HomePHÁP LUẬTGiải mã nhật ký của một người sống sót vô danh

Giải mã nhật ký của một người sống sót vô danh

Cảnh báo: Nội dung có đề cập đến việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mất con.

Theo người viết bài báo, bất kỳ cái tên nào được liệt kê trong tài liệu này chỉ là những cáo buộc liên quan.

Ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp đã công bố 3,5 triệu hồ sơ Epstein, bao gồm ảnh, video, email, tài liệu tòa án, nhật ký chuyến bay và hồ sơ tài chính. Chúng cũng bao gồm một cuốn nhật ký do một cô gái trẻ viết, chứa đầy những mẩu báo cắt dán và ngôn ngữ mã hóa, được giấu kín khỏi những con mắt tò mò. Hầu hết các mẩu báo cắt dán đến từ các số báo cuối những năm 90 của tạp chí Vanity Fair, bàn về Hoàng gia Anh và Ivana Trump. Nó đề cập đến vụ ly hôn của Trump (năm 1992), cũng như của Công nương Diana (năm 1996), và chúng ta bắt đầu tìm ra manh mối về thời điểm cuốn nhật ký được viết.

Một trang có hình ảnh máy chơi game Game Boy Color với phần đáy bikini. Điều này cho thấy niên đại ít nhất là năm 1998. Nhưng sau một chút tìm hiểu, chúng tôi tìm thấy một tấm thiệp sinh nhật lần thứ 16 do Carter Cards phát hành năm 1999, điều này cho thấy cô gái này có khả năng sinh năm 1983. Một lá thư từ một cậu bé tên “Myke” đề ngày 16/10/2001 hoặc 2002, có nghĩa là người viết nhật ký hiện tại có thể đã 18 hoặc 19 tuổi. Cô ấy đã viết nhật ký trong ba năm, nếu đây thực sự là một cuốn nhật ký duy nhất.

Hầu hết các sự kiện được liệt kê dưới đây đều có sự tham dự của những người đến từ khu vực Washington DC, và cuốn sách giới thiệu về Colonial Williamsburg của bà cho thấy bà có thể đã đến thăm nơi này.

Với tất cả thông tin thu thập được, chúng tôi bắt đầu giải mã cuốn nhật ký, và những gì chúng tôi tìm thấy là một thế giới đầy đau thương và kinh hoàng đối với một bé gái nhỏ dưới bàn tay của một nhóm đàn ông rất lớn và rất quyền lực.

Đây là những lời của cô ấy.

Thiệp chúc mừng sinh nhật – 1999

“Ông Robert” và vợ ông, “Jill”, là Joseph E. Robert Jr., một nhà từ thiện ở Washington DC, và Jill Sorenson.

Joe Gibbs là cựu huấn luyện viên trưởng của đội Washington Redskins, và người bạn của ông, Dan Snyder, là cựu chủ sở hữu của đội Washington Commanders.

Chia sẻ

Chúng ta hãy dừng lại ở đây một chút, vì có một số thông tin rất quan trọng mà bạn có thể dễ dàng bỏ sót.

Ivana Trump, Doanh nhân: Có lần bà ấy hỏi tôi làm thế nào tôi đối phó với báo chí trong thời gian ly hôn. Bà ấy nói, “Cô đã vượt qua cuộc ly hôn với phẩm giá và lòng tự trọng, và đó là cách tôi muốn vượt qua cuộc ly hôn của mình.”

Tác giả trả lời:

“Bà này có biết là nếu đã qua lại với hắn thì chẳng còn chút phẩm giá nào không? Tôi thì chẳng còn chút nào cả. Chỉ còn lại mỗi kẹo Skittles thôi.”

Từ “anh ta” mang một ý nghĩa rất lớn. Tiếp tục nào.

Nỗi đau buồn trước sự mất mát của một đứa con

Trong vòng thân cận của Epstein có một số người mang họ “Modi”, bao gồm cả Thủ tướng Ấn Độ. Tuy nhiên, tài liệu email sớm nhất lại liên quan đếnSamir Modi , một doanh nhân người Ấn Độ. “Cecchi” là tên một nhà hàng ở New York. “Ông Goodlatte” có thể là Bob Goodlatte , cựu đại biểu Quốc hội bang Virginia. Có một mục ghi họ “Atkin” trong cuốn sổ đen của Epstein , nhưng dường như không có ghi chép rõ ràng về ông Sant, ông Ludwig, hay ông Mora.

Tác giả đang nhắc đến Leon Black, cựu CEO của Apollo Global Management, và là khách hàng tỷ phú của Epstein.

Hãy để lại bình luận

Tham khảo Ghislaine Maxwell

Hãy để lại bình luận

Có lẽ đang ám chỉ việc phá thai, chứ không phải sảy thai.

 

Ở đây, tác giả nhắc đến ông Leonsis và ông Case, có lẽ là Ted Leonsis và Steve Case, cả hai đều là cựu giám đốc điều hành cấp cao tại AOL. “Colgan” có thể là cựu Thượng nghị sĩ bang Virginia (nay đã qua đời) Charles J. Colgan . Và cái tên “Gregory” xuất hiện trong cuốn sổ đen của Epstein.George Mitchell là cựu Lãnh đạo đa số Thượng viện, người mà Virginia Giuffre đã nêu tên trong lời khai của mình .

Bạn có thể đọc thêm về câu chuyện này tại narative.org . Đây là một phần của cuộc điều tra chung đang diễn ra giữa Zev Shalev và tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết cho các bạn.