Xin chia sẽ những quan trong “ Những việc cần trang bị khi mình bị đàn áp “
Tất cả các cuộc biểu tình phản kháng .Cuối cùng sẽ đi đến chỗ … Người dân phải bạo động ! Vì bọn cầm quyền không bao giờ chấp nhận , và chúng cho là có “yêu sách” đối với bọn chúng …Bọn cầm quyền chúng có cả một lực lượng lớn , gọi là lực lượng chống bạo động trang bị và huấn luyện cho đám cảnh sát “động cơ” thi hành …Phải gội là “động cơ” vì bọn cảnh sát này chỉ nghe lênh bởi nhóm chỉ huy .Chúng được khuyến khích , hứa hẹn cũng có và cũng bị hăm dọa nếu chúng không thi hành đúng nhiệm vụ .Cho nên chúng , chỉ biết làm như cái máy ,bởi có bọn người chỉ huy điều khiển …
Dưới mắt chúng ,Người biểu tình là nhóm “ô hợp” không người chỉ huy ,không được trang bị và huấn luyện …Cho người nên tham gia biểu tình cũng phải biết chút ít kỹ thuật căn bản như sau :
1/ Hãy tự trang bị cho mình ,Khi đi nên đội cái mũ gọi là “bảo hiểm” để tránh làm tổn thương khi bị gậy ,đạn cao su ,gạch đá v..v.. trúng vào vùng đầu …!
2/ Một khẩu trang bịt mặt để tránh nhận diện …
3/ Một khăn nhúng nước sẵn có thể quấn ngang cổ …
4/ Vài trái chanh tươi nhiều nước cắt sẵn làm 4 bỏ vào tui ni long lúc nào cũng phải thủ trong người … Khi chúng sẽ sử dụng lựu đạn cay ,sẽ nhỏ vô mắt để hóa giải .Đồng thời dùng khăn ướt sẳn bịt ở mũi để tránh hít phải khói độc .Chúng bắt buộc sẽ xử dụng ..!
5/.Hai miếng “xốp” nhét lỗ tai (có bán ở chỗ bảo hộ lao động) .Vì chúng sẽ xử dụng máy khuếch đại âm thanh với công xuất cao ,có thể bị ù tai ,chảy máu tai và sẽ bị điếc sau này ! Âm thanh này sẽ phá hỏng hệ thống thính giác của con người ..!
6/ Bom xăng Motolov rất hiểu quả trong việc biểu tình đi đến bạo động ,dùng loại chai như chai bia là hoàn hảo ,hoặc loại chai nào dễ vỡ khi phải va chạm mạnh dưới mặt đường ..
7/ Người thủ lãnh cần được bảo vệ …Không đứng lên chỗ cao để hô hào ,chỉ nên luẩn quất trong đám đông cần có thêm 1 hặc 2 người bao chung quanh để bảo vệ …Vì chúng sẽ quan sát bằng ống nhòm và ra lệnh cho các xạ thủ đã được bố trí ở các cao ốc chung quanh bắn hạ…Khi người thủ lãnh bị hạ là đám đông sẽ bị tan rã !
8/ Nên mặc quần áo cho dễ chạy và di chuyển ..Chân phải mang giày chắc chắn ,không đi dép “lẹp xẹp” khó mà chạy , khi bị lực lượng chúng tấn công và dồn về một phía …Chúng sẽ dùng đội hình mũi tên , để chẻ nhỏ đám đông , thành nhóm nhỏ lẻ , để dễ dàng dập tắt …Không để đàn bà ,phụ nữ trẻ em đi phía trước .Chỉ cần các thanh niên trẻ khỏe đứng đầu và chống trả.
9/ Nên cảnh giác chúng sẽ trà trộn trong đám biểu tình vì người của chúng đều có mang những dấu hiệu riêng để cho dễ nhận diện nhaulà người của chúng …Nếu thấy khả nghi nên khống chế ngay những thành phần này …Lúc này thà nghi hơn là ngại !
10/ Chỗ hiểm nhất của bọn cảnh sát động cơ là 2 bắp đùi và chân .Chỗ này chúng không được “trang bị” bảo vệ …Cứ đánh và dùng vật nhọn đâm thẳng vào cho chúng “què” tại chỗ không chạy được .Sau đó xúm lại tháo giày , lột áo giáp ở phần trên cơ thể tịch thu vũ khí, trang bị của chúng ra rồi ,tưới xăng đốt ngay tại chỗ ,và bắt vài thằng “động cơ” làm con tin ..(nếu có thể )…
Đây chỉ có vài điều thô thiển và chút ít kinh nghiệm về “bạo động” …Vì trước kia kẻ này cũng đã được huấn luyện để “chống” và “trả”. Nay mang ra để đóng góp với mục tiêu chung …Mong tất cả anh em tham dự biểu tình cũng nên xem qua và rút tỉa được chút nào,để bảo vệ chính bản thân mình và người chung quanh . Mong thắng lợi sẽ về phía “nhân dân” ta …!
Rồi đó ..!xin copy thật mau share rộng trước khi mạng bắt phải tháo xuống !