Chị Marina Mai, một nữ nhà báo Đức từng có rất nhiều bài báo về Việt nam. Hôm nay chị lại có bài rất giật gân đề cập đến nhân vật Nguyễn thị Thanh Nhàn – quả bom nổ chậm trên sân khấu chính trị VN, kẻ từng may mắn hơn Trịnh xuân Thanh là đã chạy thoát qua Đức và được chấp nhận tị nạn thành công. Nếu người đàn bà này (NHƯ NỘI DUNG BÀI BÁO) được giao nộp cho phía VN thì kể như số phận một trong những tứ trụ tưởng chừng trụ được sau những Phúc, Thưởng, Huệ cũng sẽ bị cơn bão họ Tô nghiền nát.
Bài báo này, cũng như nhiều lần trước, chị Mairia Mai có tag tên mình do đó thấy cần thiết phải chuyển ngữ để bạn đọc Việt nam cùng được biết.
SAU ĐÂY LÀ NỘI DUNG BÀI BÁO:
Sau vụ an ninh Vietnam bắt cóc (Trịnh xuân Thanh) tại sở thú, giờ đây, họ dường như đang nhắm đến một nạn nhân khác.
Việt Nam được cho là đã đề xuất một thỏa thuận với chính phủ CHLB Đức, đó là họ sẽ thả Trịnh Xuân Thanh, nhân vật bị bắt cóc tại Đức vào năm 2017 – nhưng kèm theo một điều kiện khá khó nhằn.
Berlin “TAZ” – Vào thứ Hai, một phái đoàn của bộ công an Việt Nam sẽ tới thăm bộ nội vụ Đức tại Berlin. Có những dấu hiệu cho thấy phía Việt Nam có thể sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh, người từng bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam năm 2017, được trả tự do – và cho phép ông ấy quay lại Đức. Tại Đức, văn phòng liên bang về vấn đề di cư và tị nạn đã cấp quyền tị nạn cho Trịnh Xuân Thanh sau khi Thanh bị tình báo Việt Nam bắt cóc. Hiện vợ và 3 trong số 5 người con của TXT đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, Hà Nội không muốn cho ông này rời đi mà không có một sự đổi chác tương xứng.
Trịnh Xuân Thanh là một cựu quan chức kinh tế Việt Nam đào tẩu và đã trốn sang Đức vào năm 2016. Một năm sau, tình báo Việt Nam đã bắt cóc ông trong một chiến dịch đầy ngoạn mục và đưa về Hà Nội, nơi hiện nay, ở tuổi 58, ông vẫn đang bị giam giữ. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kết án Thanh hai án chung thân vì tội tham nhũng và quản lý yếu kém. Tuy nhiên ông Thanh phủ nhận các cáo buộc này. Luật sư người Đức của ông, bà Petra Schlagenhauf cho rằng các cáo buộc mang động cơ chính trị.
Kể từ sau vụ bắt cóc, Đức liên tục yêu cầu Việt Nam thả và cho ông quay trở lại. Nhà báo Lê Trung Khoa, sống tại Berlin, mới đây đã nhận được tin từ Hà Nội rằng chính phủ Đức được đề nghị một thỏa thuận, đó là Việt Nam sẽ thả Trịnh Xuân Thanh và đưa ông về Đức nếu Berlin ĐỒNG Ý TRAO TRẢ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, người từng trốn sang Đức, để đưa về Việt Nam.
– BỊ KẾT ÁN VẮNG MẶT.
Bà Nhàn (55t) đã bị kết án vắng mặt với mức án 30 năm tù vì cáo buộc tham nhũng và gian lận đấu thầu. Sau khi rời Việt Nam vào năm 2022 cùng với 7 bị cáo khác, bà Nhàn hiện sống tại Đức, nơi đang được các lực lượng an ninh Đức bảo vệ khỏi nguy cơ bị bắt cóc. Yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam đã bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do tiền lệ từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 khiến từ thời điểm đó, phía Đức từ chối dẫn độ người vè Việt Nam. Bài báo còn đề cập rằng có thể vụ án của bà có động cơ chính trị.
Theo một bức thư nặc danh, bà TỪNG CÓ MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM LÂU DÀI với Thủ tướng Việt Nam (Phạm minh Chính) và CÓ VỚI ÔNG NÀY MỘT CÔ CON GÁI NAY ĐÃ TRƯỞNG THÀNH. Chính quyền Đức vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị phức tạp liên quan đến các đối thủ chính trị của Thủ tướng.
Liệu phía Đức có đồng ý với thỏa thuận này hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thứ nhất, không phải bộ nội vụ liên bang quyết định liệu một người có bị dẫn độ sang quốc gia khác hay không, mà việc này thuộc thẩm quyền của tòa án và cục tư pháp liên bang. Thứ hai, Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập. Cả bộ nội vụ liên bang và bộ ngoại giao đều không đưa ra bình luận nào khi được hỏi về vấn đề này. Một phát ngôn viên của bộ nội vụ chỉ xác nhận với tờ TAZ rằng vào hôm thứ Hai đã diễn ra một cuộc gặp kéo dài một giờ giữa các đại diện của đoàn Việt Nam và quốc vụ khanh nội vụ Đức, ông Hans-Georg Engelke.
Trước đó, phía Việt Nam đã đề nghị để bộ trưởng CA Lương Tam Quang sang thăm Đức. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu vị bộ trưởng CA Việt Nam có đích thân đến Đức hay không và ai sẽ đi cùng ông. Bộ nội vụ Đức cũng không cung cấp thông tin về nội dung cuộc gặp mà phía Việt Nam đã đề nghị.
– HÀ NỘI MUỐN CỬ MỘT SĨ QUAN CA SANG ĐỨC.
Một nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin tiết lộ với tờ “TAZ” rằng Hà Nội muốn tận dụng chuyến thăm này để xin phép bố trí lại một sĩ quan liên lạc của an ninh tại Đại sứ quán. Trước đây, vị trí này đã tồn tại cho đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sĩ quan này được bổ nhiệm từ những năm 1990 nhằm hỗ trợ cảnh sát Đức trong việc đối phó với tội phạm buôn lậu thuốc lá từ Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian, vị sĩ quan này lại bị cho là gây thêm vấn đề thay vì giúp giải quyết. Tờ “TAZ” cũng từng được biết từ cục cảnh sát hình sự Berlin rằng họ muốn loại bỏ vị sĩ quan này và chỉ giao cho ông ta nhiệm vụ kiểm tra hộ chiếu Việt Nam giữa thật và giả.
Tuy nhiên, trong cộng đồng người Việt, ông này đã có thể tạo ấn tượng về việc hợp tác tốt với cảnh sát địa phương, do đó một số khiếu nại hình sự đã kết thúc với ông thay vì với chính quyền Đức, tạo ra một loại công lý song song. Trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, viên sĩ quan liên lạc đóng vai trò trung tâm, theo Tòa phúc thẩm Berlin. Ví dụ, anh ta đã giúp vận chuyển nạn nhân bị bắt cóc ra khỏi Berlin.
– Theo tờ TAZ/ tác giả, nữ nhà báo Maria Mai/ Đức.
** ẢNH MINH HỌA:
FinTech ZoomUs I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.
Noodlemagazine I appreciate your creative technique of blogging. I’ve bookmarked it and will definitely revisit it
FlixHQ Nice write-up. I enjoy encountering fresh and thought-provoking content on websites