Wednesday, February 5, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmDonald Trump - Hứa hẹn mùa giông bão

Donald Trump – Hứa hẹn mùa giông bão

Nguyễn Tiến Cường

Ngày hôm qua 16.12.2024, lần đầu tiên Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump mở cuộc họp báo kể từ ngày 05.11.2024. Suốt cuộc họp báo, Trump đã nói gì với công chúng? Không có gì mới, lạ, vẫn là những lời đe dọa trả thù các đối thủ chính trị, những ai từng phê bình, chỉ trích Trump, những lời dối trá liên tục như trong nhiệm kỳ đầu cùng với sự ba hoa, chích chòe, phô trương số kiến thức nghèo nàn, ít ỏi của mình về những vấn đề chuyên môn, thực tế.

Josh Marshall – nhà báo, người sáng lập Talking Points Memo (TPM), một trang đưa tin tức, tập trung các vấn đề chính trị tự do đã được bàn thảo, được đúc kết, ghi nhớ lại một cách ngắn gọn. TPM có số lượt người đọc khoảng 400.000 mỗi ngày vào năm 2007 – trong một bản ghi nhớ ngắn về cuộc họp báo nói trên của Trump, nói rằng Trump rất ma mãnh, gian manh, biết cách khuấy động hoang mang, tạo sự lo lắng cho người nghe về một vấn đề Trump hiểu biết rất ít cũng như không có quyền lực để thực hiện nhưng lại rất mạnh mẽ tuyên bố sẽ thực hiện. Điều đó khiến người nghe cảm thấy bất ổn, tập trung vào những gì Trump nói để dự đoán những chuyện sắp xẩy ra.

Tuy nhiên cùng lúc đó, các nhà tài phiệt tỷ phú ủng hộ Trump dường như có vẻ không quan tâm đến những lời đe dọa của ông. Họ đang chờ đợi ông về những hứa hẹn với các chính sách cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định khó khăn về môi trường trong sản xuất và rõ ràng là họ không quan tâm đến lời hăm dọa trong tranh cử về thuế quan, việc trục xuất di dân bất hợp pháp của ông.

Suan Rush và Ian James của Thời Báo Los Angeles đưa tin, vào chủ nhật 05.12.2024, hơn 100 nhà thương mại, công nghiệp đã ký một thư dài 21 trang gửi cho Trump, phàn nàn rằng “các quy định khó khăn về sản xuất đã bóp nghẹt nền kinh tế của chúng ta”. Lá thư thúc giục ông bãi bỏ các quy định khó khăn dưới thời Tổng Thống Biden đồng thời “hợp tác” với các nhà sản xuất để soạn thảo ra những quy định khả thi hầu đạt được các mục tiêu trong các chính sách đề ra, không bị vướng mắc vào các yêu cầu quá nặng nề, không thực tế, gây khó khăn, cản trở trong lãnh vực sản xuất.

Những nhà công nghiệp đã chỉ ra rằng việc giảm bớt chất lượng không khí, chất lượng nước, tỉ lệ hóa chất, các quy định về môi trường của các nhà máy điện là những điều thiết yếu, rất quan trọng với việc sản xuất của họ.Họ cũng yêu cầu Trump hủy bỏ những chính sách bảo vệ người lao động được ban hành dưới thời Biden – những chính sách khó khăn làm tổn hại tương quan giữa chủ và thợ, gây khó khăn cho việc sản xuất, làm mất khả năng cạnh tranh toàn cầu khi giá thành phẩm nâng cao. Họ muốn thay thế những quy định an toàn về sản phẩm tiêu dùng bằng những tiêu chuẩn tự nguyện, đồng thời nới lỏng những quy định về cách thức, thời điểm cần phải báo cáo về những biến cố trên mạng (Cyber Incidents).

Ngoài ra họ cũng yêu cầu Trump cắt bỏ những nỗ lực chống độc quyền dưới thời Biden cũng như nới lỏng các quy định về tài chánh của các công ty. Gina Heeb của Wall Street Journal đưa tin vào ngày 12.12.2024 rằng các cố vấn của Trump đang tìm cách thu gọn, hợp nhất lại, thậm chí là xóa bỏ các cơ quan giám sát ngân hàng lớn nhất ở Washington kể cả Cục Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng(The Consumer Financial Protection Bureau), Tổng Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang( The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)- Nếu thành công, rõ ràng đây là một hình thức ăn cướp công khai, hợp pháp tài sản của người dân.

Tất nhiên những điều các nhà báo nói trên nêu ra đã được bộ óc trong nội các của Trump bàn thảo đến. Bộ Năng Lực Chính Quyền (Department Of Government Efficiency) – một cơ quan mới được thành lập, chưa hề hiện diện trong cấp số chính quyền Mỹ trước đây – do 2 tài phiệt Elon Musk và Vivek Ramaswammy đồng bộ trưởng, đã có những kế hoạch để thực thi các chính sách trên. Được hay không là chuyện khác, người dân Mỹ chắc chắn không ngồi yên nhìn Musk, Ramaswammy tự do múa gậy vườn hoang.

Có một điều rất đáng để ý, nội các của Trump, những người đang được Trump đề cử, đa số không vướng vào việc tham nhũng, hối lộ, thì cũng lem nhem tình dục, hiếp dâm…Ở một phương diện nào đó, họ giống y như Trump. Chẳng có gì lạ.

Ngoài ra có một điểm khác nữa, rất nhiều người nhận ra là sự vắng mặt của J.D. Vance trong thời gian qua. Không hề thấy sự hiện diện của Vance bên cạnh Trump trong những dịp quan trọng, ngay cả trong bữa tiệc Tạ Ơn của Trump ở Mar-A-Lago, người ta chỉ thấy Elon Musk.Không ít người đã tự hỏi, ai là Tổng Thống 47, Trump hay Musk?

Trump hoàn toàn không có chính sách hay chiến lược rõ ràng để điều hành đất nước. Trọng tâm đường lối cai trị nước Mỹ của Trump chỉ là sự pha trộn giữa tính cách cường điệu và đe dọa. Trump chỉ muốn mình trở thành tâm điểm của truyền thông và đã ít nhiều thỏa mãn, hài lòng khi được in hình trên trang bìa tuần báo Time tuần trước.

Nước Mỹ 4 năm tới chắc chắn sẽ rơi vào thời kỳ hỗn loạn, giông bão ảnh hưởng cả thế giới. Tin mới nhất cho biết, dù Trump chưa nhậm chức, Elon Musk không có quyền hạn gì trong chính phủ hiện nay nhưng đã hung hăng kêu gọi đóng cửa chính phủ(Government shut down).

********

Tham Khảo:

https://www.facebook.com/heathercoxrichardson

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/musk-trump-government-funding-deal-shutdown-1235211000/

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular