Đơn Bà Nguyễn Phương Hằng kiện Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM được thụ lý

0
178
Bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đại Nam) và ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh). RFA edited

RFA

Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa thụ lý đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đại Nam) kiện ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh).

Truyền thông Nhà nước vào ngày 18/11 cho biết đây là vụ kiện liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Hằng và ông Hiển.

Trước đó, nữ Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đại Nam đã viết đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi công khai trên báo.

Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng cũng yêu cầu ông Hiển liên hệ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) rút bài viết có tựa ” Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng”.

Trả lời về vụ kiện, ông Nguyễn Đức Hiển nói với báo trong nước rằng việc khởi kiện của bà Hằng cũng như quyền của mọi công dân, nhưng khẳng định bài trả lời phỏng vấn của ông này cho VOV là không sai, không vi phạm pháp luật về phát ngôn.

Ông Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định nội dung trên bài phỏng vấn là đánh giá của một người có chuyên môn pháp luật, thể hiện quan điểm khoa học về một hành vi của người có dấu hiệu tội phạm.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho hay đã gửi đơn đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương về tội làm nhục người khác, vu khống; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng là một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội trong năm nay khi đăng tải những livestream của mình tố cáo việc ăn chặn tiền từ thiện bão lũ của các ca sĩ và bàn luận đời sống riêng tư của nhiều người nổi tiếng.

Ông Nguyễn Đức Hiển khá nổi tiếng sau vụ ăn mực để chứng minh nước biển ở Hà Tĩnh sạch sau vụ xả thải gây ô nhiễm của công ty Formosa hồi năm 2016. Ông Hiển cũng được chú ý gần đây liên quan đến việc đăng tin không đúng sự thật hồi tháng tám về vụ ‘Bác sĩ Khoa rút ống thở của cha mẹ để cứu một sản phụ mang thai đôi’.

600560cookie-checkĐơn Bà Nguyễn Phương Hằng kiện Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM được thụ lý