Lần đầu tiên, Hoa Kỳ từ chối nộp bản kiểm điểm định kỳ cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Trên nguyên tắc chiều nay 07/11/2025, Washington phải đệ trình một báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền tại Mỹ. Tuy nhiên Mỹ đã không tham gia kiểm điểm, với lý do chính quyền Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ .
Thanh Hà Đăng ngày:
Từ Geneve, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình :
« Đó là điều đáng hổ thẹn gần đây nhất của Hoa Kỳ. Marc Limon nói thẳng thừng. Giám đốc của tổ chức tư vấn Universal Rights Group đã chỉ trích gay gắt quyết định của Hoa Kỳ vắng mặt trong cuộc kiểm điểm đánh giá quan trọng về nhân quyền.
Ông tố cáo: Hoa Kỳ sẽ mãi mãi là quốc gia đầu tiên từ chối tham gia Đánh giá Định kỳ Phổ quát của mình. Điều này củng cố quan điểm cho rằng Hoa Kỳ không quan tâm đến nhân quyền, tất cả những gì họ quan tâm là chính họ, và theo quan điểm của Hoa Kỳ, những gì áp dụng cho người khác thì không áp dụng cho họ.
Tuy nhiên, vào năm 2020, chính quyền Trump đã tuân thủ quy trình đánh giá. Mặc dù Washington đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, cáo buộc cơ quan này có thành kiến chống Mỹ và chống Israel. Lần này, những tường rào cuối cùng để giữ Hoa Kỳ trong nhóm các nước tuân thủ luật pháp quốc tế dường như đã sụp đổ. Điều này khiến các đối thủ của họ rất vui mừng. Đứng đầu trong số đó là Trung Quốc.
Chuyên gia Limon nhận định: Trung Quốc có thái độ rõ rệt tại Liên Hợp Quốc. Họ làm mọi cách có thể để trở thành cường quốc mới theo chủ nghĩa đa phương. Thực tế, Trung Quốc rất vui mừng trước sự rút lui mới nhất này của Mỹ. Bởi vì điều này giúp họ có thêm không gian để hoạt động.
Việc Mỹ từ chối sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Các nước khác, có hồ sơ nhân quyền đáng ngờ, có thể lợi dụng điều này để từ chối tuân thủ các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền.
Nguồn : RFI
