Friday, October 18, 2024
HomeBIỂN ĐÔNGTHIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒNG KÔNG KHI CẢNH SÁT...

THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒNG KÔNG KHI CẢNH SÁT CÔNG KHAI NÓI DỐI

Người Đà Lạt Xưa

Chủ tịch Hiệp hội Công tố viên Tòa án William Wong đã gửi một email nội bộ đến Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông Teresa Cheng và Giám đốc Công tố David Leung SC kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp hãy chấm dứt những lời nói dối từ cảnh sát khi bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ trong ngày 30 tháng 8 vừa qua.

Chủ đề email của Chủ tịch Wong: “Thiệt hại cho hệ thống pháp luật khi cảnh sát công khai nói dối.”

Ông Wong đã quan tâm về việc cảnh sát bắt giữ 7 nhà hoạt động dân chủ trong cùng một ngày. Theo email của ông, ngày 31 tháng 8 là một ngày nhạy cảm, bởi vì 5 năm trước vào ngày này, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố sắp xếp cuộc bầu cử Đặc khu trưởng mới mà nhiều người Hồng Kông cảm thấy không thể chấp nhận được.

Ông Wong đã không tranh cãi về yếu tố hợp pháp của các vụ bắt giữ. Ông viết: “Người phạm tội vi phạm pháp luật, cảnh sát bắt giữ những kẻ phạm tội và chúng tôi truy tố những kẻ phạm tội tại tòa án. Đó là quy trình pháp lý đúng đắn mà không ai sẽ tranh chấp.”

Tuy nhiên, câu hỏi mà ông Wong muốn đặt ra là tại sao cảnh sát lại nói dối một cách công khai rằng tất cả 7 vụ bắt giữ nói trên rơi vào cùng một ngày ngay trước ngày 31 tháng 8 chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Nên ghi nhớ rằng: các tội danh khác nhau làm phát sinh các vụ bắt giữ đã xảy ra từ một hoặc hai tháng trước ngày 31 tháng 8. Báo chí sẽ không ai tin nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và người dân cũng sẽ không tin những lập luận đó của cảnh sát.

Đây không phải là một trường hợp riêng lẻ. Nó đã xảy ra liên tục trong vài tháng qua. Ông Wong cho rằng cảnh sát biết rằng họ đang nói dối (để được việc trước mắt) nhưng họ có thể không nhận thức được hậu quả thảm khốc trong thời gian lâu dài về những gì họ đã làm trong việc phá hủy hệ thống pháp lý ở Hồng Kông.

“Pháp lý của Hồng Kông từ lâu nay phụ thuộc nhiều vào sự liêm chính của cảnh sát,” ông Wong viết.

“Các công tố viên và cảnh sát làm việc chặt chẽ với nhau trong hệ thống tư pháp hình sự. Với tư cách là công tố viên của Bộ tư pháp và công dân Hồng Kông, chúng tôi không muốn nhìn thấy Lực lượng cảnh sát Hồng Kông nói chung bị chỉ trích nặng nề như bây giờ. Tôi muốn tin rằng hầu hết cảnh sát là trung thực và đáng tin cậy và trung thành thực hiện nghĩa vụ công cộng quan trọng của họ mà không sử dụng vũ lực quá mức.”

Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng đã trả lời email của ông Wong vào 7 giờ chiều hôm qua, thứ Hai 2 tháng 9. Bà Cheng cho rằng toàn bộ Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đảm bảo mọi người được xét xử công bằng theo các nguyên tắc của Bộ luật Công tố, được sử dụng để hướng dẫn các công tố viên.

Tuy nhiên, bà Cheng đã không trả lời các cáo buộc cụ thể của ông Wong rằng lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã nói dối.

Hình ảnh dưới đây là bản email của Chủ tịch Hiệp hội Công tố viên Tòa án William Wong và email đáp lời của Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng.

TỪ CẢNH SÁT HỒNG KÔNG ĐẾN CÔNG AN VIỆT NAM

Ngó đến Hồng Kông, khi một vị Chủ tịch của Hiệp hội Công tố viên cảnh báo rằng “pháp lý phụ thuộc nhiều vào sự liêm chính của cảnh sát”, điều đó cho thấy sự liêm chính của một lực lượng cảnh sát kỷ luật và chuyên nghiệp của Hồng Kông trước kia đã bị tụt dốc kể từ khi cộng sản Trung Quốc nhúng tay vào để ảnh hưởng nội bộ chính trị của Hồng Kông.

Từ năm 1997 khi Anh trả Hồng Kông trở lại cho Trung Quốc đến nay là 22 năm, chưa quá nửa đường 50 năm của “một quốc gia, hai chế độ”, mà lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã thay đổi xuống cấp một cách tàn bạo.

Nhìn lại Việt Nam, sau hơn nửa thế kỷ cai trị bởi cộng sản, cái gọi là liêm chính của công an và cảnh sát Việt Nam, nếu có, đã nằm dưới mức độ thấp nhất của cống rãnh các thành phố. Một khi “pháp lý phụ thuộc nhiều vào sự liêm chính của cảnh sát” thì pháp lý của Việt Nam cũng gần sát với cống rãnh.

Các lãnh đạo thật sự tài giỏi, yêu nước thương dân, phải đặt lên hàng đầu chính sách tuyển chọn, đào tạo và giám sát để nâng cao sự liêm chính của ngành công an và cảnh sát, bởi vì từ đó pháp lý mới có cơ hội để phục hồi lại niềm tin của nhân dân.

Người Việt Nam – thêm dầu.

Fb Người Đà Lạt Xưa
September 3, 2019
.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular