Thứ Ba, Tháng 10 20, 2026
HomeNEWSSBTN MORNING NEWS NGÀY THỨ BA 20 THÁNG 10 2026

SBTN MORNING NEWS NGÀY THỨ BA 20 THÁNG 10 2026

TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN BỐ SẴN SÀNG THẢO LUẬN VỀ PHI HẠT NHÂN HÓA VỚI LÃNH ĐẠO NGA VÀ TRUNG CỘNG

WASHINGTON — Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất một cuộc họp thượng đỉnh ba bên cùng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới nhằm đàm phán kết thúc cuộc xung đột kéo dài 4 năm tại Ukraine theo các điều kiện có lợi cho Moscow.

Trả lời các phóng viên, ông Trump cho biết ông sẵn sàng tham gia cuộc họp ba bên như vậy, nhưng nhấn mạnh mục tiêu chính không phải là vấn đề Ukraine: “Không hẳn là vì Ukraine, bởi vì thành thật mà nói, Nga đã thể hiện ổn về vấn đề Ukraine, họ không làm gì nhiều — và Trung Quốc cũng vậy.”Thay vào đó, ông cho biết: “Chúng tôi gặp nhau là để thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa.”

Theo Tổng thống Trump, một cuộc hội nghị về phi hạt nhân hóa giữa lãnh đạo ba cường quốc sẽ là “một điều rất tích cực cho thế giới” và cuộc gặp này có thể sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tới Trung Quốc vào tháng tới để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc thứ hai trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Mặc dù Bắc Kinh không phản đối ý tưởng về một cuộc họp thượng đỉnh ba bên, hiện vẫn chưa rõ liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có đồng ý với chủ đề đàm phán do ông Trump đề xuất hay không. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối tham gia các cuộc kiểm soát vũ khí. Sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vào tháng 9, Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump đã thúc đẩy “đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên”, nhưng phía Trung Quốc không đề cập đến sáng kiến này trong thông cáo chính thức.

Kể từ khi Hiệp ước New START hết hạn vào tháng 2, thế giới không còn các giới hạn ràng buộc pháp lý đối với kho vũ khí hạt nhân tầm xa của Mỹ và Nga, cũng như chưa có các cuộc đàm phán thực chất nào về một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc. Điều này làm gia tăng lo ngại về việc quản lý sự cạnh tranh hạt nhân giữa ba quốc gia Washington, Bắc Kinh và Moscow.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tiếp tục thu hút sự chú ý trong vài tuần qua, đặc biệt sau khi ông Trump công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga trong bối cảnh giá cả trong nước gia tăng ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ.

Đồng thời, mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng trở nên căng thẳng. Hôm thứ Hai, ông Trump tiếp tục lặp lại kêu gọi thay thế ông Zelensky với tư cách là người đàm phán chính của Ukraine: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ đã đến lúc ai đó khác nên đại diện cho Ukraine để đàm phán.”

“Chúng ta đã trao cho Ukraine rất nhiều, nhưng họ chẳng cho chúng ta lại điều gì, hãy nhớ lấy điều đó,” ông Trump nói thêm.

Trước đó vào thứ Sáu, Tổng thống Trump đã tạm dừng triển khai các biện pháp trừng phạt dự kiến áp đặt lên Nga theo một dự luật lưỡng đảng mà ông đã ký vào tháng trước, hứng chịu nhiều chỉ trích từ các lập pháp Mỹ, bao gồm cả một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa.

Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022. Cuối tuần qua, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ các quyết định liên quan đến Nga của mình trên mạng xã hội, khẳng định ông đang trong quá trình “đàm phán Hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine” và không muốn làm bất cứ điều gì “đẩy Nga rời khỏi bàn đàm phán một cách dại chuột”. Ông cho biết mục tiêu bao trùm của mình là chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng.

PHÓ TỔNG THỐNG VANCE TỪ CHỐI ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG NETANYAHU TRONG CUỘC BẦU CỬ TẠI ISRAEL

PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐI TRÁI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP – NGUỜI VỪA LÊN TIẾNG HỖ TRỢ THỦ TƯỚNG ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 27/10

WASHINGTON — Phó Tổng thống JD Vance đã từ chối đưa ra lời ủng hộ dành cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới tại Israel, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với Tổng thống Donald Trump — người trước đó đã công khai hậu thuẫn nhà lãnh đạo Israel.

Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump viết rằng ông Netanyahu “là một vị Thủ tướng Chiến binh vĩ đại, và là một Đối tác vì Hòa bình thậm chí còn vĩ đại hơn trong cuộc chiến chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Cuộc bầu cử ngày 27/10 tới đây là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên tại Israel kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, và được coi là cuộc trưng cầu dân ý đối với cách xử lý cuộc chiến của ông Netanyahu.

Khi được hỏi vào hôm thứ Hai liệu ông có ủng hộ vị Thủ tướng tại vị lâu nhất lịch sử Israel hay không, Phó Tổng thống Vance trả lời: “Tôi ủng hộ các ứng cử viên Mỹ và đó là nơi tôi đang tập trung — các cuộc bầu cử giữa kỳ. Vì vậy, tôi không can thiệp vào bầu cử của Israel.”

“Tôi không phản đối ông ấy, cũng không ủng hộ ông ấy. Tôi không tham gia vào chính trị nội bộ của Israel,” ông Vance nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn với nhà báo Mark Halperin.

Trái ngược với tuyên bố này, ông Vance từng tham gia vào chính trị quốc tế trước đây. Vào tháng 4, ông đã tới Budapest (Hungary) để công khai ủng hộ chiến dịch tái bầu cử của Thủ tướng Viktor Orbán chỉ 5 ngày trước bầu cử, khẳng định ông có mặt để “giúp đỡ ông Orbán trong chiến dịch này”. Năm ngoái, ông Vance cũng đã gặp bà Alice Weidel, lãnh đạo đảng cánh hữu AfD của Đức, tại Hội nghị An ninh Munich.

Về quan hệ Mỹ – Israel, Phó Tổng thống Vance duy trì quan điểm có phần khác biệt so với ông Trump. Ông từng cáo buộc một số thành phần trong chính phủ Israel cố tình định hình dư luận Mỹ về cuộc chiến với Iran và làm suy yếu các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột. Ông cho rằng Israel là một đồng minh nhưng không mang tầm quan trọng đặc biệt hơn so với các đồng minh khác của Mỹ — một lập trường từng hứng chịu sự chỉ trích từ nhiều thành viên Đảng Cộng hòa, những người luôn coi mối liên kết Mỹ – Israel là mối quan hệ đặc biệt.

Hiện tại, Phó Tổng thống Vance đang tích cực di chuyển để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử giữa kỳ của Mỹ và tránh đưa ra các quyết định ủng hộ cá nhân độc lập với Tổng thống Trump, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như người em cùng cha khác mẹ Cory Bowman trong cuộc đua thị trưởng Cincinnati.

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ PETE HEGSETH BẤT NGỜ TỚI ISRAEL, GẶP THỦ TƯỚNG NETANYAHU

CHUYẾN ĐI KHÔNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC BỞI LÃNH ĐẠO LẦU NĂM GÓC DIỄN RA TRONG BỐI CẢNH BẦU CỬ CỦA ISRAEL ĐANG ĐẾN GẦN

WASHINGTON — Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm không được công bố trước tới Israel vào hôm thứ Hai, theo trang tin Axios dẫn lời hai nguồn tin am hiểu sự việc.

Hãng tin Reuters chưa thể xác nhận ngay lập tức về cuộc gặp này, nhưng trên mạng xã hội, ông Hegseth cho biết ông đã tới thăm các binh sĩ Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) — đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông, Đông Bắc Phi và một phần châu Á.

Thông tin về chuyến đi của ông Hegseth xuất hiện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel diễn ra vào tuần tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 làm rung chuyển đất nước và đẩy Trung Đông vào làn sóng xung đột kéo dài tại Gaza, Lebanon và Iran.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, liên minh dân tộc – tôn giáo của ông Netanyahu dự kiến sẽ mất đa số ghế cầm quyền, dù phe đối lập cũng có thể gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ mới.

Đáng chú ý, thái độ của giới lãnh đạo Mỹ đối với cuộc bầu cử này không hoàn toàn thống nhất. Trước đó vào cùng ngày thứ Hai, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã từ chối đưa ra lời ủng hộ ông Netanyahu, khẳng định ông không muốn can thiệp vào tình hình chính trị của Israel.

“Tôi ủng hộ các ứng cử viên Mỹ và tập trung vào các cuộc bầu cử giữa kỳ,”ông Vance chia sẻ trong buổi phỏng vấn với kênh truyền thông kỹ thuật số 2WAY. “Tôi không phản đối, cũng không ủng hộ ông ấy. Tôi không tham gia vào bầu cử của Israel.”

NGƯỜI ĐỊNH CƯ ISRAEL TẤN CÔNG  PHÓNG VIÊN BÁO WASHINGTON POST VÀ NGƯỜI DÂN PALESTINE BỊ THƯƠNG TRONG VỤ THU HOẠCH Ô LIU TẠI BỜ TÂY

Khoảng 80 người định cư Israel bịt mặt đã thực hiện cuộc tấn công phối hợp, đốt phá vườn cây, ném đá và cướp đồ đạc của phóng viên trong vụ thu hoạch ô liu hàng năm tại làng Abu Falah.

Một video quay tại hiện trường được xác minh bởi Reuters đã ghi lại cảnh phóng viên ảnh Heidi Levine của báo Washington Post bị tấn công và ngã xuống đất trong đợt bạo lực do người định cư Israel gây ra tại làng Abu Falah, thuộc vùng Bờ Tây bị chiếm đóng, vào thứ Sáu (16/10).

