Sunday, September 8, 2024
HomeNEWSMột kết quả thảm hại cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Một kết quả thảm hại cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Khương Công Phụ

Diễn đàn Army-2023, diễn ra tại Kubinka từ ngày 15 đến 20 tháng 8 đã kết thúc với một kết quả thảm hại cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Bất chấp việc đích thân Tổng thống Vladimir Putin tham gia quảng cáo vũ khí, hứa hẹn “nhiều lựa chọn mẫu mã hiện đại” cho các đồng minh của Nga, khối lượng các hợp đồng nước ngoài do Rosoboronexport (tập đoàn quản lý xuất khẩu vũ khí của nhà nước Nga) ký kết lại thấp hơn ba lần so với mức trước chiến tranh.

Alexander Mikheev, tổng giám đốc của doanh nghiệp, nói với TASS rằng tập đoàn nhà nước, thuộc sở hữu của Rostec và hoạt động như một nhà xuất khẩu vũ khí độc quyền, chỉ ký một số hợp đồng trị giá 600 triệu USD tại diễn đàn.

Theo ông, trong năm 2023, Rosoboronexport đã tổ chức các buổi thuyết trình tại diễn đàn hơn 350 mẫu sản phẩm quân sự, lưỡng dụng và dân sự của Nga cho các phái đoàn từ hơn 30 quốc gia. Nhưng không còn dấu vết của mối quan tâm trước đây đối với vũ khí Nga. Vào năm 2021, 20 hợp đồng trị giá 2 tỷ euro đã được ký kết tại cùng một diễn đàn.

Chính Nga đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga tại diễn đàn. Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng trị giá 400 tỷ ruble.

Chẳng hạn, về đơn hàng xuất khẩu máy bay – 84 chiếc vào cuối năm 2022 – Nga không chỉ kém Mỹ 16 lần (1371 chiếc), mà còn kém cả Pháp (210), Hàn Quốc (136), Ý (115) và Trung Quốc.

Xét về số lượng tàu chiến đặt mua (5 chiếc), nước này kém Pháp (21), Trung Quốc (22), Đức (29) và Anh (26) nhiều lần, đồng thời kém Ý (9) và Hàn Quốc. (6).

Về số lượng xe tăng sắp được chuyển giao (444 chiếc), hiệu suất của Nga thấp hơn 1/3 so với Hoa Kỳ (634) và thấp hơn 2 lần so với Hàn Quốc (990).

https://www.facebook.com/groups/tintucukraina.thegioi/permalink/3352219004921723/

—————

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular