chủ với lập trường ôn hòa và chủ trương hợp tác lưỡng đảng. Bà là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ và là người gốc Việt duy nhất tái đắc cử sau nhiệm kì đầu tiên hai năm.

Bà tái đắc cử nhiệm kì thứ ba trong cuộc bầu cử vừa qua, đại diện một địa hạt quốc hội ở khu vực thành phố Orlando thuộc bang Florida.

****************************

Bốn người chết khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump chiếm đóng bạo lực ở Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.

Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, D.C. Robert Contee cho biết những người thiệt mạng ngày thứ Tư bao gồm một người phụ nữ bị Cảnh sát Điện Capitol bắn trúng. Ba người khác chết trong “tình huống khẩn cấp y tế.” 

Cảnh sát cho biết cả lực lượng chấp pháp lẫn những người ủng hộ ông Trump đều sử dụng chất hóa học gây khó chịu trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng tòa nhà Quốc hội kéo dài hàng giờ trước khi nó được lực lượng chấp pháp giành lại quyền kiểm soát vào tối ngày thứ Tư.

Người phụ nữ bị bắn trước đó trong ngày thứ Tư khi đám đông bạo động tìm cách phá rào chắn ở Điện Capitol, nơi cảnh sát được trang bị vũ khí đứng ở phía bên kia. Cô này nhập viện với nhiều vết thương do đạn bắn và sau đó đã tử vong.

Các quan chức cảnh sát thủ đô cũng cho biết hai quả bom ống đã được thu giữ, một quả nằm ngoài Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc và một quả nằm ngoài Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc. Cảnh sát tìm thấy một thùng lạnh từ một chiếc xe chứa một khẩu súng dài và bom xăng trong khuôn viên Điện Capitol.

****************************

Hạ viện Hoa Kỳ bác bỏ thách thức đối với chiến thắng của Joe Biden ở bang Arizona.

****************************

Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ với tỉ lệ áp đảo một thách thức đối với chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở bang Arizona.

Thách thức này – do Dân biểu Paul Gosar và Thượng nghị sĩ Ted Cruz dẫn đầu – bị bác bỏ với tỉ lệ 93-6 vào tối ngày thứ Tư. Cả sáu người ủng hộ đều thuộc Đảng Cộng hòa, nhưng sau khi những người biểu tình bạo lực xông vào Điện Capitol trước đó trong ngày thứ Tư, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa từng có ý định ủng hộ thách thức giờ đã đổi ý.

****************************

Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa đổi ý và sẽ không phản đối việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Thượng nghị sĩ Steve Daines của bang Montana, Mike Braun của Indiana và Kelly Loeffer của Georgia đều nói rằng vì vụ đám đông ủng hộ Trump dùng bạo lực xông vào Quốc hội, họ sẽ từ bỏ ý định chống đối chién thắng của ông Biden.

****************************

Phó Tổng thống Mike Pence, phát biểu từ ghế chủ tịch Thượng viện nơi các thượng nghị sĩ tái hội họp sau khi đám đông bạo loạn bị đẩy lùi, phát biểu:

“Tôi nói với những kẻ gây cảnh tàn phá trong Điện Capitol ngày hôm nay, các người đã không chiến thắng. Bạo lực không bao giờ chiến thắng. Tự do chiến thắng và nơi này vẫn là ngôi nhà của nhân dân.”

****************************

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Quốc hội sẽ tái tục các thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử một khi Điện Capitol không còn những người biểu tình ủng hộ Donald Trump và an toàn để sử dụng.

Bà Pelosi cho biết đã đưa ra quyết định với sự tham vấn của Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp và phó tổng thống, người sẽ chủ trì phiên họp của lưỡng viện.

Bà lưu ý rằng ngày hôm nay sẽ luôn là “một phần của lịch sử,” nhưng bây giờ nó sẽ là “một bức tranh đáng hổ thẹn về đất nước của chúng ta trưng ra trước thế giới.”

Ông Trump đã khuyến khích những người ủng hộ đến Washington để chống lại việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông đã tổ chức một cuộc tập hợp trước đó vào ngày thứ Tư và kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol, kêu gọi với họ “loại bỏ những kẻ kém cỏi của Quốc hội” và “giờ là lúc biểu dương sức mạnh.”

Những người ủng hộ ông Trump đã phá hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Điện Capitol và đụng độ với các nhân viên chấp pháp trước khi làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu của Cử tri đoàn. Ông Trump đã nhiều lần nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã bị đánh cắp khỏi tay ông, dù điều đó là sai trái.

****************************

Twitter thông báo khóa tài khoản của Tổng thống Trump trong 12 tiếng vì những dòng tweet “vi phạm quy định của Twitter” về kích động bạo lực.

****************************

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney quy trách Tổng thống Donald Trump kích động một “cuộc nổi dậy” bạo lực tại Điện Capitol.

Ông Romney, ứng cử viên tổng thống năm 2012 của Đảng Cộng hòa và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho biết vụ xâm nhập bạo lực Điện Capitol ngày thứ Tư là “vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương của một con người ích kỉ và sự phẫn nộ của những người ủng hộ ông ta mà ông ta đã cố tình cung cấp thông tin sai lạc trong hai tháng qua.”

Thượng nghị sĩ bang Utah cho biết những người tiếp tục ủng hộ “trò nguy hiểm” của ông Trump bằng việc phản đối kết quả của một cuộc bầu cử chính danh, dân chủ “sẽ mãi mãi bị coi là đồng lõa trong một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào nền dân chủ của chúng ta.”

Ông Romney chế nhạo Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác muốn “kiểm toán” kết quả bầu cử: “Làm ơn! Không có cuộc kiểm toán nào do Quốc hội lãnh đạo mà sẽ thuyết phục được những cử tri đó, đặc biệt khi tổng thống sẽ tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.”

Ông Romney nói sự thật đơn giản “là Tổng thống đắc cử (Joe) Biden đã thắng cuộc bầu cử này. Tổng thống Trump đã thua.”

****************************

Tổng thống Donald Trump dường như biện minh cho việc những người ủng hộ của ông dùng vũ lực xông vào Quốc hội Hoa Kỳ.

Trong một dòng tweet vào tối ngày thứ Tư, Trump nói, “Đây là chuyện xảy ra khi một chiến thắng bầu cử áp đảo thiêng liêng bị tước đoạt một cách tàn bạo và tàn nhẫn khỏi những người yêu nước vĩ đại, những người đã bị đối xử tồi tệ và bất công trong suốt thời gian dài.”

Ông nói thêm, “Hãy trở về nhà với tình yêu và trong sự yên ổn. Hãy nhớ mãi ngày này! ”

Những người ủng hộ ông Trump đã phá hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Điện Capitol và đụng độ với các nhân viên chấp pháp trước khi làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu của Cử tri đoàn. Ông Trump đã nhiều lần nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã bị đánh cắp khỏi tay ông, dù điều đó là sai trái.

****************************

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen nói cuộc biểu tình bạo lực ủng hộ Trump tại Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ là một “cuộc tấn công không thể dung thứ nhắm vào một định chế căn bản” của nền dân chủ.

Ông Rosen nói rằng Bộ Tư pháp đang làm việc với Cảnh sát Điện Capitol và các cơ quan chấp pháp khác để bảo vệ Điện Capitol. Ông nói hàng trăm đặc vụ liên bang từ các cơ quan của Bộ Tư pháp đã được điều đến để trợ giúp.

Ông gọi đó là một “tình huống không thể chấp nhận được” và cho biết các công tố viên liên bang “có ý định thực thi luật pháp của đất nước chúng ta.”

****************************

Một người phụ nữ bị bắn bên trong Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc biểu tình bạo lực ủng hộ Trump đã tử vong.

Hai quan chức nắm rõ tình hình cho hãng tin AP biết vào chiều tối ngày thứ Tư với điều kiện ẩn danh vì họ không được phép phát biểu công khai.

Sở cảnh sát Đô thành của thủ đô Washington cho biết họ đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ nổ súng. Cảnh sát không cung cấp ngay tức thì thông tin chi tiết về hoàn cảnh của vụ nổ súng.

Hàng chục người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã vượt qua hàng rào an ninh và tiến vào Điện Capitol khi Quốc hội đang hội họp, dự kiến sẽ biểu quyết khẳng định chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Họ ẩu đả với cảnh sát cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.

Vài giờ sau, cảnh sát tuyên bố Điện Capitol đã được bảo vệ an toàn.

****************************

Cập nhật:

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình ủng hộ Trump ra khỏi khuôn viên Điện Capitol trước giờ giới nghiêm 6 giờ chiều ngày 6/1/21 (giờ địa phương). 

Nhiều ủng hộ viên của ông Trump trước đó vượt qua hàng rào an ninh xông vào trụ sở Quốc hội trong lúc Quốc hội đang họp để biểu quyết xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống 3/11/2020. Người biểu tình xô xát với cảnh sát cả bên trong lẫn bên ngoài toà nhà Quốc hội. 

Cảnh sát cho hay ít nhất 1 người bị trúng đạn bên trong Điện Capitol, chưa rõ tình trạng thế nào. 

Cảnh sát trưởng của thủ đô cho biết ít nhất 13 người bị bắt.

****************************

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ben Sasse trực tiếp quy lỗi cho Tổng thống Donald Trump về vụ các đám đông giận dữ xông vào Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. 

Nhà lập pháp đại diện bang Nebraska, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, nói Điện Capitol “bị tấn công trong khi nhà lãnh đạo của thế giới tự do ẩn trốn sau bàn phím để tải lên những dòng tweet chỉ trích Phó Tổng thống của ông chỉ vì ông Pence hoàn thành nhiệm vụ như đã tuyên thệ khi nhậm chức, là sẽ bảo vệ Hiến pháp.”

Thượng nghị sĩ Ben Sasse viết trong một tuyên bố: “Những lời nói dối có những hậu quả của chúng. Tình trạng bạo động hôm nay là hậu quả xấu xa và không thể tránh của thói xấu của Tổng Thống Trump, liên tục khích động và gây chia rẽ.”

Những người biểu tình xông vào tòa nhà giữa lúc Quốc hội Mỹ đang bắt đầu tiến trình chính thức xác nhận kết quả bầu cử đã trao thắng lợi cho Tổng thống tân cử Joe Biden, đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11. Phó Tổng thống Mike Pence có nhiệm vụ giám sát tiến trình này, một nhiệm vụ mang tính cách nghi lễ, và ông cưỡng lại áp lực của Tổng Thống Trump đòi ông lật ngược kết quả bầu cử.

Tổng Thống Trump tiếp tục tuyên bố một cách sai trái rằng đây là một cuộc bầu cử gian lận mà ông đã thắng. Trước đó trong ngày, phát biểu trước một đám đông những người biểu tình ủng hộ ông bên ngoài Tòa Bạch Ốc, ông Trump hối thúc họ hãy kéo tới Quốc hội Hoa Kỳ.

**************

Cảnh sát bang New Mexico sơ tán nhân viên ra khỏi nghị viện tiểu bang, kể cả văn phòng Thống đốc và Chánh Văn phòng tiểu bang như một biện pháp thận trọng, sau khi hàng trăm ủng hộ viên của Tổng Thống Trump tay phất cờ tới trước trụ sở chính quyền trong xe van và trên lưng ngựa. Một người phát ngôn của Thống đốc New Mexico cho biết không có dấu hiệu nào là nghị viện tiểu bang bị đe dọa.

Nhân viên của Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, được lệnh hãy về nhà giữa lúc hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Trump tụ tập bên ngoài Nghị viện tiểu bang, mặc dù cuộc biểu tình tương đối diễn ra trong ôn hòa. 

Một vụ xô xát đã diển ra giữ những người biểu tình ủng hộ ông Trump, gồm thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys, và những người chống biểu tình tại thành phố Columbus ở bang Ohio, hiện trụ sở nghị viện không bị đe dọa.

