Vietnam Airlines trần tình về thực trạng thua lỗ liên tục và có nguy cơ bị hủy niêm yết chứng khoán

0
345
May bay của Vietnam Airlines tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM hôm 1/12/2021 AFP

RFA

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines, hoạt động thua lỗ suốt mấy năm qua và đang bị cảnh báo hủy niêm yết cổ phiếu HVN bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), vào ngày 14/9 lên tiếng về thực trạng lỗ lã và kế hoạch sắp tới.

Truyền thông Nhà nước dẫn phát biểu của đại diện Vietnam Airlines thừa nhận trong hai năm 2020, 2021, hãng này lỗ tương ứng 11.000 tỉ đồng và 13.000 tỉ đồng. Sang nửa đầu năm 2022, khoản lỗ ròng cũng hơn 5.000 tỉ đồng. Tính đến cuối quý 2/2022, Vietnam Airlines lỗ lũy kế gần 29.000 tỉ đồng, và vốn chủ sở hữu âm gần 4.900 tỉ đồng.

Lý do kinh doanh thua lỗ được đại diện Vietnam Airlines cho truyền thông Nhà nước biết vì những tình huống ‘bất khả kháng’ như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Những yếu tố này gần như không có cách khắc phục nếu không có giải pháp tái cơ cấu và hỗ trợ từ các cổ đông.

Hãng kiểm toán Deloitte Vietnam cho rằng khả năng hoạt động của Vietnam Airlines sẽ tùy thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính của chính phủ Hà Nội và quyết định gia hạn thời gian trả nợ cho các ngân hàng, cho nhà cung ứng và các đơn vị cho vay khác.

Tin cho biết hiện nay đội bay của Vietnam Airlines còn dư thừa khoảng 25% năng lực bởi vì thị trường quốc tế được nói chưa hồi phục và hãng chỉ tập trung khai thác thị trường nội địa.

644460cookie-checkVietnam Airlines trần tình về thực trạng thua lỗ liên tục và có nguy cơ bị hủy niêm yết chứng khoán