Francesco Guarascio, 23 tháng 7, 2025, 10:52 CH PDT, cập nhật ngày 23 tháng 7, 2025
HÀ NỘI, ngày 24 tháng 7 (Reuters) – Theo ba nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán, Bộ Công an Việt Nam đã đồng ý mua hai trực thăng Lockheed Martin, một thỏa thuận an ninh quan trọng kể từ khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo một thập kỷ trước.
Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc đàm phán kéo dài ít nhất từ năm 2022 với nhiều công ty quốc phòng Hoa Kỳ để mua trực thăng. Lockheed Martin (LMT.N) cũng đang đàm phán với Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc bán máy bay vận tải quân sự C-130, theo nhiều quan chức.
Quốc gia Đông Nam Á này, vốn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Nga, đã tìm cách đa dạng hóa kho vũ khí của mình trong nhiều năm. Việt Nam hiện cũng đang đàm phán với chính quyền Trump về các yếu tố then chốt của một thỏa thuận thuế quan, vốn rất quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.

Một trong những nguồn tin am hiểu trực tiếp cho biết, các phi công Việt Nam đã được huấn luyện với trực thăng Sikorsky của Lockheed Martin, đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận này trị giá hơn 100 triệu đô la và có thể bao gồm thêm nhiều trực thăng nữa trong giai đoạn sau.
Nguồn tin không nêu rõ mẫu trực thăng đang được thảo luận nhưng cho biết các phi công đang được huấn luyện với trực thăng S-92, loại trực thăng được sử dụng ở một số quốc gia cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Hai nguồn tin khác được thông báo về các cuộc đàm phán xác nhận Việt Nam đã đồng ý mua hai trực thăng của Lockheed Martin nhưng không cung cấp thông tin về chi phí và mẫu trực thăng.
Tất cả các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì thông tin này không được công khai.
Reuters không thể xác định thời điểm thỏa thuận có thể hoàn tất và liệu có các khía cạnh hợp đồng nào cần được xác định hay không.

Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được dỡ bỏ vào năm 2016, các thỏa thuận an ninh của Hoa Kỳ với cựu thù đã bị giới hạn ở tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, điều này có thể dẫn đến việc mua sắm máy bay quân sự.
Lockheed Martin cho biết các câu hỏi về mua sắm nên được chuyển đến chính phủ Việt Nam.
Các cuộc gọi đến Bộ Công an Việt Nam không được trả lời. Bộ Ngoại giao cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn vào tháng 6 năm 2022 việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động để giải quyết tội phạm, khủng bố và bạo loạn, đơn vị này sẽ cần trực thăng để hoạt động, theo chính phủ và văn bản luật năm 2022.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington coi Việt Nam là một nhân tố chủ chốt trong an ninh khu vực và sẵn sàng tăng cường quốc phòng cho Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Việt Nam thường xuyên bất đồng với Trung Quốc về các ranh giới tranh chấp.
Việc hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát có thể gây nhiều tranh cãi hơn. Báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền tại Việt Nam, được công bố năm 2023, đã cảnh báo về những vi phạm và lạm dụng đáng kể của lực lượng an ninh.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết báo cáo này thiên vị và không chính xác.
Các nguồn tin không liên hệ rõ ràng thỏa thuận mua sắm này với các cuộc đàm phán thuế quan, nhưng các quan chức Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng việc mua thiết bị quân sự của Hoa Kỳ sẽ củng cố vị thế của Hà Nội trong việc đàm phán một thỏa thuận thương mại toàn diện.
Đầu tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố thỏa thuận về mức thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ, mức thuế 40% đối với các sản phẩm trung chuyển và miễn thuế đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam.
Tuy nhiên, thay vào đó, Hà Nội đã đề cập đến một thỏa thuận khung sơ bộ. Các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành để hoàn tất thỏa thuận.
Bài viết của Phuong Nguyen, Francesco Guarascio và Khanh Vu; Biên tập bởi Shri Navaratnam