*****************************

Những người biểu tình ủng hộ ông Trump đã tụ tập bên ngoài nghị viện tiểu bang trên khắp nước, dẫn đến việc sơ tán tại ít nhất hai bang. Ở St. Paul, bang Minnesota, các đám đông biểu tình hò reo khi nghe tin các ủng hộ viên của ông Trump đã xông vào Điện Capitol ở Washington.

Hàng trăm người, đa số không mang khẩu trang, tụ tập bên ngoài các nghị viện tiểu bang hôm thứ Tư 6/1, vẫy cờ và giương biểu ngữ ghi hàng chữ “Hãy ngưng cướp bầu cử”. Tại Georgia và Oklahoma, một số người biểu tình mang súng trên người.

***********************

Cảnh sát trưởng của thủ đô Washington nói các giới chức công bố hiện trường khu vực là một vụ bạo loạn. Một thường dân bị bắn bên trong Điện Capitol hôm 6/1/21. 

Đô trưởng Muriel Bowser lên án hành xử của những người ủng hộ ông Trump là “đáng xấu hổ, không yêu nước, và trên hết tất cả là phi pháp.” 

Cảnh sát thủ đô được điều tới Quốc hội, giới hữu trách từ các bang Maryland, Virginia, và New Jersey hỗ trợ tiếp sức. 

Vệ binh Quốc gia cũng được huy động, cùng với các thanh tra Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ. 

***********************

Một nguồn tin hiểu rõ tình hình nói rằng các nhân viên Tòa Bạch Ốc bày tỏ “kinh hoàng” về vụ bạo động tại điện Capitol và lo ngại sẽ xảy ra thêm những cảnh bạo động khác trên các đường phố của thủ đô Washington trong đêm nay.********************

Cảnh sát thành phố New York nói với đài Fox: “Chúng tôi đang theo sát tình hình ở Washington DC. Ngay trong lúc này, không có liên hệ nào giữa những diễn biến tại Washington với bất cứ điều gì ở thành phố New York.”

******************

Các nhà lãnh đạo trên thế giới và Tổng thư ký khối NATO ngày 6/1 bày tỏ bàng hoàng trước hình ảnh những người biểu tình bạo động tràn vào Quốc hội Mỹ và tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống. 

*****************

Tổng Thống Trump công bố thông điệp video, kêu gọi các ủng hộ viên hãy “về nhà bây giờ”, ông kêu gọi mọi người hãy giữ hòa bình. “Tôi biết nỗi đau của các bạn, tôi biết các bạn cảm thấy bị tổn thương. Cuộc bầu cử đã bị cướp khỏi tay của chúng ta. Ai cũng biết là chúng ta đã giành được thắng lợi áp đảo, nhất là phía bên kia, nhưng các bạn phải về nhà bây giờ,” ông Trump nói. “Chúng ta phải có hòa bình, phải có luật pháp và trật tự, chúng ta phải tôn trọng nhân dân vĩ đại của chúng ta trong luật pháp và trật tự. Chúng ta không muốn bất cứ ai bị thương tổn.”

********************

3 thiết bị khả nghi được tìm thấy gần điện Capitol

Thông tín viên Jake Gibson của chương trình tin tức đài Fox cho hay đài Fox đã được một nhân viên thi hành công lực cho biết là có ít nhất 3 thiết bị khả nghi được phát hiện gần điện Capitol hôm 6/1/21. Giới chức cho biết các thiết bị này màu đen và bao gồm một ống có gắn nhiều dây điện. Hiện không rõ các thiết bị này có phải là thiết bị nổ hay không.

Tổng thống đắc cử Joe Biden

Tổng thống tân cử Joe Biden nói những gì diễn ra ở thủ đô DC “gần như nổi loạn”.

Tổng thống tân cử Joe Biden vừa đọc diễn văn, nói rằng “nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công, điều chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. “Một cuộc tấn công vào nền Cộng hòa của chúng ta, một cuộc tấn công vào nền pháp trị… những khái niệm thiêng liêng nhất của nước Mỹ – việc nước việc dân,” ông Biden nói. Ông đả kích “một số nhỏ những kẻ cực đoan, theo đuổi tình trạng vô pháp luật.” “Đây không phải là bất đồng chính kiến, mà là vô trật tự, là hỗn loạn, gần vượt qua lằn ranh của nổi loạn, và tình trạng đó phải chấm dứt ngay bây giờ.” 

Ông Biden kêu gọi ông Trump hãy lên đài truyền hình quốc gia và “yêu cầu chấm dứt vụ phong tỏa”.

Những người biểu tình bị trục xuất khỏi Thượng viện. 

Thượng viện Mỹ không còn bóng người biểu tình bạo loạn, một nhân viên cảnh sát xác nhận với đài CNN rằng cảnh sát đã thành công trong việc đẩy lùi đám biểu tình ra khỏi cánh Thượng viện của điện Capitol về hướng phòng vòm cung, và những người biểu tình đang bị đẩy ra khỏi cửa phía Đông và Tây của tòa nhà Quốc hội.

Tình hình dường như đã yên tĩnh trở lại tại Thượng viện.

**********************

Một nạn nhân bị trúng đạn được đưa ra khỏi Điện Capitol.

Fox News cho hay một nạn nhân bị trúng đạn đã được đưa ra khỏi điện Capitol cách đây hơn 30 phút. Hiện chưa có chi tiết nào khác.

Tổng thống Trump sẽ có bài diễn văn trước quốc dân trong vài phút tới. Tổng thống tân cử Biden vừa kêu gọi Tổng thống Trump nỗ lực hơn nữa ngăn chặn bạo động. 

**********************

Tổng thống Trump điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang trên đường tới Điện Capitol cùng với các lực lượng bảo vệ yếu nhân của liên bang khác. “Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi của Tổng Thống Trump chống bạo động và duy trì hòa bình,” bà nói.

Bộ trưởng Tư pháp DC thúc giục Tổng thống Trump kêu gọi ủng hộ viên hãy lập tức chấm dứt biểu tình

“Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống Trump hãy lập tức nói với các ủng hộ viên của ông, hiện đang chà đạp khu vực thủ đô và xâm nhập trụ sở quốc hội Mỹ, hãy ngưng ngay lập tức và trở về nhà một cách hòa bình. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nền dân chủ vĩ đại nhất thế giới, và nền dân chủ đó dựa trên nguyên tắc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống Trump hãy làm điều mà ông chưa làm, nhưng phải làm: ra lệnh cho những người ủng hộ ông hãy rời khỏi khu vực thủ đô và chấp nhận tiến trình chuyển giao quyền lực sang cho Tổng thống tân cử Joe Biden và Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris.

Trong bối cảnh này, tất cả mọi cư dân tại khu vực thủ đô, quận Columbia, phải ở nhà. Không có bất cứ ai được xuống phố DC hoặc ở gần các tòa nhà liên bang.

Tổng Thống Trump đã tải một dòng tweet, kêu gọi những người ủng hộ ông hãy duy trì thái độ ôn hòa, nhưng không yêu cầu họ rời khỏi Washington DC.

*********************

pic.twitter.com/Pm2PKV0Fp3— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Tổng thống Trump có bài diễn văn trước quốc dân trong vài phút tới. Tổng thống tân cử Biden vừa kêu gọi Tổng thống Trump nỗ lực hơn nữa ngăn chặn bạo động.

**********************

Vệ binh Quốc gia của DC, khoảng 1800 binh sĩ, đang được huy động tới Quốc hội. Qúa trình này sẽ mất vài tiếng.

Fox News cho hay Bộ Quốc phòng đã chuẩn thuận cho huy động toàn bộ Vệ binh Quốc gia DC, gồm 1800 binh sĩ. Thống đốc bang Virginia kế cận cũng gửi khoảng 200 Vệ binh Quốc gia, theo yêu cầu của Đô trưởng khu vực Thủ đô Washington, tới tiếp ứng.

*************************

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump phản đối kết quả bầu cử tràn vào Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington, gây gián đoạn tiến trình xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3/11/2020.

