TIN VẮN (Tối 04/3/2018)

0
419
Tàu khu trục USS Carl Vinson và đội tàu chiến hộ tống tại Thái Bình Dương giữa năm ngoái.

 

1. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng thăm Việt Nam. Cùng với đó là một số tàu nhỏ khác của Mỹ cùng 6000 lính Mỹ.

2. Báo chí trong nước tiếp tục quảng bá cho các lễ hội, hủ tục ở khắp nơi. Tất nhiên, cũng có những bài viết đòi bỏ các loại hủ tục như “bán ấn”, đốt vàng mã, phóng sinh… Tuy nhiên, trào lưu chung vẫn là quảng bá.

3. Đất Việt: “Bắt bạc ở nhà PGĐ Sở Y tế: Bằng chứng thuyết phục”. (Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã biến nhà mình thành một sới bạc. Vụ này đợi xem sẽ kiểm điểm hay rút kinh nghiệm đây). https://goo.gl/YUEQhj

4. Vietnamnet: “Nam thanh niên đột nhập lên máy bay tại Vinh”. (Một thanh niên bị tâm thần, đã trèo hàng rào, vượt qua nhiều hàng rào an ninh để lên máy bay ở Nghệ An. Nếu máy bay đi nước ngoài, biết đâu vài chục năm nữa Nghệ An lại có “bác” khác được sử sách nhắc đến như một người lên máy bay đi tìm đường cứu nước? Dám lắm chứ ạ). https://goo.gl/4qvKp4

5. Nhân vụ thanh niên tâm thần lẻn lên máy bay, dường như đang có một chiến dịch của phe nào đó đánh Vietnam Airlines. Kể từ vụ Vietjet đưa mấy cô người mẫu lên ưỡn ẹo trên máy bay chở các cầu thủ U23, sau đó cổ phiếu hãng này sụt giảm nghiêm trọng, từ đó các bài “xấu” về Vietjet đã không còn, nhưng các bài “xấu” về Vietnam Airlines thì lại nhan nhản. Xin đơn cử:

-Infonet: Nguy cơ sập bẫy “tặng vé máy bay Vietnam Airline” giả mạo. https://goo.gl/pZL4d8
– Tuổi Trẻ: Khách đi Myanmar lên nhầm máy bay Vietnam Airlines đến Singapore. https://goo.gl/QFjg84
– Công Lý: Làm lộ thông tin hành khách: Thất vọng với cách xử lý của Vietnam Airlines. https://goo.gl/XxRTQ4
– Giáo Dục Việt Nam : Chuyện gì xảy ra nếu kẻ xấu lên máy bay Vietnam Airlines? https://goo.gl/UdNSYR; Sự cẩu thả của Việt Nam Airlines đang đe dọa an ninh hàng không. https://goo.gl/7uk7Ce

Người nông dân như tôi đọc và tìm thông tin về 2 hãng VJA và VNA cảm thấy có gì đó bất ổn về truyền thông đang nhắm vào VNA và bỏ qua hay ỉm đi về VJA. Xin các anh chị có nhiều thông tin cung cấp thêm ạ.

6. Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức. Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc điện lực Bình Lục, Hà Nam đi mua ấn đền Trần trong giờ hành chính. Ông này chưa kịp thăng quan tiến chức như mong muốn đã bị bay ghế. Và ông ta sẽ phải tốn một khoản kha khá để mua lại ghế đã mất. https://goo.gl/JuUJdj

7. Cafef: “Lạm phát Việt Nam hai tháng đầu năm cao hơn hẳn các nước trong khu vực!”. (Đang đợi một quan chức khả kính nào đó lên phát biểu ngu như thường lệ: lạm phát cao không ảnh hưởng đến người nghèo). https://goo.gl/j2SS9c

8. Lao Động: “Năm 2018: Bộ GTVT “quyết” dán tem thu giá tự động trên 3 triệu ôtô lưu hành”. (Có 2 vấn đề cần quan tâm ở đây. Thứ nhất là chuyện dùng xảo ngôn “thu giá”, từ này gần như vô nghĩa nhưng nó lại mặc định là thu phí BOT. Thứ 2, việc này cho thấy chính phủ đang “kiến tạo” như thế nào trong nỗ lực hút những giọt máu cuối cùng của dân). https://goo.gl/wcCmNN

9. Zing: “Một tuần sau ngày Thần Tài, người mua lỗ gần 700.000 đồng/lượng”. (Cái phong tục của Tàu đã khiến nhiều người Việt Nam học đòi. Kết quả chỉ có một câu: Ngu thì chịu). https://goo.gl/XfgBhg

10. Một Thế Giới: “Nạn nhân bị đánh oan, mất việc vì tố cáo cảnh sát”. https://goo.gl/5a3NrD

11. Các vụ án mạng kinh hoàng, man rợ tiếp tục diễn ra đều đặn hàng ngày.

12. Lần đầu tiên EU xác nhận Hiệp định Thương mại với Việt Nam đã bị trì hoãn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. (Chơi ngu, chơi ngông để thỏa mãn cái sĩ diện của một vài thằng, giờ thì nhân dân cả nước lãnh hậu quả). https://goo.gl/GMbrby

13. Thanh Niên: “Hàn Quốc viện trợ Việt Nam 10.000 tấn gạo”. (Bố tổ cái bọn ngụy quyền Sơ Un nhé, chúng mày sỉ nhục đất nước XHCN trong thời đại rực rỡ là Việt Nam bọn tao hả?). https://goo.gl/CEKqPh

14. Tiền Phong: “Tăng thuế nội địa bù hụt thu: ‘Trái đắng’ của hội nhập?”. (Lại đổ lỗi cho hội nhập, sao không đổ lỗi cho các thế lực thù địch như mọi khi nhỉ?). https://goo.gl/5QTRUZ

15. Người Lao Động: “Xây cao ốc tại quận 5-TP HCM: Thỏa thuận bồi thường không xong, tấn công người dân”. (Xin miễn bình luận về những vụ cướp đất xảy ra nhan nhản khắp nơi như thế này. Côn đồ, công an, quân đội sẽ hợp đồng tác chiến để cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, nói chung là cướp đất). https://goo.gl/wptfaA

16. Hơn 140 gia đình ở đường Đê la Thành đang trở thành dân oan. Hà Nội muốn “thu hồi” đất đai nhà cửa của họ để phục vụ cho Vincom Giảng Võ của ông Phạm Nhật Vượng. (Thời đại này, mỗi công dân là một dân oan dự khuyết, một tù nhân lương tâm trong tương lai).

259350cookie-checkTIN VẮN (Tối 04/3/2018)