Tuesday, March 11, 2025
HomeBLOGVề trường hợp Trương Duy Nhất

Về trường hợp Trương Duy Nhất

Tôi biết Trương Duy Nhất lần đầu khi thấy anh ta theo Nguyễn Minh Triết qua Mỹ đòi phân hoá nội bộ Obama và sau đó qua Cuba chia phiên gác với Castro.
Với tôi lúc ấy Nhất là tên “nhà báo Vẹm”, bưng bô rất kỹ mới được theo phái đoàn của Sáu Phong! Dĩ nhiên là rất đáng khinh bỉ.

Sau đó thì tôi đọc “Mội góc nhìn khác” thấy cũng có nhiều điều khá trong một làng báo toàn bọn bồi bút. Rồi Nhất đi tù CS nên tôi cũng có thêm chút cảm tình chứ không rõ anh ta đi tù vì phe cánh đấu đá nhau hay do viết báo trung thực. Dù sao thì tù vì viết báo chống tham nhũng (Ba Dũng) cũng tốt hơn bọn tù vì ăn chia không đều như Vinashin hay PMU18…

Khi mà cả nước tràn đầy tham nhũng thì một người viết tố cáo tham nhũng, đi tù, ra tù và tiếp tục viết, đối lập với hệ thống báo đảng đã làm tôi có cái nhìn khác về anh ta. Ít nhất tôi không khinh bỉ như hồi đầu nghe tên.

Điếu Cày và TRương Duy Nhất tại San Diego. Hình do Phan Trung Kiên chụp.

Tôi gặp mặt anh ta lần đầu khi anh ta qua Mỹ, do anh Điếu Cày giới thiệu. Có nhậu nhẹt và đi chơi với nhau. Tôi vẫn không thể kết luận gì về anh ta ngoài một nhận xét đó là một con người mang tính thẳng thắn, khẳng khái kiểu… Quảng Nam. Có vẻ không phải là người sống nhiều mặt. Nôm na không phải là kẻ hiểm, điếm hay thiếu tự trọng.

Thế thôi. Tôi không biết gì hơn về anh ta. Không biết anh ta thuộc phe nào. Tôi cũng không cần tìm hiểu kỹ càng việc ấy vì không có… nhu cầu.

Bài trên trang Tiếng Dân News của ĐNT.

Bây giờ anh ta đang mất tích. Nhiều tin cho rằng anh ta bị phe phái nội bộ CS bắt cóc. Đúng sai tôi không biết và cũng không cần biết.
Điều tôi không bằng lòng là hành động bắt cóc mờ ám kiểu Mafia của bọn VC. Anh ta đã xin tỵ nạn tại văn phòng LHQ bên Thái thì cần được bảo vệ. Nhà cầm quyền CSVN nếu buộc tội anh thì phải thông qua dẫn độ bằng con đường ngoại giao. Đó là phía nhà nước CSVN.

Nhà báo Trương Duy Nhất đến Văn phòng Cao uỷ LHQ đăng ký xin tỵ nạn chính trị.

Về phía báo chí CS hay các blogger bồi bút trong nước thì miễn bàn vì chúng viết theo lịnh chủ.

Đáng nói là các tờ báo hải ngoại, báo giấy cũng như báo mạng, không nên đưa những bài “đánh” Trương Duy Nhất trong lúc này. Hình bên dưới chụp bài trên báo Tiềng Dân News là một ví dụ rất đáng trách. Nhà báo NT , là người tôi quen biết và quí mến, lẽ ra không nên đăng những bài như vậy, khi mà Nhất không có cơ hội trả lời và nhất là khi tính mạng của Nhất đang nguy hiểm. Báo Người Việt tại Little Sàgon cũng nên cẩn thận khi dùng bài của các tác giả trong nước hay hãng tin CS!

San Diego 2-8-19 — cùng với Trương Duy Nhất.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular