Trai trẻ Trudeau lại sẽ làm chàng giận dỗi?

0
492

Ông ấy đã gửi lời xin lỗi.

Thủ tướng Justin Trudeau đã xác nhận hôm thứ hai rằng sẽ không tham dự cuộc họp ở Washington trong tuần này với chàng Bunker Boy và tổng thống Andrés Manuel López Obrador của Mexico. Cuộc họp là để mừng ngày chính thức bắt đầu thỏa thuận thương mại mới giữa ba nước – Hiệp ước Mỹ, Mexico, Canada (USMCA)

Lý do để Trudeau không tham dự là gì? Do bị trùng lịch công tác, thủ tướng nói.

Trudeau có các cuộc họp nội các qua mạng và một kỳ họp đã “lên kế hoạch từ lâu” trong Quốc hội vào thứ tư này, là ngày hội nghị thượng đỉnh ở Washington bắt đầu theo lịch trình.

Trudeau đã lựa chọn không bay đến Washington để ăn mừng về chuyện mà nhiều người cho rằng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của ông cho đến nay – đảm bảo hiệp ước với một đối tác thương mại lớn nhất, và thời gian gần đây là, thất thường nhất cho quốc gia của ông – đi vào hoạt động.

Trudeau và cả nhóm đã dành ra hơn một năm chạy nước rút để hoàn tất thỏa thuận, thường là phải bỏ qua một bên mọi việc để chạy đến Washington. Nhưng áp lực này đã tan biến vào tháng 11/2018 khi thỏa thuận này được chính thức ký kết.

Từ khi đại dịch Wuhanvirus tràn vào Canada, thủ tướng đã trở thành mẫu mực của cả nước trong việc tuân thủ các quy định y tế mới về ngăn chặn sự lây lan của virus, trong đó gồm cả mang khẩu trang và tránh đi lại.

“Chàng Bunker Boy sẽ đeo khẩu trang trong cuộc họp không?” Roland Paris, giáo sư quốc tế vụ Đại học Ottawa, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho Trudeau, nói. Chàng Bunker Boy sẽ đứng gần hơn khoảng cách 2 mét chứ nhỉ?

“Tôi không nghĩ Trudeau có bất kỳ hứng thú nào với việc bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi của người Mỹ về đeo khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa sức khỏe phù hợp trong dịch bệnh,” Paris nói.

Trong khi chàng Bunker Boy liên tục xem thường mức độ nghiêm trọng của virus, và thậm chí còn chế giễu việc đeo khẩu trang, thì Trudeau đã là lãnh đạo đầu tiên trong khối G7 tự cách ly sau khi vợ ông mắc phải những triệu chứng giống như cúm và sau đấy có xét nghiệm dương tính với Wuhanvirus hồi tháng ba.

Trong hai tuần, Trudeau đã sắp xếp lại sự ứng phó của cả nước trước đại dịch khi làm việc từ nhà, chăm sóc ba con nhỏ mà không có sự trợ giúp như thường lệ của các trợ lý chính trị hoặc trợ lý riêng. Ông không làm xét nghiệm vì, vào thời điểm đó, các bác sĩ đã khuyên rằng chỉ những người thể hiện triệu chứng mới nên xét nghiệm, còn ông thì không có triệu chứng gì.

Cũng có vẻ như là đạo đức giả nếu thủ tướng Canada nhanh chóng lao ầm sang Mỹ khi chính phủ nước này đã chính thức đóng cửa biên giới từ tháng ba trừ những chuyến đi với lý do thiết yếu, các chuyên gia cho biết.

“Không rõ việc chụp ảnh làm dáng (ở hội nghị ba nước) có được xem là lý do thiết yếu không,” Paris nói.

Các cuộc thăm dò luôn cho thấy đa số dân Canada muốn biên giới hai nước vẫn tiếp tục đóng vì các lý do an toàn. Trong khi các ca lây nhiễm Wuhanvirus mới đã tăng lên đến mức độ kỷ lục ở nhiều vùng trên đất Mỹ, thì lại giảm trên khắp Canada ở mức độ tương tự từ tháng ba. Đến nay, khoảng 8700 người Canada đã thiệt mạng vì dịch bệnh.

“Sẽ rất khó xử cho thủ tướng nếu sang Mỹ khi, rất có khả năng, biên giới hai nước chưa sắp sửa được mở cửa, với các ca lây nhiễm đang leo thang ở Mỹ,” Janice Stein, giám đốc sáng lập của trường Kinh doanh toàn cầu Munk thuộc Đại học Toronto, nói.

Không phải ai cũng đồng ý.

“Thật là một sai lầm sơ đẳng nếu không đi,” John Higginbotham nói, ông là thành viên cao cấp Đại học Carleton ở Ottawa, người đã từng là nhà ngoại giao số hai của Canada ở Washington trong 6 năm. “Đấy là một tổng thống đứng trước chúng ta. Có rất nhiều đề tài cần được thảo luận. Có nhiều sóng gió trên trường quốc tế, kế đến là thương mại dài hạn và sự hợp tác kinh tế giữa các nước chúng ta cùng với việc mở cửa biên giới.”

Và chàng Bunker Boy “sẽ xem thường vì điều này,” Higginbotham nói thêm.

Trudeau đã từng nhận lãnh cơn giận dỗi tím cả chiều hoang của chàng Bunker Boy trước đây.

Chàng đã giận tím tái Trudeau khi thủ tướng nói rằng người Canada sẽ không làm bố con chó xồm vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada năm 2018, khiến cho chàng phải mở cuộc tấn công trên Twitter, gọi thủ tướng chủ nhà là “đồ thiếu dzanh giá và ẻo lả” khi chàng rời khỏi Canada.

Trong nhiều tuần gần đây, chính phủ của chàng Bunker Boy đã thảo luận về việc tái áp đặt mức thuế quan lên nhôm của Canada vì lo ngại về việc gia tăng xuất khẩu sang Mỹ.

Trudeau đã hứa với tổng thống Obrador của Mexico về một chuyến viếng thăm “càng sớm càng tốt” qua điện thoại.

Các viên chức Canada không cho biết là khi nào sẽ có chuyến viếng thăm đó.

——————————–

Nguồn: Bản tin của Catherine Porter trên The New York Times, người dịch đặt tựa.
Ảnh chôm trên Reddit.

548520cookie-checkTrai trẻ Trudeau lại sẽ làm chàng giận dỗi?