Tuesday, June 24, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGLiệu nhà tù có đủ chỗ chứa?

Liệu nhà tù có đủ chỗ chứa?

Tác giả: Vô Thường

Báo chí và truyền thông trong nước lại loan tin đồn dập sau khi Thanh tra Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch Thành Phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sai phạm trong các vụ việc liên quan đến IPC và Sadeco sau thanh tra cho Cơ quan điều tra.

Và nếu ai am hiểu một ít về tình hình chính trị Việt Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng đều có thể nhận ra một điều: Bản chất các vụ việc từ Thủ Thiêm, Quốc Cường Gia Lai và thậm chí là IPC, Sadeco thời gian gần đây đều nhắm đến một đích bắn duy nhất là gia tộc cựu Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và những người được coi là ’em út’ của ông Lê Thanh Hải vẫn còn công tác trong bộ máy Đảng và Chính quyền. Vì sao? Vì vụ Thủ Thiêm ầm ĩ như thế rồi rốt cuộc quyền lợi của người Dân đã được gì chưa? Xin thưa rằng: Chưa; vụ Phước Kiển Nhà Bè được móc lên ầm ĩ giờ thì sao? Giờ đến vụ IPC, Sadeco cũng thế! Phải chăng người Dân chỉ là ‘con cờ’ trong cuộc chơi chính trị của những quan chức cao cấp trong Đảng, bị họ ‘dùng’ để sử dụng vào mục đích ‘đấu tố’ nhau và sau khi đã đạt được mục đích ‘triệt hạ’ đối thủ chính trị thì người ‘Dân’ lại tiếp tục bị quẳng ra bên lề cuộc sống. Và nếu xét đến những sai phạm dạng như của Tất Thành Cang thì trên 60 tỉnh, thành cả nước nó có thể phổ biến đến mức nếu truy tố hết thì có lẽ chúng ta phải xây thêm hàng lô hàng lốc những nhà tù và trại tạm giam nhưng cũng chưa đảm bảo sẽ đủ chỗ chứa cho những phạm nhân có sai phạm dạng như Tất Thành Cang vì ngay chính Thành Phố Hà Nội (giai đoạn đương kim Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm Bí thư Thành ủy) cũng đã bị Thanh tra Chính phủ kết luận làm thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng; một người được mệnh danh là ‘liêm khiết’ nhất như ông Nguyễn Phú Trọng còn có những sai sót lớn như thế trong giai đoạn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thì thử hỏi trong cái đất nước này và trong cái thể chế hiện tại ai không từng sai? Và nên chăng thay vì kiểm soát và chống tham nhũng bằng ‘đạo đức’ thì có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dùng ‘luật’ để kiểm soát tham nhũng chứ không phải dùng ‘đạo đức’ để kiểm soát, và ‘luật’ phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi thành phần dù cho đó là nông dân, công nhân, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư hay Thủ tướng đều phải bị ‘chế tài’ bởi ‘luật’ khi có sai phạm và khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay bất cứ quan chức nào ‘phạm pháp’ cũng phải bị ‘xử’ đồng tội như thứ dân thì mới mong chặn được tệ tham nhũng nhưng liệu ngài có dám không, thưa ngài Chủ tịch nước, Tổng Bí thư?

– Tác giả: Vô Thường

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể quan điểm của ‘Ban Quản Trị Page Secret Information’.

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

  1. order cheap clomid no prescription clomid prescription cost where to buy cheap clomiphene pill get generic clomid pills cost generic clomid prices where can i get generic clomid no prescription how can i get generic clomid no prescription

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular