Tin nóng là 13 nhà báo giữ các chức phó ban, trưởng ban chuyên môn hoặc tương đương bị đồng loạt cho thôi chức vì không phải là đảng viên cộng sản đã gây ra xôn xao dư luận.
Tui biết tất cả 13 nhà báo không cộng sản nầy cũng như biết hầu hết các nhà báo cộng sản khác đang nắm giữ các cương vị từ phó ban lên đến tổng biên tập.
Báo Thanh Niên do các đảng viên cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Công Khế lập ra vào thời kỳ bắt đầu đổi mới. Báo lúc đó chỉ có vài người trong ban biên tập là đảng viên. Báo đang cần người làm nên nhận người vào không cần truy xét lý lịch và đề bạt chức tước không cần là đảng viên cộng sản. Tui được vào làm báo và lên chức nhanh chóng vào thời kỳ đó mà không hề là đảng viên cộng sản.
Thời đó, báo TN chỉ có vài đảng viên vừa đủ lập ra một chi bộ. Các đảng viên đó phần lớn được kết nạp sau năm 75 ở các nơi khác rồi mới về làm báo. Thế hệ đó không còn ai, đã nghỉ hưu hết.
Hiện nay phần lớn đảng viên của báo là được kết nạp sau khi vào làm báo, hầu hết những đảng viên nầy tui đều biết, trong đó có những người là phóng viên do tui tuyển và đào tạo chuyên môn ban đầu.
Vậy thì những nhà báo cộng sản đó có gì khác hơn những nhà báo không cộng sản? Chẳng khác gì hết ngoài mỗi một việc lý lịch có thể đỏ hơn và muốn lên chức cao một cách bền vững để có quyền cao và lương cao hơn. Còn lý tưởng cộng sản thì sao? Tui đoan chắc 100% là các vị ấy chẳng có lý tưởng gì hết, và thậm chí chẳng biết lý tưởng cộng sản là gì.
Nay trong cơn bấn loạn cuối mùa, đảng cộng sản muốn siết chặt cái gọi là lập trường giai cấp vô sản (hình thức) trong hệ thống báo chí tuyên truyền nên ra lệnh báo phải loại bỏ những nhà báo không cộng sản ra khỏi các chức vụ của báo. Những người bị mất chức đó sẽ xuống làm phóng viên, biên tập viên, nhân viên bình thường như mọi người khác trong báo.
Việc thanh lọc nầy sẽ gây thiệt hại khá nhiều cho báo, vì tất cả những người vừa bị loại đó, theo tui biết đều là những người làm báo có chuyên môn tốt và quan trọng là họ đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều sau một thời gian dài giữ chức vụ.
Mà thôi, báo của đảng thì thiệt hại đảng chịu, hơi công mô mà lo.
Nhưng tại sao là báo Thanh Niên mà chưa thấy các báo khác?
Vì các báo khác, ở đây là những tờ báo quan trọng tương đương và hơn báo TN, việc đề bạt phóng viên lên chức đã được kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn phải là đảng viên cs ngay từ đầu.
Còn ở báo TN, từ thời mới thành lập và phát triển về sau đã bỏ qua tiêu chuẩn hàng đầu nầy thành thói quen kéo dài mãi đến bây giờ.
Thêm vào nữa, từ cái lò báo TN đã sản sinh ra các Nguyễn Viện Song Chi, Ngô Thị Kim Cúc, Đỗ Hùng, Nguyễn Thông, Hoàng Hải Vân, Chí Thảo… nhiệt tình góp ý cho đảng quá làm đảng điên cái đầu. Chưa nói có bọn mới lướt qua báo TN có vài tháng cũng trở thành nhiệt liệt góp ý tốt cho đảng như Tuấn Khanh, Huy Đức… do vậy cộng sản phải xuống tay xiết chặt báo TN thôi, đưa nó toàn tâm trở về với giai cấp vô sản bần cố nông…
Tranh thủ minh họa bằng một tấm ảnh mới chụp để khoe chim
buy clomiphene tablets can i purchase cheap clomid without insurance clomiphene or serophene for men buying generic clomid price get cheap clomiphene prices cost clomiphene online where to buy generic clomid
This is the amicable of content I enjoy reading.
Palatable blog you have here.. It’s intricate to assign strong status writing like yours these days. I really respect individuals like you! Take care!!
buy zithromax 250mg generic – generic flagyl 400mg buy generic flagyl over the counter
semaglutide 14 mg canada – buy generic cyproheptadine online order generic cyproheptadine
buy generic motilium for sale – sumycin 500mg usa flexeril us
buy zithromax 250mg sale – tindamax uk buy bystolic online