Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTại sao Robert F. Kennedy Jr. lại có hại cho sức khỏe...

Tại sao Robert F. Kennedy Jr. lại có hại cho sức khỏe của bạn

DAN RATHERNHÓM STEADY

NGÀY 7 THÁNG 7

Người cuối cùng mà đất nước này cần để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đang phải đối mặt là Robert F. Kennedy Jr., người được Donald Trump chọn để lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Kennedy là một kẻ gieo rắc hoang mang, một nhà lý thuyết âm mưu, và một kẻ phát tán thông tin sai lệch, đang đặt mạng sống của người Mỹ vào vòng nguy hiểm. Chứng hay quên và thiếu kiến thức y khoa hay khoa học — ông ta được đào tạo về luật — đã dẫn đến sự hoang mang, sợ hãi và tình trạng sức khỏe kém hơn. Ông ta mới chỉ giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) được năm tháng.

Và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của gã này lãnh đạo một đất nước hiện có tuổi thọ trung bình thấp nhất và tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh cao nhất trong số các nước phương Tây, trong khi lại đưa ra những lựa chọn vô lý để giúp đỡ chúng ta. Tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn.

Dự luật điều chỉnh ngân sách mà Donald Trump đã hân hoan ký thành luật vào ngày 4 tháng 7 sẽ tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sức khỏe của người Mỹ. Ước tính 17 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế. Hàng triệu người khác sẽ chứng kiến phí bảo hiểm tăng vọt. Hàng trăm bệnh viện và viện dưỡng lão sẽ đóng cửa. Đạo luật này sẽ gây ra mức cắt giảm hỗ trợ thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay, tác động không cân xứng đến trẻ em. Điều này sẽ dẫn đến ước tính 51.000 ca tử vong có thể phòng ngừa được mỗi năm.

Không cần tìm đâu xa, hãy nhìn vào chương trình nghị sự “Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” (MAHA) của Kennedy như một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự chuyển dịch sang cánh hữu cực đoan. MAHA đã nhấn mạnh đến những vấn đề sức khỏe thực sự mà người Mỹ đang phải đối mặt, chẳng hạn như bệnh mãn tính, béo phì và dinh dưỡng kém, nhưng lại đưa ra những giải pháp sai lầm.

Thay vì tìm kiếm lẽ thường hay các giải pháp lập pháp, Kennedy đã biến chiến dịch chăm sóc sức khỏe dựa trên nỗi sợ hãi của mình thành vũ khí, lợi dụng mối quan tâm chính đáng của người dân về sức khỏe. Ông đổ lỗi cho nạn tham nhũng trong ngành công nghiệp thực phẩm và khiến mọi người tập trung vào những việc như tẩy màu thực phẩm hay “mối nguy hiểm” của dầu hạt cải (dầu canola an toàn), thay vì giải quyết những thủ phạm thực sự: bất bình đẳng thu nhập, thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ô nhiễm môi trường, và giờ đây là “dự luật to đùng, xấu xí” cùng chương trình nghị sự chống lại sức khỏe của nó.

Ngoài dự luật này, còn có những cuộc khủng hoảng y tế công cộng cấp bách đang ảnh hưởng đến người Mỹ. Dịch sởi bùng phát dữ dội bắt đầu ở Texas lẽ ra đã có thể được kiểm soát từ tháng 1. Hôm qua, CDC đã xác nhận 1.277 ca mắc tại 38 tiểu bang, mức cao nhất trong 33 năm qua. Nhiều người cho rằng con số này thấp là do việc báo cáo không đầy đủ. Hãy nhớ rằng vào năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh sởi đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ. Giờ đây, đất nước chúng ta đang trên đà đánh mất vị thế đó.

Kennedy ban đầu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh khi nói rằng, “Năm nào chúng ta cũng có dịch sởi bùng phát.” Hoa Kỳ thực sự có các ca mắc sởi hàng năm, thường dưới 200 ca, và chúng thường là do những người chưa tiêm vắc-xin mắc bệnh ở nước ngoài.

Theo Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), biện pháp phòng ngừa tốt nhất chống lại căn bệnh dễ lây lan và dễ phòng ngừa này là tiêm chủng. Vắc-xin MMR là một trong những loại vắc-xin an toàn và hiệu quả nhất trên thị trường. Vắc-xin có hiệu quả 97% và thường kéo dài suốt đời. Trước năm 1963, khi vắc-xin sởi được giới thiệu, Hoa Kỳ ghi nhận 3 đến 4 triệu ca mắc mỗi năm.

Kennedy, một người hoài nghi về vắc-xin, tỏ ra thờ ơ trong việc khuyến khích mọi người tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng Năm, Kennedy được hỏi liệu ông có tiêm vắc-xin phòng sởi cho con mình hay không. Ông trả lời “có thể”. Sau đó, ông nói thêm: “Quan điểm của tôi về vắc-xin không liên quan. Tôi không muốn tỏ ra né tránh, nhưng tôi không nghĩ mọi người nên nghe theo lời khuyên y tế của tôi”. Chúng tôi đồng ý.

Sự hoài nghi của ông về vắc-xin nói chung và vắc-xin MMR nói riêng đã dẫn đến sự sụt giảm trong việc tiêm chủng và kéo dài thời gian bùng phát hiện nay.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở bệnh sởi. Tháng trước, trong một động thái chưa từng có, Kennedy đã sa thải toàn bộ 17 thành viên của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng phi đảng phái. Được thành lập năm 1987, ủy ban này bao gồm các bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng, những người giúp CDC xác định các biện pháp tốt nhất cho việc sử dụng vắc-xin.

Kennedy đã nhanh chóng thay thế tám thành viên bằng các ứng cử viên chưa được thẩm định. Một số người công khai ủng hộ chống vắc-xin. Một thành viên mới đã từng tham gia ủy ban trước đây. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã tiết lộ 12 vụ xung đột lợi ích, một điều đáng ngờ vì Kennedy từng nói rằng ông sa thải các thành viên ban đầu vì họ “bị ám ảnh bởi xung đột lợi ích dai dẳng”. Việc xem xét các tiết lộ của ủy ban cho thấy rất ít xung đột, và tất cả đều đã được thông báo.

Sự hoài nghi của Kennedy về vắc-xin có ảnh hưởng quốc tế. Liên minh Toàn cầu về Vắc-xin và Tiêm chủng (GAVI) được công nhận là một trong những liên minh y tế công tư thành công nhất từ trước đến nay. GAVI được thành lập năm 2000 bởi Hoa Kỳ, Anh và Quỹ Gates với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận vắc-xin trên toàn thế giới. GAVI được ghi nhận là đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em trên toàn cầu. GAVI đã cung cấp 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19.

Kennedy đã dừng đóng góp tài chính của Hoa Kỳ cho GAVI, chiếm 12% nguồn tài trợ của tổ chức này, vì (ông) lo ngại về tính an toàn của vắc-xin và điều mà ông gọi là “sự coi thường bằng chứng khoa học”. Thật là nực cười khi lời nói này đến từ một người không phải là nhà khoa học, người coi thường bất cứ điều gì không phù hợp với niềm tin hạn hẹp và vô căn cứ của mình.

Mặc dù là một đảng viên Dân chủ trong phần lớn cuộc đời, Kennedy đã hoàn toàn ủng hộ chiến lược MAGA (Majority of America – tạm dịch: Chiến dịch Tự do Dân chủ) bằng cách nói dối mà không bị trừng phạt. Danh sách những lời nói dối của ông ta rất dài. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

  • HHS đã công bố Báo cáo MAHA được mong đợi từ lâu vào giữa tháng 5. Báo cáo kêu gọi một cuộc tấn công mạnh mẽ vào bệnh mãn tính. Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, một số nghiên cứu được báo cáo trích dẫn không tồn tại; chúng chỉ đơn giản là bịa đặt. Và một số khác bị xuyên tạc. À, và chính quyền Trump đã cắt ngân sách cho bất kỳ sáng kiến nào của Kennedy.

  • Trong một lần xuất hiện trên chương trình “The Tucker Carlson Show”, Kennedy đã đề cập đến một nghiên cứu năm 1999 của CDC về mối tương quan (không phải quan hệ nhân quả) giữa vắc-xin viêm gan B và nguy cơ mắc chứng tự kỷ, trích dẫn “nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn 1.135%” ở trẻ em được tiêm chủng. Con số “1.135%” đã được cộng đồng chống vắc-xin bàn tán trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào. Nó cũng bỏ qua nhiều năm nghiên cứu bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa vắc-xin và chứng tự kỷ. Chẳng trách các bậc phụ huynh lại lo sợ và hoang mang.

  • Kennedy đã tuyên bố rằng một nửa dân số Trung Quốc mắc bệnh tiểu đường. Một lần nữa, một quan niệm có vẻ điên rồ được bịa đặt hoàn toàn. Và đúng là như vậy. Theo The Lancet , tỷ lệ mắc bệnh thực tế chỉ hơn 12%.

  • Kennedy cho biết COVID-19 là vũ khí sinh học do Trung Quốc phát triển.

Trong khi những ý thích liều lĩnh của Donald Trump là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với sức khỏe tâm thần của mọi người Mỹ, thì những hành động nguy hiểm của Robert F. Kennedy Jr. lại gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất của họ. Thật đáng buồn khi người phụ trách sức khỏe của quốc gia này cũng có thể bị coi là mối đe dọa cho công chúng.

Dù bạn đăng ký theo cách nào, tôi cũng cảm ơn bạn đã đọc.

Giữ vững,
Dân

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular