Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tập kích sâu vào nội địa đối phương—hiện đã mở rộng khoảng cách tới hơn 2.000 km tính từ tuyến đầu.
Theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, lực lượng nước này đã tập kích các cơ sở của Chornomornaftogaz gần khu vực Vnukove thuộc bán đảo Crimea đang bị chiếm đóng. Đây là các tài sản khai thác, lưu trữ và vận chuyển mà Nga đã chiếm đoạt của Ukraine từ năm 2014 và liên tục vận hành kể từ đó nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên cùng các sản phẩm dầu mỏ cho nền kinh tế chiến tranh của mình.
Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng đã tấn công một trạm tiếp sóng gần Chornomorske—được cho là dùng để điều khiển các dòng drone cảm tử Geran và Gerbera, một cầu đường bộ gần Vyselky thuộc tỉnh Donetsk và một kho chứa UAV tại tỉnh Luhansk.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đồng thời xác nhận cuộc tập kích diễn ra vào ngày 25/7 nhắm vào Nhà máy Lọc dầu Tyumen ở Tây Siberia. Nhà máy này có công suất chế biến khoảng 7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và dầu nhiên liệu (mazut).
Mô hình tác chiến thể hiện rất rõ ràng: các nút điều khiển drone, tuyến đường logistics, kho tàng và các nhà máy lọc dầu—những mắt xích giúp xe thiết giáp và máy bay Nga tiếp tục vận hành. Ukraine không hề tập kích sâu một cách ngẫu nhiên; họ đang đánh thẳng vào những bộ phận khó thay thế nhất trong hệ thống và nằm ở những nơi xa nhất mà Nga không ngờ tới để phòng thủ.
