Sunday, June 1, 2025
HomeTHẾ GIỚI"NƯỚC NGA CÓ DÁM CẮT KHÍ ĐỐT TỚI CHÂU ÂU? 

“NƯỚC NGA CÓ DÁM CẮT KHÍ ĐỐT TỚI CHÂU ÂU? 

Vĩnh Khang

Trong những ngày gần đây, dư luận các nước Châu Âu hết sức lo ngại việc Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt sang các nước Châu Âu. Nhiều người trên cộng đồng mạng ở VN đã lớn tiếng khẳng định Nga mà cắt khí đốt thì mùa đông này EU sẽ chết rét. Châu Âu sẽ sụp đổ hoặc phải quỳ gối đầu hàng Putin đại đế. Vậy Nga có dám cắt khí đốt sang Châu Âu không? Năm 2021 Châu Âu đã nhận 155 tỷ mét khối khí đốt từ Nga thông qua hai hệ thống ống dẫn khí đốt là Yamal và Nord Stream. Trong khi hệ thống đường ống Yamal lấy nguồn từ mỏ khí Bovanenkovo trên bán đảo Yamal ở Tây Bắc nước Nga rồi băng qua lãnh thổ Belarus, Ukraine và Ba Lan tới Frankfurt an der Oder trên lãnh thổ nước Đức thì một nhánh đường ống khác mang tên Nord Stream lấy khí đốt từ mỏ Yuzhno-Russkoye ở Yamalo-Nenets được lắp ngầm dọc đáy biển Baltic dài 1.224 km từ Vyborg đến Đức không cần quá cảnh lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó nguồn khí đốt của Nga bán cho Trung Quốc được lấy từ mỏ khí đốt Chayanda và Kovykta ở Lensky, Cộng hòa Sakha tại vùng Viễn Đông thông qua đường ống mang tên ‘Sức mạnh Siberia’. Năm 2021 Trung Quốc nhập 10,4 tỷ mét khối khí đốt thông qua ‘Sức mạnh Siberia’, tương đương 1/15 của Châu Âu. Với giá bán khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc quý 4 năm 2021 là 196 USD / 1.000 mét khối trong khi thị trường ở Châu Âu là 1.036 USD, lượng khí đốt Châu Âu mua của Nga lại gấp 15 lần Trung Quốc đồng nghĩa với việc nếu Putin dám cắt khí đốt sang Châu Âu, nền kinh tế Nga tổn thất không hề nhẹ, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu tiền nghiêm trọng để duy trì cuộc chiến ở Ukraine và đối phó khủng hoảng trong nước do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Lượng khí đốt dư thừa khi cắt ống dẫn sang Châu Âu đó cũng không cách nào chuyển sang bán ở thị trường Trung Quốc như một số thành phần trên mạng xã hội ảo tưởng, đơn giản vì không có đường ống dẫn khí để chuyển khí đốt từ Châu Âu băng qua Siberia sang Châu Á và bản thân Trung Quốc cũng không thể hấp thụ nổi số lượng lớn khí đốt như vậy cùng một lúc. Trung Quốc vẫn đang duy trì hợp đồng với các nhà cung cấp khí đốt khác ngoài Nga như Úc, Mỹ, Kazakhstan, Turkmenistan, Myanmar để tránh lệ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Trong năm 2021 Úc là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Trung Quốc với 31.343 triệu tấn khí đốt hóa lỏng (LNG), chiếm 39,3% tổng lượng LNG nhập khẩu của cả nước trong khi nhập khẩu LNG từ Mỹ tăng 187,4% lên 9,21 triệu tấn. Khí đốt Nga chỉ chiếm khoảng 40% thị trường Châu Âu nhưng lại chiếm phần lớn doanh thu từ xuất khẩu mặt hàng này của Nga, do đó khó có khả năng Putin chấp nhận cắt khí đốt khách hàng lớn nhất, đồng nghĩa với việc tự đập vỡ nồi cơm của chính mình. Ngay cả trong trường hợp nhà lãnh đạo Nga quyết định chơi tất tay thì Châu Âu có thể bị tổn thất ít nhiều trong ngắn hạn nhưng về lâu dài thị trường này sẽ vĩnh viễn khép lại với nước Nga, thậm chí Moskva có thể mất luôn hai thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Putin có nguy cơ sẽ chỉ còn một khách hàng lớn duy nhất trong tương lai là Tập Cận Bình. Bề ngoài mọi người nhìn thấy Putin là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán nhưng thực tế có những ràng buộc khiến ông ta không thể tùy ý muốn làm gì cũng được. Hình minh họa: bản đồ đường ống dẫn khí đốt Yamal sang Châu Âu và Sức mạnh Siberia sang Trung Quốc.”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular