Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo nước này sẽ dùng đến các biện pháp quân sự “mạnh hơn nữa” ở Ukraine nếu phương Tây tiếp tục gây áp lực lên Moskva.
“Rủi ro là rất lớn và đang gia tăng, điều này thực sự đáng lo ngại”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 4/12 phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Moskva, thêm rằng căng thẳng địa chính trị hiện nay là chưa từng có, ngay cả “vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh”.
Ông cho biết “không có giải pháp kỳ diệu” nào cho cuộc xung đột Nga – Ukraine, đồng thời cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, thiếu sáng suốt và kiềm chế khi đánh giá thấp quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi.
Hôm 3/12 Mỹ tiếp tục công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 725 triệu USD cho Ukraine với mục tiêu đưa Kiev “vào vị thế mạnh nhất có thể” khi Nga tăng cường các cuộc tấn công và Tổng thống Joe Biden sẽ rời nhiệm sở trong vòng chưa đầy hai tháng nữa.
Chính quyền Biden chỉ có mấy tuần để sử dụng hết gần 7 tỷ USD, một phần của gói hỗ trợ lớn hơn được quốc hội thông qua vào đầu năm, nhằm giúp Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua với Nga.
Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo không nên đánh giá thấp nguy cơ leo thang quân sự ở Ukraine và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào các quyết định của Mỹ, đặc biệt là chính quyền hiện tai.
“Sẽ đến lúc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng đến các biện pháp quân sự mạnh hơn nữa”, ông nói, song lưu ý rằng khả năng leo thang sẽ không xảy ra “ngay lập tức”.
“Nhưng xu hướng đang là như vậy”, ông cho hay.
Ryabkov cho biết Nga sẽ đáp trả mọi “hành động khiêu khích” của chính quyền Biden hiếu chiến sắp mãn nhiệm và “tìm cách khẳng định ý chí mạnh mẽ của mình”.
Nga từng đe dọa sẽ tấn công Ukraine một lần nữa bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik mà Moskva lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích diện rộng vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Kiev hồi tháng 11.
Thứ trưởng Ryabkov cho hay Oreshnik “không phải tên lửa đạn đạo chiến lược mà là tên lửa tầm trung đã được thử nghiệm trong chiến đấu”.
Theo ông, quyết định năm 2019 của tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, thỏa thuận kiểm soát vũ khí có từ nhiều thập kỷ giữa Washington và Moskva, đã mở đường cho Nga phát triển kho vũ khí đạn đạo mới của mình.
Nếu không có quyết định của ông Trump, “sẽ không có Oreshnik trong tay chúng tôi và chúng tôi sẽ bị hạn chế khả năng phát triển những vũ khí như vậy”, Thứ trưởng Ryabkov nói.
Theo ông, Nga chưa liên lạc trực tiếp với Tổng thống đắc cử Trump về tuyên bố mà ông đưa ra rằng có thể chấm dứt chiến sự Ukraine trong một ngày.
“Chúng tôi sẽ ở đó khi họ đưa ra ý tưởng, nhưng không phải bằng cách đánh đổi lợi ích quốc gia”, Thứ trưởng Ryabkov khẳng định.
Khi đề cập đến khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine, ông cho biết lập trường của hai nước hiện không song hành.
“Cơ hội thỏa hiệp vào lúc này là bằng không. Đến lúc người dân ở Kiev bắt đầu hiểu rằng Nga sẽ không đi theo con đường mà họ muốn, khi đó cơ hội sẽ mở ra”, ông nói.
Trong khi đó những gợi ý từ các cố vấn của ông Trump có thể hé lộ những nét chính trong kế hoạch hòa bình tiềm năng mà vị tổng thống đắc cử đã đề xuất.
Các cố vấn của ông Trump được cho là sẽ cố gắng thuyết phục cả Matxcơva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán bằng cách sử dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”. Cụ thể, Mỹ sẽ dừng viện trợ cho Ukraine trừ khi quốc gia này đồng ý đàm phán, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua của mình, ông Trump đã liên tục đưa ra cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức vào ngày 20-1-2025, hoặc thậm chí sớm hơn.
Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết để thực hiện điều đó.
Hồi tháng 4, ông Keith Kellogg, đặc phái viên về xung đột Nga – Ukraine mới được ông Trump đề cử, từng cho rằng NATO nên đề nghị hoãn xem xét tư cách thành viên của Ukraine để thuyết phục Nga đàm phán hòa bình.
Không biết ông Trump có con bài “bí mật” mạnh mẽ gì trong tay? Để dứt điểm cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngay và luôn như ông đã tuyên bố. Hay vẫn vẫn chỉ lặp lại bài cũ “cây gậy và củ cà rốt” quen thuộc? Trong khi đó nước Nga lại hung hăng hơn khi ông được bầu là tổng thống Mỹ tiếp theo. Hy vọng ông là một tổng thống Mỹ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chống độc tài và những cái ác mà chúng gây ra, chắc ông sẽ không làm cho những người ủng hộ vô bờ bến giành cho ông thất vọng.