FLC MUA 24 MÁY BAY A321NEO TRỊ GIÁ 3 TỶ USD CHO BAMBOO AIRWAYS VÀ NHỮNG PHI VỤ TƯƠNG TỰ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM GẦN ĐÂY CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ?

0
1529

FLC MUA 24 MÁY BAY A321NEO TRỊ GIÁ 3 TỶ USD CHO BAMBOO AIRWAYS VÀ NHỮNG PHI VỤ TƯƠNG TỰ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM GẦN ĐÂY CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ?

Trước tiên phải thừa nhận một điều, nếu so về trình độ “ranh ma, gian xảo, quỷ quyệt” thì chủ nghĩa cộng sản là vô địch thiên hạ. Trước những thử thách của thời đại, cộng sản luôn tìm mọi cách để luồn lách, dối gạt để “mưu sinh thoát hiểm”. Một trong những bài luồn lách mới nhất đó là    “diễn tuồng” để gạt Donald Trump.

Khi tỷ phú Trump ngồi vào ghế tổng thống, cộng sản Việt Nam và TQ đã nhìn ra “tương lai ảm đạm” trong vấn đề mậu dịch. Vì vậy, Tập Cận Bình và Nguyễn Xuân Phúc đã vội vã chi tiền để dàn xếp hội kiến Donald Trump hòng ve vãn, qua mặt Trump trong yêu sách CÂN BẰNG MẬU DỊCH. 

Thật nực cười cho anh em nhà Trung cộng và Việt cộng khi vẫn luôn xem Trump chỉ là một con buôn, đã quên mất bài học vỡ lòng trong phần nhập môn KINH TẾ – CHÍNH TRỊ nên luôn xem thường bản lĩnh chính trị của tỷ phú Trump để rồi bị Trump ép như ép mỡ.

Trong chuyến đi diện kiến Donald Trump, Nguyễn Xuân Phúc kéo theo bầu đoàn thê tử rồi khoe khoan rằng “Ngay dịp này, chúng tôi đã ký hợp đồng gần 15 tỷ USD, chủ yếu là từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ”. Điều này có hay không ? Có nhưng nó không phải xuất phát từ “mong muốn thực lòng” của cộng sản Việt Nam mà nó chỉ là cách “dối trời qua biển – man thiên quá hải” của cộng sản Việt Nam để hòng “lừa Trump” rằng chúng tôi đã tự nguyện hạ mức thâm hụt thương mại với Mỹ. Hành động này rập khuôn như Tập Cận Bình đã ngoan ngoãn ký kết các gói hợp đồng với Trump có giá trị 250 tỷ USD trong dịp Trump đến Bắc Kinh vào tháng 11/2017.

Với nhà buôn như Trump, cái gì có “mùi tiền” là very good. Ký thì ký nhưng nếu không thực hiện thì đừng hòng thoát khỏi tay ông. Điều khiến nhiều người Việt quan tâm đến thời cuộc không khỏi phân vân là “Trịnh Văn Quyết của FLC lấy đâu ra money để tậu 24 máy bay A321NEO trị giá 3 tỷ USD cho Bamboo Airways” ? Có nhiều người đã nhận định và quả quyết “tiền của Trung cộng chứ đâu” nhưng cũng có nhiều chiên gia phân tách và kết luận rằng “bình thường thôi vì đây là hợp đồng NGUYÊN TẮC có LỘ TRÌNH”. Cá nhân thì thiên về kết luận Trịnh Văn Quyết lấy tiền của Trung cộng để làm “bình phong” trong chiến lược “người vận chuyển” cho Trung cộng. Quyết FLC, Vượng Wingruop và rất nhiều “doanh nhân thành đạt khác” đều bị chúng tôi “ngửi thấy mùi vịt quay Bắc Kinh” mà Trung cộng đã tẩm ướp trong chiến lược “cấy Nhộng Tàu ăn sạch Dâu Việt”.

Khi Trump tuyên bố mạnh mẽ trong khi tranh cử và quyết liệt, cứng rắn khi đã đắc cử rằng “nước Mỹ cần mậu dịch CÔNG BÌNH” thì Bắc Kinh đã dự trù trước kịch bản “dối trời qua biển” cho Hà Nội để “mưu sinh thoát hiểm”. Một trong những kịch bản này đó là sẽ đầu tư cho những doanh nhân “xác Việt-hồn Tàu” để biến bọn này thành  “người vận chuyển” cho Bắc Kinh xâm nhập vào thị trường Mỹ.

Vì vậy, sẽ không khó hiểu tại sao trong bối cảnh này, khi đường lưỡi bò vẫn là “hàng rào Ấp chiến lược” ngăn cản sự tiếp cận thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp không phải là gà của Trung cộng nhưng Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ đạo cộng sản Ba Đình bằng mọi giá phải ra “luật đặc khu” để rước chim cắt Trung cộng sang lót ổ và phải ra luật an ninh mạng để “đuổi khéo” đàn đại bàn của các nước tư bản. Bởi để giảm “thương vong” trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ nếu nó thực sự xảy ra thì việc biến Việt Nam thành điểm trung chuyển, tăng bo để tuồn hàng Tàu sang Mỹ theo kiểu “hồn của Trương Ba da anh hàng thịt” là một trong những quyết sách ưu tiên hàng đầu.

Muốn vậy, Trung cộng sẽ chỉ đạo Việt cộng hãy “hạ mình” trước đại ca Trump, hãy tự giác hạ mức thâm hụt thương mại Mỹ – Việt bằng cách giả đò ký hợp động tăng mua hàng Mỹ như cách mà FLC Bamboo Airways đã làm để “mua lòng thương xót” của đại ca Trump mà qua ải trợ giúp cho bố Tập.

Nói như vậy để thấy rằng đa phần tỷ phú Việt hiện nay đều là cháu của Trung cộng theo thuật toán “bắc cầu” bởi chúng là con ruột của cộng sản Việt Nam mà cộng sản Việt Nam là con hoang của cộng sản Trung quốc. Tiền và chiến lược làm ăn của giới tài phiệt, tư sản đỏ tại Việt Nam đều do Trung cộng hỗ trợ, tư vấn. Bởi vậy khi Trump trừng mắt với Tập thì chứng khoán Trung cộng kéo cờ đỏ ngay và chứng khoán Việt cộng cũng bị thủy triều đỏ luôn bởi chúng tuân theo nguyên tắc “bình thông nhau”.

Do đó, nếu nhân dân Việt Nam “bất cộng đái thiên – không đội trời chung” với Trung cộng thì trước mắt hãy tẩy chay hàng Trung quốc, sau đó đình công, bỏ việc, tẩy chay bọn doanh nhân “xác Việt hồn Tàu”, tiếp theo là nói không với “thuế – phí – giá”,…Bằng không vẫn xem “cơm – áo – gạo – tiền” to hơn tổ quốc, vẫn để “Mồi phú quý dữ làng xa mã. Bả vinh hoa lừa gã công khanh” thì chắc chắn một điều “Giấc Nam kha khéo bất thành. Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”. Bởi vì “đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả”. Hãy nhìn sang Tây Tạng, Tân Cương mà suy ra vận mình.

Tin rằng nơi suối vàng cụ Ngô Đình Diệm cũng không mong được hậu thế minh oan khi thực tế Việt Nam sẽ ứng nghiệm như nhận định của Cụ tại lễ khánh thành Đập Đồng Cam ở Tuy Hòa vào ngày 17/9/1955 “Nếu bọn Việt cộng thắng, thì Quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”. Bởi với nhân cách của Cụ, thà cứ để hàm oan còn hơn phải chứng kiến sự thật “Quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung  hoa cộng sản”.

Ngay trong lúc này, cộng sản đang “vùng vẫy lấy hơi lên”, là con dân nước Việt hãy dũng cảm lên, đoàn kết lại, chung tay diệt loài cộng sản “vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” để tránh họa diệt vong. Bằng không chẳng những mạng sống không được bảo toàn mà khi chết đi sẽ hóa thành Ó Ma Lai vì nội tạng đã bị chúng cướp lấy mang về phương Bắc để làm quà triều cống thiên triều. /.

Tran Hung.

https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/flc-mua-24-may-bay-a321neo-tri-gia-3-ty.html

324050cookie-checkFLC MUA 24 MÁY BAY A321NEO TRỊ GIÁ 3 TỶ USD CHO BAMBOO AIRWAYS VÀ NHỮNG PHI VỤ TƯƠNG TỰ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM GẦN ĐÂY CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ?