HomeNEWSTRUYỀN THÔNG HÀN QUỐC ĐƯA TIN TRIỀU TIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ...

TRUYỀN THÔNG HÀN QUỐC ĐƯA TIN TRIỀU TIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI GỬI LÍNH TỚI LB. NGA

KYIV
Triều Tiên đã gửi khoảng 8.000 binh lính tới Nga và dự kiến sẽ có thêm hàng nghìn quân khác tham gia đến cuối năm nay. Ấn phẩm Hàn Quốc “The Korea Herald” viết rằng, thỏa thuận của Triều Tiên tham gia về phía Nga đã được ký kết theo những điều khoản sau: 200 triệu USD mỗi năm, 700.000 tấn gạo và công nghệ vũ trụ.
Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Wee Seong Lak cho rằng, việc tham gia vào cuộc xung đột chống lại Ukraina “không phải là một thỏa thuận tồi” đối với Triều Tiên. Theo ông Wee, các cuộc khủng hoảng tài chính và lương thực của Triều Tiên phần lớn được bù đắp bằng khoản bồi thường của Nga vì sự đóng góp của Bình Nhưỡng cho những nỗ lực chiến tranh.
Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, mỗi binh lính Triều Tiên được cử đi chiến đấu bên cạnh Nga sẽ được trả mức lương hàng tháng khoảng 2.000 USD. Ít nhất 10.000 binh lính Triều Tiên được cho là đang tới Ukraina, sẽ mang lại thu nhập hàng năm hơn 200 triệu USD.
Cựu Đại sứ Wee cho biết, Triều Tiên sản xuất trung bình khoảng 4 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm, trong đó gạo chiếm chưa đến 1/3 tổng số. “4 triệu tấn ngũ cốc mà Triều Tiên cho biết họ sản xuất mỗi năm thực tế là ít hơn 1 triệu tấn so với mức cần thiết để nuôi sống đất nước. Nếu Nga cung cấp 600-700 nghìn tấn gạo thì số lượng này đủ để trang trải hơn một nửa những gì Triều Tiên cần thiết để đáp ứng nhu cầu hàng năm”, – ông nói.
Nhà ngoại giao này cho biết, hiện nay Nga đang mua đạn pháo từ Triều Tiên, vì vậy phần lớn tình trạng thiếu lương thực “có lẽ đã được giảm bớt nhờ buôn bán vũ khí”.
Cơ quan tình báo Seoul đưa tin, Nga cũng đang giúp Triều Tiên về công nghệ vũ trụ tiên tiến khi Bình Nhưỡng tìm cách phóng một vệ tinh trinh sát quân sự khác.
Nhưng phần ngọt ngào nhất của thỏa thuận mà Triều Tiên có thể ký kết là khả năng chiến đấu bên cạnh Nga trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên.
“Nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Nga”, – cựu Đại sứ Seoul tại Moskva cho biết.
Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, liên kết với Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (INSS), cho biết, quyết định của Triều Tiên gửi quân tới Nga vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dường như dựa trên tính toán rằng, chiến thắng của Donald Trump sẽ dẫn đến sự kết thúc sớm của cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraina.
“Mỹ dưới thời Trump có thể rút khỏi Ukraina, làm suy yếu một trong những trụ cột chính của cấu trúc mới kiểu Chiến tranh Lạnh mà Bình Nhưỡng đã nỗ lực xây dựng trong những năm gần đây với sự hợp tác chặt chẽ với Moskva. Tính đến những triển vọng bất ngờ của cuộc xung đột sau cuộc bầu cử Mỹ, Bình Nhưỡng đã nhanh chóng chuyển sang chủ động ràng buộc Moskva với chiến lược đối ngoại của mình”, – báo cáo của INSS cho biết.
BTV “NGƯỜI VIỆT KIEV” biên dịch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here