Scott Disavino, ngày 8 tháng 3 năm 2026
NEW YORK, ngày 9 tháng 3 (Reuters) – Giá dầu đã tăng 10% vào thứ Hai sau khi giảm bớt mức tăng từ mức cao nhất trong phiên giao dịch là hơn 119 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, do Ả Rập Xê Út và các thành viên OPEC khác cắt giảm nguồn cung do những gián đoạn từ cuộc chiến tranh leo thang giữa Mỹ và Israel với Iran.
Giá dầu Brent tăng vọt 9,60 đô la, tương đương 10,4%, lên 102,29 đô la một thùng lúc 10:53 sáng EDT (1453 GMT). Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 9,21 đô la, tương đương 10,1%, lên 100,11 đô la.
Trong phiên giao dịch đầu ngày, giá dầu Brent tăng vọt lên mức cao kỷ lục 119,50 đô la một thùng, nếu giữ vững mức này sẽ là mức tăng giá tuyệt đối lớn nhất trong một ngày. Giá dầu WTI đạt mức cao nhất là 119,48 đô la.
Kể từ khi Mỹ và Israel ném bom Iran vào ngày 28 tháng 2, giá dầu Brent đã tăng mạnh tới 65% và WTI tăng 78%.
Giá dầu hôm thứ Hai được so sánh với mức cao kỷ lục 147,50 đô la một thùng đối với dầu Brent và 147,27 đô la đối với dầu WTI vào tháng 7 năm 2008, theo dữ liệu của LSEG.
Giá dầu được thúc đẩy bởi việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình là Ali Khamenei làm lãnh đạo tối cao của Iran, báo hiệu rằng phe cứng rắn vẫn nắm quyền ở Tehran một tuần sau khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu. Các nhà phân tích cho biết thị trường đã giảm bớt mức tăng từ đỉnh phiên giao dịch do nhiều yếu tố, bao gồm lo ngại rằng giá năng lượng tăng vọt sẽ khiến lạm phát leo thang và dẫn đến tăng trưởng kinh tế yếu hơn, cùng với việc chốt lời trong một thị trường đang ở trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật.
Để chống lại lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương thường tăng lãi suất, làm tăng chi phí vay mượn. Điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu năng lượng.
Về mặt kỹ thuật, WTI đang ở trạng thái quá mua nhất từ
SAUDI ARAMCO BẮT ĐẦU CẮT GIẢM SẢN LƯỢNG
Saudi Aramco đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu của mình, các nguồn tin cho biết. Các nhà phân tích cho biết tuần trước họ cũng dự đoán các cường quốc dầu khí khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq và Kuwait, sẽ sớm cắt giảm sản lượng khi nguồn dự trữ dầu cạn kiệt.
Saudi Aramco, công ty có thể chuyển hướng một phần dòng chảy qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ, đã chào bán hơn 4 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê Út trong các đợt đấu thầu hiếm hoi để đối phó với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
Chiến tranh đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, một tàu chở dầu do Hy Lạp điều hành đã đi qua eo biển này với một lô hàng dầu thô của Ả Rập Xê Út.
Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết ngay cả khi eo biển mở cửa trở lại vào ngày mai, có thể sẽ mất từ
SỰ ĐẢO NGƯỢC KỶ LỤC CHO THẤY SỰ THIẾU HỤT NGUỒN CUNG
Giá dầu Brent kỳ hạn tháng trước đang trên đà kết thúc với mức chênh lệch 24 đô la một thùng so với các hợp đồng giao hàng trong sáu tháng. Con số này sẽ vượt qua mức cao kỷ lục khoảng 22 đô la vào tháng 3 năm 2022 trong những tuần đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine.
Mức chênh lệch giá này cho thấy cấu trúc thị trường được gọi là nghịch đảo (backwardation), thể hiện các nhà giao dịch nhận thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng hiện nay.
Cuộc chiến có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt với giá nhiên liệu cao hơn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng ngay cả khi nó kết thúc nhanh chóng, khi các nhà cung cấp phải vật lộn với các cơ sở bị hư hại, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và rủi ro vận chuyển gia tăng.
Tại Mỹ, giá xăng dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày, khoảng 3,22 đô la/gallon, mức cao nhất kể từ năm 2022.
“Các giải pháp thay thế rất hạn chế, chẳng hạn như sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược, nhưng so với quy mô tiềm tàng của sự gián đoạn nguồn cung nếu eo biển Manche vẫn đóng cửa lâu hơn, chúng chỉ là giọt nước trong đại dương”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.
Nhật Bản cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã kêu gọi trong một cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy nước (G7) hôm thứ Hai, các nước thành viên phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp. Pháp cho biết các nước G7 vẫn chưa đưa ra quyết định và Ấn Độ cho biết họ không có kế hoạch tham gia sáng kiến
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ, Chuck Schumer, đã kêu gọi Tổng thống Trump giải phóng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.
THỊ TRƯỜNG KHÍ TỰ NHIÊN
Trên thị trường khí tự nhiên, nhà xuất khẩu LNG khổng lồ Qatar đã ngừng sản xuất sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Sự gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu làm tăng thêm tình trạng cắt giảm nguồn cung nhiên liệu, với việc BAPCO của Bahrain tuyên bố tình trạng bất khả kháng sau một cuộc tấn công gần đây vào khu phức hợp lọc dầu của họ. Ả Rập Xê Út đã đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất của mình.
Ở những nơi khác tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai cho biết hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ tên lửa đạn đạo thứ hai của Iran xâm nhập không phận nước này.
(Tường thuật của Scott DiSavino tại New York và Shadia Nasralla tại London; Bổ sung thông tin từ Seher Dereen, Enes Tunagur, Yuka Obayashi, Sudarshan Varadhan, Rae Wee, Tim Gardner; Biên tập bởi Jamie Freed và Muralikumar Anantharaman, Kirsten Donovan)