Hôm nay, Donald Trump đã chia sẻ một video trên Truth Social, tuyên bố video này ghi lại vụ xả súng của ICE ở Minneapolis khiến Renee Nicole Good, 37 tuổi, thiệt mạng. Phân tích pháp y của NARATIV cho thấy đoạn phim đã bị thao túng một cách có hệ thống – và có thể đã được dàn dựng một cách cố ý để tạo ra một câu chuyện sai sự thật nhằm biện minh cho cái chết của cô ấy.
Sự tinh vi của thủ đoạn thao túng cho thấy đây không phải là sự tình cờ. Đoạn video mà Trump đăng tải cho thấy 13,47 giây cảnh quay chậm từ một góc nhìn xa của bãi đậu xe. Chất lượng cực kỳ kém – chỉ rộng 270 pixel, bị nén nặng và có dấu bản quyền của ABC 5 nhưng được mã hóa lại thông qua Rumble.com. Nhưng thủ đoạn thao túng còn tinh vi hơn nhiều so với chất lượng kém.
Đoạn phim đang được phát với tốc độ chỉ bằng khoảng 50% tốc độ bình thường. Những gì thực sự xảy ra trong chưa đầy 7 giây đã bị kéo dài ra hơn 13 giây. Điều này khiến chuyển động bình thường của xe cộ trông hung hăng và đe dọa. Đáng lo ngại hơn: âm thanh bị làm chậm với tốc độ khác so với video – có thể chậm hơn từ 3 đến 4 lần so với bình thường.
Trong đoạn ghi âm có tiếng một người phụ nữ hét lên “KHÔNG! KHÔNG!”. Nhưng khi giảm tốc độ xuống mức đó, nó trở nên hoàn toàn không thể hiểu được – bị bóp méo đến mức không thể nhận ra. Tăng tốc độ trở lại bình thường, và bạn sẽ nghe thấy điều mà nhóm của Trump không muốn ai nghe thấy: một người phụ nữ đang cầu xin tha mạng.
NARATIV đã so sánh đoạn phim thực tế quay từ đường phố cho thấy những gì đã xảy ra. Các đặc vụ ICE đã tiếp cận xe của Good. Một đặc vụ đã bắn cô ấy khi cô ấy đang ở trong xe. Chiếc xe đã bỏ chạy sau khi bị bắn. Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã cố gắng tông xe vào bất kỳ ai, bất chấp tuyên bố của DHS rằng cô ấy đã “biến chiếc xe của mình thành vũ khí, cố gắng tông vào các sĩ quan thực thi pháp luật của chúng tôi.”
Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey, người đã xem video, gọi lời kể của Bộ An ninh Nội địa (DHS) là sai sự thật. Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với vụ xả súng.
Các kỹ thuật chỉnh sửa bổ sung được tìm thấy trong video của Trump bao gồm cắt 14 pixel từ các cạnh để loại bỏ ngữ cảnh, nén xuống 863 kbps gây mất chất lượng nghiêm trọng, mã hóa lại thông qua Rumble thay vì sử dụng nguồn gốc ban đầu và chọn góc quay tệ nhất có thể làm che khuất những gì thực sự đã xảy ra. Phân tích cũng cho thấy dường như có hiệu ứng bóng mờ trong video – các hiện tượng hình ảnh khiến người ta tưởng như có người bị xe cán qua trong khi thực tế không có ai. “Trông như thể có thêm chân vậy,” Paro nhận xét trong chương trình phát sóng. “Thành thật mà nói, có vẻ như nó đã bị thao túng bởi trí tuệ nhân tạo.”
“Đây là tuyên truyền, một nỗ lực kiểu Orwell nhằm viết nên một câu chuyện rằng đừng tin những gì bạn thấy bằng mắt, mà hãy tin những gì chúng tôi nói bằng miệng,” nhà phân tích quân sự Nick Paro nói trong chương trình phát sóng khẩn cấp của NARATIV tối nay. “Hôm nay chúng ta đã chứng kiến một phụ nữ bị sát hại ở Minneapolis. Chúng ta đã thấy một phụ nữ bị bắn vào sau đầu khi đang cố gắng thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.”
Paro, người từng phục vụ tại Afghanistan, chỉ ra rằng các đặc vụ ICE hoạt động ít kiềm chế hơn so với binh lính trong vùng chiến sự. Ông nói: “Chúng tôi được huấn luyện kỹ lưỡng hơn về các quy tắc leo thang và cách xử lý việc nổ súng vào ai đó trong vùng xung đột vũ trang ở Afghanistan. Chúng tôi phải trải qua nhiều bước leo thang sử dụng vũ lực hơn trước khi nổ súng vào ai đó so với cảnh sát, ICE hay bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác ở Mỹ.”
Các nhân viên ICE đeo mặt nạ, không đeo phù hiệu, không xuất trình số ID và không có camera ghi hình. “Họ dường như không tôn trọng bất kỳ luật nào ngoài luật kẻ mạnh thắng,” Paro nhận xét. “Và đó không phải là luật ở Mỹ. Chúng ta có hệ thống tố tụng công bằng.”
Đây không chỉ đơn thuần là chỉnh sửa video. Đây là một chiến dịch tuyên truyền tinh vi được thiết kế để biện minh cho việc giết hại một người phụ nữ không vũ trang – và mức độ thao túng kỹ thuật cho thấy nó có thể đã được dàn dựng một cách cố ý để tạo ra một câu chuyện sai lệch ngay cả trước khi vụ nổ súng xảy ra.
Việc thao túng này phục vụ nhiều mục đích: Quay chậm khiến chuyển động bình thường trông có vẻ nguy hiểm. Âm thanh được làm chậm riêng biệt che giấu tiếng la hét cầu cứu của cô ấy. Góc quay tệ nhất che khuất những gì thực sự đã xảy ra. Việc nén hình ảnh mạnh mẽ ngăn cản việc phân tích chi tiết. Và câu chuyện sai lệch này biện minh cho việc giết hại Renee Nicole Good, một người mẹ 37 tuổi có con 6 tuổi.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu nhóm của Trump đã có được đoạn phim đã bị chỉnh sửa từ trước hay việc chỉnh sửa được thực hiện có chủ đích để ủng hộ một câu chuyện đã được định sẵn rằng đây là một vụ xả súng chính đáng. Dù thế nào đi nữa, kết quả cũng là một chiến dịch tuyên truyền của nhà nước được thiết kế để biến một vụ hành quyết trông giống như tự vệ.
Theo các nguồn tin, Good tham gia chương trình ICE Watch, cảnh báo cư dân địa phương về sự hiện diện của ICE trong khu vực – một hoạt động được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Cô bị bắn khi đang rời khỏi hiện trường. Không phải hiện trường vụ án. Mà là hiện trường trên một con phố công cộng.
Phân tích kỹ đoạn phim rõ nét cho thấy ban đầu Good cố gắng rẽ trái và rời đi, sau đó một chiếc xe khác chạy phía trước cô và dừng lại, buộc cô phải lùi xe. Cô không có nghĩa vụ phải ra khỏi xe cho những người đàn ông đeo mặt nạ không xuất trình giấy tờ tùy thân. “Đây có thể là bất kỳ ai đến trước cửa nhà bạn,” Shalev nhận xét. “Bạn sẽ không mở cửa cho họ. Bạn hoàn toàn đúng khi lái xe đi và rời khỏi hiện trường đó.”
Paro đã đưa ra một sự so sánh gay gắt: “Lực lượng Cảnh sát Quốc hội, những người đã dập tắt cuộc nổi loạn và cắm cờ Liên minh miền Nam trong Tòa nhà Quốc hội của chúng ta, có ý chí và khả năng nói ‘Tôi sẽ không bắn’ mạnh mẽ hơn tên khốn này.” Những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã tấn công các sĩ quan một cách bạo lực và giết chết ít nhất một sĩ quan thực thi pháp luật nhưng không bị bắn. Nhưng Renee Nicole Good, người không phạm tội gì, lại bị hành quyết ngay trên đường phố.
“Đây là bộ mặt của tuyên truyền nhà nước năm 2026,” nhà sáng lập NARATIV, Zev Shalev, nói. “Một người phụ nữ đã chết. Tên cô ấy là Renee Nicole Good. Và Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ vừa chia sẻ đoạn phim đã bị chỉnh sửa để biện minh cho vụ giết người này.”
Sự tinh vi về mặt kỹ thuật của việc thao túng này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc liệu câu chuyện sai sự thật này được dựng lên trước hay sau vụ xả súng – và liệu chính vụ giết người có phải là một phần của kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nhằm tạo ra một chiến thắng về mặt tuyên truyền cho chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền sắp tới hay không.
Các tập tin được phân tích bao gồm phiên bản đã được chỉnh sửa của Trump với thời lượng chậm 13,47 giây, đoạn phim gốc quay từ đường phố ở tốc độ bình thường và phân tích âm thanh ở nhiều tốc độ khác nhau cho thấy tiếng hét của cô ấy.
Shalev kết thúc chương trình phát sóng bằng lời kêu gọi trực tiếp: “Nạn nhân của vụ sát hại hôm nay là một người phụ nữ tên Renee Nicole Good. Hãy nhớ tên cô ấy – người phụ nữ 37 tuổi bị một đặc vụ ICE bắn chết. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó là câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục kể. Đó là cái tên mà mọi người nên nhắc đến. Hãy nhắc đến tên cô ấy. Hãy chia sẻ hình ảnh của cô ấy. Và đừng quên lý do cô ấy chết và hãy đảm bảo rằng cái chết của cô ấy không phải là vô ích.”
Đây là một câu chuyện đang tiếp diễn. NARATIV sẽ tiếp tục điều tra vụ xả súng tại trụ sở ICE ở Minneapolis và chiến dịch tuyên truyền xung quanh vụ việc này.