Diễn biến vụ tấn công

  • Tấn công bất ngờ: Nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng 80 người định cư Israel mặc đồ đen, đeo mặt khẩu trang và mang theo các bình gas từ trên đồi tràn xuống khu vực vườn ô liu — nơi người dân làng Abu Falah đang tập trung thu hoạch mùa vụ hàng năm.
  • Tấn công phóng viên: Phóng viên ảnh Heidi Levine bị hành hung và cướp sạch trang thiết bị. Trong video, bà mặc áo chống đạn gắn chữ “PRESS” và mũ bảo hiểm, hoảng loạn cho biết: “Họ đã lấy đi mọi thứ của tôi.” Cuộc tấn công chỉ dừng lại khi các đồng nghiệp người Palestine xông vào can thiệp. Bà Levine sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Ramallah.
  • Xung đột leo thang: Những người định cư quá khích đã dùng súng nảy đá (slingshot) bắn đá về phía người dân, đồng thời đốt phá các cây ô liu. Người dân Palestine phải lùi xuống chân đồi và ném đá đáp trả để tự vệ. Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương.

Sự can thiệp của quân đội Israel

Theo các nhân chứng của Reuters, căng thẳng tiếp tục leo thang ngay cả khi lực lượng quân đội Israel xuất hiện. Tiếng súng sống đã vang lên tại hiện trường và ít nhất một người định cư mang súng được ghi nhận đã nổ súng. Quân đội Israel cũng đã sử dụng hơi hơi cay tại khu vực.

Trong một tuyên bố chính thức, quân đội Israel cho biết binh sĩ và cảnh sát biên phòng đã bắn các phát bắn cảnh cáo sau khi triển khai đến hiện trường, đồng thời nổ súng về phía một cá nhân mà họ cho là gây ra mối đe dọa.

Bối cảnh

Bờ Tây hiện là nơi sinh sống của khoảng 500,000 người định cư Israel và ít nhất 3 triệu người Palestine. Các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế về chiếm đóng quân sự — điều mà phía Israel luôn bác bỏ. Mùa thu hoạch ô liu hàng năm là hoạt động kinh tế và truyền thống quan trọng của người dân Palestine, nhưng thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm định cư cực đoan.

TỶ LỆ ỦNG HỘ TỔNG THỐNG TRUMP GIẢM XUỐNG MỨC KỶ LỤC 31% TRƯỚC THỀM BẦU CỬ GIỮA KỲ

ĐẢNG DÂN CHỦ MỞ RỘNG KHOẢNG CÁCH DẪN TRƯỚC TRONG BỐI CẢNH CỬ CỬ TRI LO NGẠI VỀ NỀN KINH TẾ VÀ GIÁ XĂNG TĂNG CAO

WASHINGTON — Mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Donald Trump đã rớt xuống mức thấp kỷ lục khi người dân Mỹ lo ngại về giá xăng tăng cao và có xu hướng gia tăng bất mãn với Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử Quốc hội ngày 3/11, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos kết thúc vào hôm thứ Hai.

Cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày cho thấy chỉ có 31% người dân Mỹ ủng hộ thể hiện công việc của ông Trump trên cương vị tổng thống — giảm 1 điểm phần trăm so với hai tuần trước và là mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

Khi được hỏi về đảng nào họ sẽ bỏ phiếu nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào hôm nay (câu hỏi thăm dò lá phiếu chung), 47% cử tri đã ghi danh trong cuộc khảo sát trên toàn quốc lựa chọn Đảng Dân chủ, trong khi chỉ có 35%chọn Đảng Cộng hòa.

Khoảng cách 12 điểm nghiêng về phía Đảng Dân chủ là mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử lần này, củng cố kỳ vọng của phe Dân chủ trong việc giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Việc mất kiểm soát ở một trong hai viện sẽ gây nhiều trở ngại cho các chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

So với cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hai tuần trước đó, thế dẫn trước của Đảng Dân chủ đã gia tăng từ 7 điểm (44% – 37%) lên 12 điểm.

Sự sụt giảm ủng hộ dành cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa phần lớn đến từ cử tri nữ: 50% cử tri nữ cho biết sẽ bầu cho Đảng Dân chủ, so với 32%ủng hộ Đảng Cộng hòa. Cử tri nam cũng thiên về Đảng Dân chủ nhưng với tỷ lệ chênh lệch nhỏ hơn.

Mức độ phổ biến của ông Trump đã sút giảm đáng kể kể từ khi ông ra lệnh tiến hành các đợt tập kích quân sự vào Iran hồi tháng 2 cùng với đồng minh Israel. Cuộc chiến này đã kích hoạt đợt tăng giá xăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của các hộ gia đình. Có đến 68% người dân Mỹ không hài lòng với cách điều hành kinh tế của ông Trump, bao gồm cả 37% những người tự nhận là cử tri Đảng Cộng hòa. Trong cuộc khảo sát, cử tri đánh giá Đảng Dân chủ quản lý kinh tế tốt hơn Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 40% so với 33%.

Cuộc khảo sát trực tuyến này được thực hiện trên 1,679 người trưởng thành tại Mỹ, trong đó có 1.279 cử tri đã ghi danh. Biên độ sai số của cuộc thăm dò là 2 điểm phần trăm đối với toàn bộ người tham gia và 3 điểm phần trăm đối với nhóm cử tri đã ghi danh.

LỜI THÁCH THỨC TỪ ĐỐI THỦ BẤT NGỜ TRỞ THÀNH KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG CHO CHIẾN DỊCH BẦU CỬ CỦA ABDUL EL-SAYED

MỘT THANH NIÊN TÊN TOMMY CHẤT VẤN ỨNG CỬ VIÊN THƯỢNG VIỆN VỀ TỔ CHỨC ANH EM HỒI GIÁO, TẠO NÊN MÀN TRANH LUẬN LAN TRUYỀN MẠNH MẼ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

MICHIGAN — Một cuộc đối đầu căng thẳng tại sự kiện cử tri ở tiểu bang Michigan đã nhanh chóng trở thành điểm sáng truyền thông cho Abdul El-Sayed — ứng cử viên Đảng Dân chủ vào Thượng viện Mỹ — sau khi ông phản bác lại câu hỏi về mối liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood).

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Caro, Michigan, một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tommy đã chất vấn ông El-Sayed: “Tôi có một câu hỏi đơn giản. Ông có tuyên bố từ bỏ và lên án tổ chức Anh em Hồi giáo không?”

Ứng cử viên El-Sayed lập tức đáp lại: “Chắc chắn rồi, hoàn toàn có.” Tuy nhiên, ông nhanh chóng vạch ra ý định đằng sau câu hỏi: “Tại sao anh lại đặt câu hỏi đó?” Khi thanh niên này trả lời rằng vì đó là một tổ chức khủng bố, ông El-Sayed đã sử dụng khoảnh khắc này để lên án những định kiến nhằm vào đức tin Hồi giáo của mình.

“Anh đặt câu hỏi đó vì ngầm định rằng tôi sẽ có sự trung thành kép, đúng không?” ông El-Sayed nói. “Tôi không tranh cử để trở thành một Thượng nghị sĩ Hồi giáo, tôi tranh cử vào Thượng viện Mỹ và vô tình là người theo đạo Hồi.” Ông cũng so sánh tình huống của mình với cựu Tổng thống John F. Kennedy — người từng đối mặt với những nghi ngờ tương tự về lòng trung thành chỉ vì ông theo Công giáo.

Danh tính của thanh niên này sau đó được xác định là Thomas Teepell, cựu nhân viên của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley và từng làm việc cho một ứng cử viên Thống đốc Đảng Cộng hòa tại Kansas.

Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chiến dịch của El-Sayed đã chủ động đăng tải lại clip này cùng dòng trạng thái: “Đây là Tommy. Tommy có thắc mắc về lòng trung thành của tôi. Hãy nghe đến cuối để biết về lòng trung thành của anh ấy.”

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các đối thủ Đảng Cộng hòa liên tục xoáy sâu vào tôn giáo và quan điểm của El-Sayed đối với Israel. Đối thủ trực tiếp của ông, Mike Rogers, cùng Tổng thống Donald Trump cho rằng việc đặt câu hỏi về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là hoàn toàn hợp lý. Phát biểu trên CNN, ông Rogers nhận định El-Sayed đã “không đưa ra lời phủ nhận thỏa đáng” mà chỉ dùng “mấy lời vòng vo”, dù nữ MC Dana Bash đã lên tiếng phản bác nhận định này.

El-Sayed trước đó đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Michigan với nền tảng phản đối viện trợ cho Israel. Ông cũng đối mặt với sự chỉ trích từ phe Cộng hòa vì xuất hiện trong chiến dịch cùng Hasan Piker — một streamer cánh trái từng có những phát ngôn gây tranh cãi về sự kiện 11/9, dù El-Sayed khẳng định ông không đồng tình với các tuyên bố đó.

Các đoạn clip từ cuộc trao đổi này đã lan truyền mạnh mẽ, và chiến dịch tranh cử của El-Sayed cũng đã chia sẻ chúng. “Đây là Tommy,” El-Sayed viết trên X cuối tuần này kèm theo đoạn clip. “Tommy có một câu hỏi về lòng trung thành của tôi. Hãy lắng nghe đến cuối để biết về lòng trung thành của chính anh ấy.”

Đến thứ Hai, bài đăng của anh ấy đã thu hút 13 triệu lượt xem.

CÔNG DÂN MỸ NHẬP VIỆN SAU KHI BỊ CƠ QUAN DI TRÚ ICE BẮT GIỮ TẠI CALIFORNIA

CẢNH SÁT LONG BEACH CHO BIẾT HỌ ĐƯỢC ICE XIN HỖ TRỢ VÀ ĐÃ PHÁT HIỆN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BỊT MÁU VÀ ĐEO CÒNG TAY

LONG BEACH, Calif. — Một người đàn ông sống tại California, được gia đình xác nhận là công dân Mỹ, đã phải nhập viện ở Long Beach vào cuối tuần qua sau cuộc đụng độ với các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khiến ông bị khống chế đè xuống đất và đeo còng tay.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Nam California vào hôm thứ Bảy là trường hợp bắt giữ nhầm mới nhất trong bối cảnh số lượng các vụ bắt giữ của ICE tiếp tục gia tăng trên toàn quốc.

Tính đến thứ Hai, nguyên nhân dẫn đến vụ đụng độ cũng như diễn biến chi tiết vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát Long Beach cho biết họ đến hiện trường sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ ICE với báo cáo rằng các xe giao thông đang bị phá hoại và có một người “cần trợ giúp y tế”. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị chảy máu và đang bị còng tay. Họ đã đưa ông đến trạm chữa cháy gần đó để tháo còng và chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát khẳng định họ không tham gia vào việc thực thi luật di trú và không thực hiện bất kỳ lệnh bắt giữ nào tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Ricardo Gonzalez. Con gái ông, cô Leslie Gonzalez, đăng tải trên Instagram rằng cha mình đang đi xe đạp điện thì bị một chiếc xe không gắn nhãn hiệu đâm phải. Cô chia sẻ với The New York Times rằng cha cô là công dân Mỹ, ông đã bị trúng súng điện (taser) và bị đè chặt xuống đất. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ông Gonzalez bị các nhân viên mặc áo gile ICE khống chế nằm sấp trên mặt đất.

“Tay tôi bị gãy rồi, dừng lại đi!” ông Gonzalez hét lên trong video, yêu cầu trợ giúp y tế trong khi các nhân viên siết còng tay ông ra sau lưng.

Vụ việc của ông Gonzalez là một trong nhiều trường hợp công dân Mỹ bị các đặc nhiệm di trú liên bang bắt giữ nhầm trong chiến dịch trục xuất của chính quyền Tổng thống Trump. Dù Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin liên tục nhấn mạnh ICE chỉ tập trung vào “những đối tượng nguy hiểm nhất”, các thống kê cho thấy số lượng người không có tiền án tiền sự — và thậm chí cả công dân Mỹ — bị bắt giữ nhầm vẫn đang gia tăng.

Thị trưởng thành phố Long Beach, ông Rex Richardson, cho biết ông đã nói chuyện với ông Gonzalez vào Chủ nhật. Ông Richardson bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội, khẳng định ICE không thuộc về thành phố của ông và các hoạt động của cơ quan này đang làm tổn hại đến an ninh cộng đồng.

“Đây là khu phố của ông ấy. Ông ấy là một người cha,” Thị trưởng Richardson chia sẻ. “Thực tế là ông ấy không bao giờ ngờ rằng con cái mình lại phải chứng kiến cảnh cha bị còng tay nằm trên lề đường. Ông ấy chỉ đơn giản muốn các con mình được an toàn.”

Thị trưởng cũng cho biết văn phòng của ông đang thu thập hồ sơ để nộp đơn khiếu nại lên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

The race for Congress: 2026 midterms

Cuộc chiến quyền lực tại Quốc hội Mỹ: Bảng xếp hạng và thăm dò trước kỳ Bầu cử giữa kỳ 2026

WASHINGTON — Hai năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, tâm điểm của chính trường nước Mỹ đang dồn vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội. Liệu phe Dân chủ có thể tận dụng những lo ngại về chi phí sinh hoạt cùng sự bất mãn của cử tri đối với Tổng thống để chiếm lại đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, hay phe Cộng hòa — với lợi thế bản đồ bầu cử thuận lợi — sẽ bảo vệ thành công nghị trình của mình?

Bên cạnh cuộc đua tại Quốc hội, hàng loạt cuộc bầu cử Thống đốc bang và các vị trí lãnh đạo địa phương quan trọng cũng sẽ diễn ra, mang lại tác động sâu rộng tới kỳ bầu cử Tổng thống tiếp theo cũng như các vấn đề nóng như quyền tiếp cận phá thai và chính sách phát triển trung tâm dữ liệu.

1. Cục diện cuộc đua kiểm soát Quốc hội

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội năm nay diễn ra chủ yếu trên “sân nhà” của phe Cộng hòa — những địa bàn và tiểu bang mà Tổng thống Trump từng giành chiến thắng năm 2024. Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế cùng môi trường chính trị nhiều thách thức đối với đảng cầm quyền đang tiếp thêm hy vọng cho phe Dân chủ, ngay cả ở những bang vốn được xem là thế lực của phe Cộng hòa.

Thượng viện (Senate)

  • Tổng số ghế bầu cử: 35 ghế Thượng viện sẽ được bầu vào ngày 3/11.
  • Mục tiêu của phe Dân chủ: Cần tăng ròng 4 ghế để giành quyền kiểm soát. Để đạt được đa số (51 ghế), phe Dân chủ bắt buộc phải giành chiến thắng tại nhiều bang mà ông Trump từng thắng với cách biệt hai chữ số vào năm 2024.

Đánh giá cục diện Thượng viện 2026 (NBC News Decision Desk):

  • Chắc chắn/Ưu thế Dân chủ (Solid/Likely DEM): 32 ghế hiện tại + 9 ghế an toàn/ưu thế = 41 ghế.
  • Nghiêng về Dân chủ (Lean DEM): 3 ghế.
  • Trận chiến giằng co (Toss-ups): 3 ghế.
  • Nghiêng về Cộng hòa (Lean GOP): 3 ghế.
  • Chắc chắn/Ưu thế Cộng hòa (Solid/Likely GOP): 31 ghế hiện tại + 4 ghế an toàn/ưu thế = 35 ghế. (Lưu ý: Hai ghế độc lập hiện đang họp nhóm cùng phe Dân chủ).

Hạ viện (House of Representatives)

  • Tổng số ghế bầu cử: Toàn bộ 435 ghế Hạ viện đều được bầu lại vào ngày 3/11.
  • Mục tiêu của phe Dân chủ: Cần tăng ròng 3 ghế để lấy lại Hạ viện — một nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn do việc vẽ lại bản đồ cử tri (redistricting) gần đây của phe Cộng hòa.

Đánh giá cục diện Hạ viện 2026 (NBC News Decision Desk):

  • Phe Dân chủ (Chắc chắn/Ưu thế/Nghiêng về): 196 ghế chắc chắn + 20 ghế ưu thế + 9 ghế nghiêng về = 225 ghế tiềm năng.
  • Trận chiến giằng co (Toss-ups): 35 ghế.
  • Phe Cộng hòa (Chắc chắn/Ưu thế/Nghiêng về): 159 ghế chắc chắn + 10 ghế ưu thế + 6 ghế nghiêng về = 175 ghế tiềm năng. (Mức tối thiểu để đạt đa số tại Hạ viện: 218 ghế).

2. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất

Các chỉ số thăm dò trung bình từ NBC News phản ánh tâm lý cử tri trên toàn quốc:

  • Mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Trump:
    • Ủng hộ (Approve): 38%
    • Kông ủng hộ (Disapprove): 60% (Đây được coi là chỉ số quan trọng dự báo phong độ của đảng cầm quyền Nhà Trắng trong kỳ bầu cử giữa kỳ).
  • Tỷ lệ ủng hộ kiểm soát Quốc hội (Generic Congressional Ballot):
    • Đảng Dân chủ: 52%
    • Đảng Cộng hòa: 43% (Phe Dân chủ đang duy trì lợi thế dẫn trước ở mức kỷ lục trong chu kỳ bầu cử này).

3. Các điểm nóng tranh chấp tại Thượng viện

Để giành chiến thắng, phe Dân chủ phải lật ngược ít nhất 4 ghế do phe Cộng hòa nắm giữ, đồng thời phải bảo vệ thành công các ghế hiện có ở các bang như Michigan, Georgia và New Hampshire.

  • Texas (Toss Up – Giằng co): Cuộc đối đầu giữa James Talarico (Dân chủ) và Ken Paxton (Cộng hòa).
  • Ohio (Toss Up – Giằng co): Thượng nghị sĩ Jon Husted (Cộng hòa) — người được bổ nhiệm thay thế ghế trống của Phó Tổng thống JD Vance — sẽ đối đầu với cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (Dân chủ). Đây dự kiến sẽ là một trong những cuộc đua đắt đỏ và gay kịch nhất cả nước.
  • Alaska (Toss Up – Giằng co): Cuộc đua giữa Mary Peltola (Dân chủ) và Dan Sullivan (Cộng hòa).
  • Iowa (Toss Up – Giằng co): Cuộc so tài giữa Josh Turek (Dân chủ) và Ashley Hinson (Cộng hòa).
  • Maine (Lean DEM – Nghiêng về Dân chủ / Có thể lật ngược): Troy Jackson (Dân chủ) thách thức Thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins (Cộng hòa).
  • North Carolina (Likely DEM – Nhiều khả năng Dân chủ / Có thể lật ngược): Cựu Thống đốc Roy Cooper (Dân chủ) đối đầu với Michael Whatley (Cộng hòa).
  • Michigan (Lean DEM): Abdul El-Sayed (Dân chủ) đối đầu với Mike Rogers (Cộng hòa).
  • Georgia (Likely DEM): Thượng nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff (Dân chủ) đối đầu với Mike Collins (Cộng hòa).
  • New Hampshire (Lean DEM): Chris Pappas (Dân chủ) đối đầu với John Sununu (Cộng hòa).
  • Kansas (Lean GOP – Nghiêng về Cộng hòa): Adam Hamilton (Dân chủ) đối đầu với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall (Cộng hòa).

Các chiến trường Hạ viện

Các bang Texas, California, Ohio, Florida, Michigan, New York và Pennsylvania là những nơi sở hữu số lượng ghế Hạ viện cạnh tranh lớn nhất năm nay, đóng vai trò quyết định đến chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện sau bầu cử.

ỨNG VIÊN CỘNG HÒA CHƯƠNG VÕ BỊ ĐIỀU TRA GIAN LẬN THUẾ Ở FLORIDA

Hình TT-Chuong-Vo

Ông Chương Võ, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đang đối mặt với cuộc điều tra gian lận thuế tại tiểu bang Florida sau khi bị cáo buộc miễn giảm thuế nhà đất (homestead exemption) bất hợp pháp trong thời gian làm Nghị viên Hội đồng Thành phố Cerritos, California. Theo khiếu nại gửi tới Cơ quan Đánh giá Tài sản Quận Bay (Florida) ngày 22/9/2026, ông Chương Võ bị cáo buộc đã yêu cầu miễn giảm thuế cho căn nhà ven biển ở thành phố Panama City trong các năm 2024 và 2025. Sự việc giúp ông giảm khoảng 40,000 Mỹ Kim tiền thuế. Tuy nhiên, quy định yêu cầu người xin miễn giãm thuế phải lấy đó làm nơi cư trú chính của mình, trong khi ông Chương Võ là thành viên Hội đồng Thành phố Cerritos từ năm 2020 đến 2025 và ghi danh thường trú tại California. Văn phòng Đánh giá Tài sản Quận Bay xác nhận đã mở thủ tục điều tra chính thức đối với sự việc. Dân biểu Derek Tran chỉ trích gay gắt ông Chương Võ, cho rằng ông Chương Võ cần làm rõ liệu ông đã vi phạm luật cư trú khi làm viên chức tại Cerritos hay gian lận thuế tại Florida. Dân Biểu Derek Tran nhấn mạnh cử tri đã quá mệt mỏi với các chính trị gia gian lận hệ thống và khẳng định cam kết chống tham nhũng.

Ý ĐỐI MẶT VỚI HAI LÀN SÓNG BIỂU TÌNH SONG SONG Ở HAI MIỀN NAM – BẮC

BẠO LỰC BÙNG PHÁT TẠI BẮC Ý KHI GIỚI TRẺ XUỐNG ĐƯỜNG, TRONG KHI NÔNG DÂN VÀ TÀI XẾ XE TẢI Ở MIỀN NAM PHONG TRỎA GIAO THÔNG VÌ GIÁ XĂNG TĂNG CAO

RROME — Nước Ý đã bị chấn động vào cuối tuần qua bởi hai làn sóng biểu tình riêng biệt nhưng diễn ra đồng thời: giới trẻ và sinh viên ở miền Bắc xuống đường chống chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong khi nông dân và tài xế xe tải ở miền Nam phong tỏa các tuyến đường để phản đối giá nhiên liệu leo thang.

Tại các thành phố phía Bắc như Milan, Bologna, Turin, Brescia và Bergamo, hàng nghìn sinh viên đã tuần hành để phản đối mức lương thấp, thuế cao, giá thực phẩm và xăng dầu đắt đỏ cũng như việc cắt giảm ngân sách công. Tuy nhiên, một số cuộc tuần hành đã biến thành bạo loạn khi các nhóm người biểu tình đeo mặt nạ đập phá, hôi của tại các cửa hàng, đốt lửa và ném đất đá vào lực lượng cảnh sát. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi phun nước và hơi cay để giải tán đám đông. riêng tại Milan, đụng độ đã khiến 32 người bị bắt giữ (hầu hết là vị thành niên), 14 cảnh sát bị thương và gây thiệt hại ước tính hơn 1 triệu euro (khoảng 1,1 triệu USD).

Trong khi đó tại miền Nam, nông dân và tài xế xe tải đã lập các điểm phong tỏa tại các cảng biển và đường cao tốc chính kể từ tuần trước nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng vọt — hậu quả từ cuộc chiến tại Iran. Các cuộc phong tỏa này đã bắt đầu gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa tại các siêu thị và cây xăng. Họ cho biết giá nhiên liệu tăng đã bào mòn phần lợi nhuận vốn đã ít ỏi và yêu cầu chính phủ phải có biện pháp can thiệp mạnh mẽ.

Phản ứng trước tình hình trên, Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa nhưng lên án gay gắt các hành vi bạo lực: “Biểu tình là một quyền lợi. Nhưng đốt cháy các thành phố của chúng ta thì không.” Bà đã có cuộc họp khẩn với các quan chức chính pháp vào thứ Hai để xem xét áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ quá khích.

Làn sóng bất ổn tại Ý là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình lan rộng khắp Châu Âu thời gian qua, từ Tây Ban Nha, Albania cho đến Pháp — nơi các cuộc bạo loạn của sinh viên vào cuối tuần qua được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Trước áp lực ngày càng tăng từ miền Nam, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Matteo Salvini đã quyết định đẩy sớm cuộc họp với đại diện các tài xế xe tải miền Nam sang thứ Ba, đồng thời cam kết chính phủ sẽ “làm mọi cách trong khả năng” để giải quyết các kiến nghị của họ.

THẤT BẠI CỦA EMMANUEL MACRON: GẦN MỘT THẬP KỶ CẦM QUYỀN KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT CUỘC KHỦNG HOẢNG TẠI PHÁP

LÀN SÓNG BIỂU TÌNH CỦA SINH VIÊN BÙNG PHÁT THÀNH BẠO LOẠN CHO THẤY CÁC VẤN ĐỀ CỐ HỮU CỦA NƯỚC PHÁP VẪN CHƯA ĐƯỢC CẢI THIỆN

PARIS — Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên biến thành các cuộc bạo loạn bạo lực trên toàn nước Pháp vào cuối tuần qua đã phơi bày thực tế phũ phàng: Sau gần 10 năm cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron, những căn bệnh cố hữu của nước Pháp vẫn chưa được giải quyết.

Làn sóng bất ổn bắt đầu từ việc hàng nghìn học sinh, sinh viên xuống đường phản đối chính sách cắt giảm ngân sách giáo dục. Khi tình hình leo thang, ông Macron đã hứng chịu nhiều chỉ trích khi chọn xuất hiện trên một tàu chiến ngoài khơi vùng Brittany để theo dõi việc phóng thử tên lửa đạn đẩy từ tàu ngầm hạt nhân, giao lại việc xử lý cuộc khủng hoảng cho Thủ tướng.

Đến cuối tuần, khoảng nửa triệu người đã xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và điều kiện hạ tầng giáo dục xuống cấp. Các cuộc tuần hành nhanh chóng biến thành bạo loạn diện rộng khi đám đông đập phá cửa kính, đốt xe, hôi của tại khoảng 3.000 doanh nghiệp và tấn công các tòa nhà công cộng — bao gồm cả việc tàn phá nặng nề tòa thị chính lịch sử ở thành phố Limoges. Đây được đánh giá là một trong những cuộc bạo loạn tồi tệ nhất tại Pháp trong nhiều năm qua.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Macron đã rớt xuống mức chạm đáy là 15%.

Từ “Cuộc cách mạng” năm 2017 đến thực tại ảm đạm

Năm 2017, ở tuổi 39, ông Macron đắc cử Tổng thống với lời hứa thực hiện một cuộc “Cách mạng” (Révolution) — cải cách kinh tế sâu rộng, vực dậy nền kinh tế trì trệ và ngăn chặn sự gia tăng của phe cực hữu do bà Marine Le Pen dẫn đầu.

Ông theo đuổi chính sách thị trường tự do: cắt giảm thuế doanh nghiệp, thuế tiền lương và xóa bỏ thuế tài sản nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm. Tuy nhiên, sau 9 năm, các biện pháp cắt giảm thuế tiêu tốn hàng chục tỷ euro mỗi năm này không mang lại đà tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng, đồng thời khiến nợ công của Pháp gia tăng tới mức báo động. Năm tới, chi phí trả lãi nợ công của Pháp dự kiến sẽ vượt quá ngân sách dành cho quốc phòng và giáo dục.

Lợi thế mở ra cho phe cực hữu

Sự thất vọng của công chúng cùng tâm lý bất an sau các cuộc bạo loạn đang tạo đà mạnh mẽ cho bà Marine Le Pen cùng đảng Tập hợp Quốc gia (National Rally) của bà trước kỳ bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Ngay sau các vụ đụng độ, phe của bà Le Pen đã lập tức chuyển sang trạng thái vận động bầu cử. Jordan Bardella, Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia, tuyên bố đảng của ông “đã sẵn sàng khôi phục lại trật tự cho đất nước”. Trong video phát biểu tối Chủ nhật, bà Le Pen xuất hiện với hình ảnh của một “Tổng thống chờ sẵn” (President-in-waiting), nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc của đất nước dưới thời ông Macron.

Từng được so sánh với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhờ sức trẻ và tài hùng biện, di sản của ông Macron giờ đây đứng trước nguy cơ trái ngược hoàn toàn với những gì ông từng hứa hẹn: Thay vì đẩy lùi phe cực hữu như mục tiêu ban đầu, gần một thập kỷ cầm quyền của ông có thể sẽ kết thúc bằng việc dọn đường cho chính đối thủ Marine Le Pen bước vào Điện Élysée.

 https://www.washingtonpost.com/politics/2026/10/19/amid-deteriorating-relations-washington-holds-up-patriots-kyiv/

Trump administration holds up Patriot missiles for Ukraine

Delays in approving transfers from partner countries coincide with a worsening rupture between President Donald Trump and Volodymyr Zelensky.

RELATED ARTICLES

Most Popular