Xác minh nguyên nhân Thứ trưởng Giáo dục tử vong do rơi từ tầng 8

0
958
Thứ trưởng Bộ GD-DDT Việt Nam, ông Lê Hải An
TIỀN PHONG
TPO – Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An rơi từ tầng 8 tử vong.

Sáng 17/10, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự việc, cơ quan công an đã lập tức cử cán bộ xuống phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8.

Liên quan sự việc, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019 do tai nạn. Đồng chí Lê Hải An (SN 1971) đang là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT.

Ông Lê Hải An, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Tháng 11/2018, ông Lê Hải An đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ – Địa chất đã được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc GD Đại học.

Tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ – Địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại Trường đại học Mỏ – Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường để làm rõ nguyên nhân Thứ trưởng Lê Hải An rơi từ tầng 8 tử vong.

Được biết, trước đó, thứ tư ngày 16/10, ông Lê Hải An có lịch làm việc dự hội thảo về triển khai khung trình độ Quốc gia khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng.

Theo lịch làm việc, ngày 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An còn có lịch làm việc với UBND tỉnh Sơn La về trường ĐH Tây Bắc.

Thông báo kỷ luật của BGD-ĐT.

Minh Tiến NHỮNG NGHI VẤN CẦN LÀM RÕ

Suốt 24 giờ qua, sau cái chết”đột ngột”của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An-đã gây nên một cơn chấn động mạnh mẽ về cảm xúc và sự tiếc nuối của người ở lại đối với người ra đi. Đặc biệt là về tài năng và đức độ của anh đang vào “độ chín”để cống hiến cho ngành Giáo dục nước nhà.

Mặc dầu không phải là người theo “chủ nghĩa hoài nghi”-song người viết những dòng này không thể không đồng tình với rất nhiều câu hỏi đặt ra của dư luận. Đó là:
1.Theo rất nhiều bức ảnh và câu hỏi đặt ra của cư dân mạng,thì vị trí hiện trường nơi Thứ trưởng Lê Hải An bị “ngã”không hề”dễ ngã”tí nào(lan can cao 1,26m,ảnh 3 ghi rõ 1,45m)-tại sao?
2.7h10, là thời điểm được thông báo là nạn nhân “bị rơi”ai là người phát hiện đầu tiên? Và nếu có điểm tâm,cà phê sáng thì ai là người phục vụ, bán hàng ?
3.Về việc Thứ trưởng ký quyết định kỷ luật hàng chục cán bộ cấp Cục,Vụ và sau đó Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phủ quyết quyết định này bằng một quyết định khác vì sao(?)
4.Hệ thống camera an ninh của Bộ có hoạt động không,và nếu bị trục trặc thì trục trặc từ khi nào(?)
5.Được biết,Thứ trưởng Lê Hải An là một người được đào tạo bài bản và có năng lực thực sự, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Ông là người rất điềm đạm nhưng hết sức thẳng thắn và khẳng khái. Sự thẳng thắn và khảng khái này liệu có phải là “lực cản”cho “nhóm lợi ích tiêu cực” trong nội bộ ngành này(?!)

Tất cả những vấn đề trên và nhiều vấn đề khác cần phải chờ cơ quan điều tra làm rõ. Hy vọng rằng,”bài toán nghi vấn”này sẽ được những điều tra viên có kinh nghiệm và luôn luôn đề cao hai chữ công lý-“giải mã”-đưa ra những kết quả thật khách quan minh bạch và thuyết phục!
Để cho người ra đi và người ở lại yên lòng.
Mong lắm thay./.

https://www.tienphong.vn/…/xac-minh-nguyen-nhan-thu…

18/10/2019,Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

483010cookie-checkXác minh nguyên nhân Thứ trưởng Giáo dục tử vong do rơi từ tầng 8