Ông Trump đã hối thúc những người ủng hộ ông hãy tụ tập tại thủ đô Washington để phản đối Quốc hội chính thức chuẩn thuận chiến thắng của ông Biden.

Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump, bất chấp không có bằng chứng nào cho thấy có gian lận bầu cử hoặc hành động sai trái nào trong cuộc bầu cử vừa rồi.

Tại thời điểm này, nhiều người biểu tình đang có mặt trong hội trường của Thượng viện Mỹ. Một người hô to: “Trump đã thắng bầu cử!”

Hàng chục người khác tràn vào khắp các hành lang của Điện Capitol, hét to: “Họ ở đâu?”

Một số có mặt tại các sảnh đường dành cho khách đến thăm Điện Capitol.

Trước đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump nói chuyện với hàng ngàn ủng hộ viên, kể cả những thành viên của các tổ chức cực hữu, tại một cuộc tập họp ở thủ đô Washington, phản đối phiên họp ngày 6/1 của Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11/2020.

Phát biểu tại một sân khấu ngoài trời gần Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố sai lạc rằng ông thắng cử trong khi, theo lịch trình, ông Biden sắp tuyên thệ nhậm chức trong hai tuần tới.

Đám đông tụ họp tại cuộc biểu tình “Tuần hành Cứu nước Mỹ” hoan nghênh khi ông Trump nhắc lại thuyết âm mưu vô căn cứ về gian lận bầu cử.

“Chúng ta không công nhận [kết quả] khi có chuyện gian lận,” ông Trump nói. “Đất nước chúng ta đã chịu đựng quá đủ rồi và chúng ta sẽ không chịu đựng thêm nữa.”

Nhiều tuần đã qua kể từ khi các tiểu bang hoàn tất việc phê chuẩn là ông Biden, một đảng viên Dân chủ, thắng cuộc bầu cử với 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 phiếu của ông Trump, và những vụ kiện tụng của ông Trump tại nhiều tòa án Mỹ.

*****************

Đụng độ với các ủng hộ viên của Tổng thống Trump, cảnh sát dùng hơi cay trong khu Rotunda của Quốc hội. Cảnh sát yêu cầu các nghị sĩ Quốc hội bên trong Hạ viện mang mặt nạ chống hơi cay.

Các ủng hộ viên của ông Trump xông vào toà nhà Quốc hội chiều 6/1, đụng độ bạo động với lực lượng thực thi luật pháp trong lúc các nghị sĩ Quốc hội họp để chính thức hoá chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua. Quốc hội phải sơ tán, cuộc kiểm phiếu đại cử tri bị gián đoạn.

*******************************

Tổng thống Trump lên Twitter kêu gọi người biểu tình giữ bình tình và ôn hoà. 

****************************

2:40 chiều 6/1/21 (giờ thủ đô Mỹ): Đô trưởng khu vực thủ đô Washington DC ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 6 giờ chiều ngày 6/1 tới 6 giờ sáng ngày 7/1.

****************

Cảnh sát thủ đô Mỹ ngày 6/1 phong toả toà nhà Quốc hội và sơ tán nhiều cao ốc văn phòng làm việc của Quốc hội trong lúc các cuộc biểu tình bên ngoài đang trở nên bạo động.

Trong số các cao ốc được sơ tán có Toà nhà Madison của Thư viện Quốc hội nằm đối diện trụ sở Quốc hội và Toà nhà Cannon văn phòng làm việc của Hạ viện.

Cảnh sát cho biết thời gian phong toả sẽ kéo dài tuỳ vào hành xử của người biểu tình.

Video do phóng viên tờ Washington Post đăng tải cho thấy người biểu tình vượt những dãy hàng rào tiến về Quốc hội.

Ước tính hàng ngàn ủng hộ viên của Tổng thống Trump tề tựu về thủ đô Washington ngày 6/1 để gây áp lực buộc Quốc hội và Phó Tổng thống Mike Pence đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3/11 vừa qua.

590060cookie-check4 người chết khi người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol