Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTRUMP: ZELENSKY SẼ KHÔNG ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC GẶP VỚI PUTIN

TRUMP: ZELENSKY SẼ KHÔNG ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC GẶP VỚI PUTIN

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ không được mời tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống quốc gia xâm lược Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska. Ông Trump phát biểu điều này tại một cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình Nhà Trắng. Theo ông, Zelensky không được coi là người tham gia cuộc gặp này. “Tôi cho rằng ông ấy có thể đến, nhưng ông ấy đã tham dự nhiều cuộc họp rồi. Ông ấy đã ở đó ba năm rưỡi rồi. Chẳng có gì xảy ra cả”, – Trump nói. Ông nói thêm rằng, sau này ông hy vọng sẽ “buộc Zelensky và Putin ngồi cùng một phòng”. “Tôi sẽ có mặt hoặc không, nhưng tôi nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết”, Tổng thống Mỹ nói. BTV “NGƯỜI VIỆT KIEV” biên dịch https://gordonua.com/ukr/news/war/zelenskoho-ne-zaprosjat-na-zustrich-iz-putinim-na-aljastsi-tramp-1752237.html?

Bản tin này cho thấy Trump đang lặp lại một mô thức từng xảy ra ít nhất hai lần trước đây — theo kiểu loại bỏ hoặc làm giảm vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán liên quan trực tiếp đến số phận của họ.

Nếu nhìn lại:

  1. Trump 1.0 – Năm 2019

    • Trong “Ukraine scandal” dẫn tới lần luận tội đầu tiên, Trump đã tìm cách gây áp lực buộc Zelensky điều tra đối thủ chính trị để đổi lấy viện trợ quân sự.

    • Trong các trao đổi, ông nhiều lần né tránh việc hỗ trợ Ukraine nếu không gắn với lợi ích chính trị cá nhân.

  2. Giai đoạn sau 2020

    • Một số hội nghị hoặc đề xuất “đàm phán hòa bình” do Trump đưa ra, Ukraine không được đặt vào vị trí trung tâm, mà bị xem như “bên thụ động” chịu kết quả do các cường quốc quyết định.

  3. Trump 2025 – Kịch bản Alaska

    • Việc tuyên bố ngay từ đầu rằng Zelensky sẽ không được mời, trong khi gặp trực tiếp Putin, tạo hình ảnh rằng Mỹ công nhận Nga là bên đàm phán chính yếu và sẵn sàng gạt Ukraine ra rìa.

    • Điều này phù hợp với cảnh báo của Anders Åslund và nhiều chuyên gia rằng Trump có thể “bán đứng” Ukraine, chấp nhận hiện trạng lãnh thổ bị chiếm để đổi lấy thỏa thuận riêng với Putin.

Điểm đáng chú ý là:

  • Trong ngoại giao, không mời bên chịu ảnh hưởng trực tiếp tham gia là một thông điệp rất mạnh, thường đồng nghĩa với việc hợp thức hóa vai trò quyết định của các bên khác.

  • Phát ngôn của Trump (“Tôi sẽ có mặt hoặc không”) cũng tạo cảm giác ông tự đặt mình vào vai trò “ông chủ quyết định khi nào và ai được gặp”, thay vì là một nhà môi giới hòa bình trung lập.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular