HomeNEWSNghị sĩ Cộng hòa Barry Loudermilk trở thành nghị sĩ thứ 29...

Nghị sĩ Cộng hòa Barry Loudermilk trở thành nghị sĩ thứ 29 của Hạ viện không tái tranh cử

Nghị sĩ Barry Loudermilk (Đảng Cộng hòa, bang Georgia) hôm thứ Tư thông báo sẽ không tái tranh cử, kết thúc sự nghiệp nghị sĩ kéo dài hơn một thập kỷ và gia nhập hàng ngũ các nghị sĩ Cộng hòa từ chối tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.

“Tôi lần đầu tiên tranh cử vào Quốc hội năm 2014 và, như tôi đã nói khi đó, đại diện cho người dân trong Quốc hội là một sự phục vụ, chứ không phải là một nghề nghiệp; và mặc dù tôi vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân khu vực bầu cử thứ 11, tôi tin rằng đã đến lúc đóng góp cho cộng đồng, tiểu bang và quốc gia của mình theo những cách khác,” ông Loudermilk cho biết trong một tuyên bố. “Do đó, tôi đã quyết định không tái tranh cử khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của mình tại Quốc hội.”

Ông Loudermilk là thành viên thứ 29 của Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào năm 2026 – hoặc do nghỉ hưu, hoặc tìm kiếm chức vụ cao hơn – trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn. Khu vực bầu cử phía bắc Georgia của ông Loudermilk là khu vực ủng hộ Đảng Cộng hòa.

“Tôi đã học được trong suốt cuộc đời mình rằng làm điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, thuận tiện hoặc được lòng mọi người. Vợ tôi và tôi đã cầu nguyện và thảo luận rất nhiều về vấn đề này; và, mặc dù đây không phải là một quyết định dễ dàng, chúng tôi tin rằng đó là quyết định đúng đắn. Trong khi phục vụ cử tri của mình tại Quốc hội là một trong những vinh dự lớn nhất của tôi, thì việc làm chồng, làm cha và làm ông lại có ý nghĩa quan trọng hơn đối với tôi; và vào thời điểm này, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,” ông Loudermilk nói.

Ông Loudermilk là chủ tịch Tiểu ban đặc biệt của Đảng Cộng hòa điều tra các câu hỏi còn lại xung quanh sự kiện ngày 6 tháng 1, mà ông đã thúc đẩy với sự hỗ trợ từ Tổng thống Trump. Ông lần đầu tiên gia nhập Hạ viện vào năm 2015.


Nguồn : The Hill