Friday, March 28, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmKhông có thỏa thuận nào về đất hiếm sau vòng đàm phán...

Không có thỏa thuận nào về đất hiếm sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Munich

14 tháng 2 năm 2025 23:13 CET
Một bức ảnh phát tay do dịch vụ báo chí của tổng thống Ukraine công bố
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã từ chối ký một thỏa thuận cấp cho Hoa Kỳ 50 phần trăm tổng trữ lượng kim loại đất hiếm trong tương lai tại Ukraine, theo các bản tin sau cuộc họp giữa Zelenskyy và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14 tháng 2.

Zelenskyy đã “lịch sự từ chối” khi các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất thỏa thuận, tờ Washington Post đưa tin.

Zelenskyy và Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cũng đã thảo luận về một thỏa thuận khoáng sản quan trọng tại hội nghị, nhưng cuộc họp của họ đã kết thúc mà không có thông báo nào.

“Các nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên tài liệu này”, Zelenskyy nói trên X. “Chúng tôi sẵn sàng tiến tới một nền hòa bình thực sự và được đảm bảo nhanh nhất có thể. Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của Tổng thống [Donald] Trump, điều có thể giúp chấm dứt chiến tranh và đảm bảo công lý và an ninh cho Ukraine.”

Tuần trước, Trump đã nói rằng ông muốn Ukraine cung cấp khoáng sản đất hiếm cho Hoa Kỳ như một hình thức thanh toán cho hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Ukraine, trong đó họ sẽ đảm bảo những gì chúng tôi cung cấp cho họ bằng đất hiếm và những thứ khác”, Trump phát biểu vào ngày 3 tháng 2 tại Nhà Trắng, thảo luận về cách chính quyền của ông dự định thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Hàng chục loại khoáng sản đất hiếm được coi là rất quan trọng đối với nền kinh tế và quốc phòng Hoa Kỳ, và Ukraine có trữ lượng lớn nhiều loại khoáng sản này.

Zelenskyy đã nói vào ngày 4 tháng 2 rằng Ukraine sẽ “mở lòng với thực tế rằng tất cả những điều này có thể được phát triển cùng nhau, cùng với các đối tác của chúng tôi, những người có thể giúp chúng tôi bảo vệ đất đai của mình.”

Tại cuộc họp ở Munich, Ukraine đã trao cho phái đoàn Hoa Kỳ một thỏa thuận sửa đổi về kim loại đất hiếm trong bối cảnh Kyiv lo ngại về phiên bản của Hoa Kỳ được trình lên Ukraine vào ngày 12 tháng 2.

Theo Ukraine, bản dự thảo sửa đổi của thỏa thuận có thể mở ra nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng khổng lồ của nước này cho đầu tư của Hoa Kỳ.

Hai thành viên của phái đoàn Ukraine nói với Reuters rằng “một số chi tiết” vẫn cần được giải quyết. Hiện vẫn chưa rõ những điểm bế tắc là gì.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã trình bày phiên bản dự thảo của Hoa Kỳ, người đã đến Kyiv vào đầu tuần này với mục đích đạt được thỏa thuận tại Munich.

Bessent nói với Fox Business Network rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh của chính quyền Trump sẽ “gắn kết” nền kinh tế Ukraine với Hoa Kỳ và đảm bảo rằng “Hoa Kỳ người nộp thuế nhận được khoản hoàn trả cho số tiền họ bỏ ra.”

Theo Reuters, trong cuộc họp kín kéo dài 90 phút với một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lưỡng đảng tại Munich, Zelenskyy đã bày tỏ lo ngại về đề xuất của Hoa Kỳ do Bessent trình bày, trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc với bài thuyết trình của ông.

Một trong những nguồn tin giấu tên cho biết ông “cảm thấy mình bị yêu cầu ký một cách vô lý vào một văn bản mà ông chưa có cơ hội đọc”. “Tôi không nghĩ ông ấy thích bị đưa cho một thứ tùy ý chấp nhận hoặc không chấp nhận”.

Zelenskyy đã thảo luận về đề xuất của riêng mình về một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ, nguồn tin cho biết, nói rằng nó được soạn thảo để tuân thủ hiến pháp Ukraine.

Hai nguồn tin khác mô tả đề xuất do Bessent đưa ra là “thiên vị”, nhưng từ chối giải thích thêm.

Văn phòng của Zelenskyy cho biết trong một tuyên bố sau các cuộc đàm phán rằng Ukraine và Hoa Kỳ “đã nhất trí tiếp tục công việc soạn thảo văn bản về quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước”. Tuyên bố cũng nhắc lại yêu cầu của Ukraine về “bảo đảm an ninh thực sự”.

Zelenskyy cho biết trên X rằng ông cũng đã gặp một phái đoàn gồm các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ do Đại diện Michael Turner (Cộng hòa-Ohio) dẫn đầu và thông báo cho các thành viên về tình hình trên chiến trường, kết quả của hoạt động Kursk và các mối đe dọa do sự tham gia của Triều Tiên vào các hoạt động chiến đấu.

Ông nhấn mạnh nhu cầu về “bảo đảm an ninh đáng tin cậy”, đồng thời nói thêm rằng “Điều quan trọng là đạt được một nền hòa bình được bảo đảm và lâu dài càng sớm càng tốt thông qua sức mạnh chung của chúng ta”.

Với sự đưa tin của The Washington Post và Reuters

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular