Ứng viên chức Thủ tướng Anh cam kết đóng tất cả viện Khổng Tử của Trung Quốc

0
201
Ứng viên chức Thủ tướng Anh Rishi Sunak Reuters

RFA

Ứng viên chức Thủ tướng Anh cam kết sẽ đóng toàn bộ 30 viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Anh và gọi Trung Quốc là “mối đe doạ lâu dài, lớn nhất của Anh”.

Thông báo mới đưa ra của ông Rishi Sunak hôm 24/7 và được báo chí Anh trích dẫn cho thấy lập trường cứng rắn của chính trị gia này đối với Trung Quốc.

Theo báo chí Anh, ông Rishi Sunak hôm 25/7 sẽ chính thức công bố kế hoạch của ông về việc hạn chế ảnh hưởng của quyền lực mềm từ Trung Quốc nếu ông được bầu làm Thủ tướng Anh.

Ông Sunak cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp công nghệ của chúng ta và xâm nhập vào các trường đại học của chúng ta”.

Ứng cử viên chức Thủ tướng Anh nói Trung Quốc “đang dồn các quốc gia đang phát triển vào khoản nợ không thể trả và lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản của họ hoặc dí súng vào đầu họ.”

Trong khi đó, một bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 14/7 cho rằng, Bắc Kinh sẽ không trong đợi một thay đổi lớn trong quan hệ song phương dưới thời một thủ tướng Anh mới và Bắc Kinh vẫn tiếp tục hy vọng hai bên cải thiện mối quan hệ. Bài báo cũng nhận định ông Sunak có cái nhìn rất thực tế về việc phát triển quan hệ cân bằng với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 25/7 từ chối đưa ra bình luận cụ thể về phát biểu hôm 24/7 của ông Sunak nhưng nói rằng: “Tôi muốn thông báo với một vài chính trị gia Anh rằng họ không thể giải quyết vấn đề của chính họ bằng cách thường xuyên sử dụng Trung Quốc để lập luận và nhấn mạnh mối đe doạ của Trung Quốc và bằng các tuyên bố vô trách nhiệm khác.”

Trung Quốc mở các viện Khổng tử ở nhiều nước trên thế giới dưới hình thức hợp tác với các trường đại học ở các nước sở tại. 

Hoạt động của các viện Khổng Tử tại các quốc gia Phương Tây và Mỹ các năm qua đã gây tranh cãi và làm dấy lên những phản đối thậm chí làn sóng đóng cửa các viện này tại Mỹ.

Viện Khổng Tử cũng mở tại Việt Nam vào năm 2014. 

Theo thông tin từ báo Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối năm 2019, số học viên của Viện Khổng Tử là 1.772 người và số lượt người tham gia các hoạt động văn hoá là 28.920 lượt người.

620560cookie-checkỨng viên chức Thủ tướng Anh cam kết đóng tất cả viện Khổng Tử của Trung Quốc