Thứ Hai, ngày 26 tháng 1 năm 2026, lúc 6:04 chiều PST
LOS ANGELES (AP) — TikTok đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện mang tính bước ngoặt về chứng nghiện mạng xã hội ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, các luật sư của nguyên đơn đã xác nhận.
Nền tảng video xã hội này là một trong ba công ty — cùng với Instagram của Meta và YouTube của Google — đối mặt với cáo buộc rằng nền tảng của họ cố tình gây nghiện và gây hại cho trẻ em. Một công ty thứ tư được nêu tên trong vụ kiện, công ty mẹ của Snapchat là Snap Inc., đã dàn xếp vụ việc vào tuần trước với số tiền không được tiết lộ.
Chi tiết về thỏa thuận dàn xếp với TikTok không được tiết lộ, và công ty này không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Cốt lõi của vụ kiện là một thiếu niên 19 tuổi chỉ được xác định bằng các chữ cái viết tắt “KGM”, vụ án của cậu ta có thể quyết định cách hàng ngàn vụ kiện tương tự khác chống lại các công ty mạng xã hội sẽ diễn ra. Cô ấy và hai nguyên đơn khác đã được chọn tham gia các phiên tòa thí điểm — về cơ bản là các vụ án thử nghiệm để cả hai bên xem lập luận của họ sẽ được đón nhận như thế nào trước bồi thẩm đoàn và mức bồi thường, nếu có, có thể được trao là bao nhiêu, theo Clay Calvert, một nghiên cứu viên cao cấp không thường trú về nghiên cứu chính sách công nghệ tại Viện Doanh nghiệp Mỹ.
Joseph VanZandt, luật sư đồng dẫn đầu của nguyên đơn, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng TikTok vẫn là bị cáo trong các vụ kiện thương tích cá nhân khác, và phiên tòa sẽ tiếp tục theo lịch trình chống lại Meta và YouTube.
Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu trong tuần này tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles. Đây là lần đầu tiên các công ty sẽ tranh luận vụ kiện của họ trước bồi thẩm đoàn, và kết quả có thể có tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của họ và cách họ sẽ xử lý việc trẻ em sử dụng nền tảng của họ. Quá trình lựa chọn dự kiến
“Đây chỉ là trường hợp đầu tiên — có hàng trăm phụ huynh và học khu đang tham gia các phiên tòa xét xử chứng nghiện mạng xã hội bắt đầu từ hôm nay, và đáng buồn thay, mỗi ngày lại có thêm những gia đình mới lên tiếng và đưa các tập đoàn công nghệ lớn ra tòa vì những sản phẩm gây hại một cách cố ý của họ,” Sacha Haworth, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Tech Oversight Project, cho biết.
KGM tuyên bố rằng việc sử dụng mạng xã hội từ nhỏ đã khiến cô nghiện công nghệ và làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm và ý nghĩ tự tử. Quan trọng hơn, đơn kiện cho rằng điều này được thực hiện thông qua các lựa chọn thiết kế có chủ đích của các công ty nhằm mục đích làm cho nền tảng của họ gây nghiện hơn đối với trẻ em để tăng lợi nhuận. Lập luận này, nếu thành công, có thể giúp các công ty tránh được sự bảo vệ của Tu chính án thứ nhất và Điều khoản 230, điều khoản bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được đăng tải trên nền tảng của họ.
“Sử dụng rộng rãi các kỹ thuật hành vi và thần kinh sinh học được sử dụng bởi máy đánh bạc và được ngành công nghiệp thuốc lá khai thác, các bị cáo đã cố tình cài đặt vào sản phẩm của họ một loạt các tính năng thiết kế nhằm tối đa hóa sự tham gia của giới trẻ để thúc đẩy doanh thu quảng cáo,” đơn kiện nêu rõ.
Các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO của Meta, Mark Zuckerberg, dự kiến
“Các nguyên đơn không chỉ đơn thuần là thiệt hại gián tiếp do sản phẩm của các bị đơn gây ra,” đơn kiện nêu rõ. “Họ là nạn nhân trực tiếp của những lựa chọn thiết kế sản phẩm có chủ đích do mỗi bị đơn đưa ra. Họ là mục tiêu nhắm đến của những tính năng gây hại đã đẩy họ vào vòng xoáy tự hủy hoại bản thân.”
Các công ty công nghệ bác bỏ cáo buộc rằng sản phẩm của họ cố tình gây hại cho trẻ em, viện dẫn hàng loạt biện pháp bảo vệ mà họ đã bổ sung trong những năm qua và lập luận rằng họ không chịu trách nhiệm về nội dung do bên thứ ba đăng tải trên trang web của họ.
“Gần đây, một số vụ kiện đã cố gắng đổ lỗi cho các công ty truyền thông xã hội về những vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên,” Meta cho biết trong một bài đăng trên blog gần đây. “Nhưng điều này đã đơn giản hóa quá mức một vấn đề nghiêm trọng. Các bác sĩ lâm sàng và nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sức khỏe tâm thần là một vấn đề vô cùng phức tạp và đa diện, và các xu hướng liên quan đến sức khỏe của thanh thiếu niên không rõ ràng hoặc mang tính phổ quát. Việc thu hẹp những thách thức mà thanh thiếu niên phải đối mặt xuống chỉ còn một yếu tố duy nhất đã bỏ qua các nghiên cứu khoa học và nhiều yếu tố gây căng thẳng ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay, như áp lực học tập, an toàn trường học, thách thức kinh tế xã hội và lạm dụng chất gây nghiện.”
Một phát ngôn viên của Meta cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng công ty hoàn toàn không đồng ý với các cáo buộc được nêu trong vụ kiện và rằng họ “tin tưởng bằng chứng sẽ chứng minh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ giới trẻ.”
José Castañeda, một phát ngôn viên của Google, cho biết hôm thứ Hai rằng các cáo buộc chống lại YouTube “đơn giản là không đúng sự thật.” Trong một tuyên bố, ông nói “Cung cấp cho giới trẻ một môi trường an toàn…”