Monday, June 23, 2025
HomeDIỄN ĐÀNĐÁNH GIÁ LẠI QUY MÔ GDP, ÔNG PHÚC ĐANG MUỐN GÌ ?

ĐÁNH GIÁ LẠI QUY MÔ GDP, ÔNG PHÚC ĐANG MUỐN GÌ ?

Anh Ngoc Nguyen

Vào thời điểm cuối năm 2016 sau khi ngồi vào ghế Thủ Tướng thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một phát biểu không phải là do vô tình theo cái cách nổ của ông như chúng ta thường hay nghe.
Lúc đó ông đã thốt lên cảnh báo về việc ” Vỡ Tài Khóa” quốc gia.

Cũng không phải là vô tình sau kỳ họp ban thường vụ Quốc Hội vừa qua bà Ngân chủ tịch Quốc Hội lại một lần nữa cảnh báo về hết Ngân Sách Nhà Nước.
Cùng với đó là viêc hai tập đoàn PVN và EVN lên tiếng theo kiểu ăn vạ là nếu các dự án dở dan đắp chiếu nếu không có tiền thì sẽ phá sản và mất luôn khoản tiền dã đâùc tư trước đây.
Rồi việc nhà thầu cao tốc Trung Lương – Mỹ thuận căng băng rôn đòi tiền thi công gói thầu.
Nhà thầu Nhật đòi tiền thi công ở dự án Metro…

Qua đây cho thấy tình trang canh Ngân Sách là rất trầm trọng nên bà Ngân mới lên tiếng cảnh báo như thế.

Dù trong bối cảnh ngân sách khó khăn là vậy, thì bên kia biên giới là nhà. Người anh em 4 tốt 16 vàng không những không giúp đỡ em út mà ngược lại ông anh lại như đổ thêm dầu vào lửa khi ngang nhiên mang giàn khoan HD8 vào bãi Tư Chính thuộc chủ quyền EEZ của VN quậy phá ngăn không cho thằng em khai thác dầu khí tại đây nữa. Mà dầu mỏ lại đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước của thằng em.
Không dừng lại ở đó, ông anh lại đang gia tăng áp lực lên kinh tế trên bờ khi có những chính sách về thuế quan, kỹ thuật…ngăn hàng VN sang nước họ.

Còn thằng cựu thù Mỹ cũng chẳng phải hạng vưa khi nêu vấn đề thâm hụt thương mại , đưa Vn vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ và nêu vấn đề xuất xứ hàng hóa khi vào Mỹ đang làm đảng ta hoa mắt chóng mặt không biết phải đối phó ra sao khi cuộc chiến thươg mại ngày càng căng thẳng kéo đồng CNY giảm mạnh và ảnh hưởng tới nền kinh tế VN rất lớn.

Các quốc gia khác đang hạ lãi suất, dùng những gói kích thích kinh tế để hỗ trợ cho tăng trưởng và cạnh tranh xuất khẩu sau khi Fed hạ lãi suất xuống 0,25% vào tháng trước…nhưng VN ta lại đi ngược lại thế giới khi lãi suất huy động tăng khiến mặt bằng lãi suất cho vay rất khó giảm xuống nếu không muốn nói là không thể giảm xuống.

Ông Phúc sau khi cảnh báo về vỡ tài khóa quốc gia năm 2016 xong, nhưng với tinh thần lạc quan của người cộng sản nên ông vẫn phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP cao ngất cho năm 2017…và sau đó ông đã mạnh tay in tiền thông qua việc tăng trưởng tín dụng tới 20 % cho năm 2017 khiến mục tiêu tăng GDP hoàn thành xuất sắc.
Tiếp đó năm 2018 thì GDP của VN cũng tăng ấn tượng cao nhất 10 năm qua lên tới con số trên 7 %.

Việc GDP tăng ấn tượng dưới sự điều hành kiến tạo của Chính Phủ như vậy thì tại sao Chính Phủ lại muốn mang ” Kinh Tế Ngầm” vào tính GDP và giờ lại muốn tính lại quy mô GDP ?

Trước khi đi vào cụ thể vì sao thì chúng ta cùng xem xét những phát biểu của ông Phúc lẫn bộ sậu về GDP và kinh tế ngầm trước đây.
Ông Phúc khẳng định nếu tính kinh tế ngầm vào GDP thì quy mô GDP tăng thêm 30 %.
Và giờ nếu tính lại quy mô GDP nhưng chưa tính kinh tế ngầm thì GDP còn có thèe tăng thêm gần 25% nữa.

Nếu giờ mà đưa cả kinh tế ngầm và đồng thời đánh giá lại quy mô thì GDP của VN sẽ tăng lên 55%.
GDP của VN năm 2018 tầm 240 tỷ $ và sau khi tính lại tăng thêm 55 % thì GDP của VN sẽ tăng cao khủng khiếp lên tới 372 tỷ $. Và GDP bình quân đầu người sẽ lên tới 3800 $ / người / năm ( nếu tính cả kinh tế ngầm và thay cách tính quy mô GDP. )
Nếu tốc độ tăng GDP theo năm 2018 là 7 % thì sau này ta sẽ có 7% × 372 tỷ $ sẽ là gần 27 tỷ $ / năm…

Giờ ta xem vì sao ông Phúc lại muốn tính lại GDP nhé.

Nếu GDP tăng lên thì tỷ lệ nợ công / GDP giảm rất mạnh
GDP tăng lên sẽ tạo thêm uy tín cho VN trên trường quốc tế sẽ tạo điều kiện cho VN sễ dàng vay thêm tiền mà không lo sợ cảnh báo tỷ lệ nợ công/GDP đã đụng trần.

Rồi thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng / tỷ lệ tăng GDP cũng giảm xuống.
Do đó khi tính lại GDP sẽ có cơ hội in thêm tiền nhiều hơn. Ví dụ năm 2019 tăng tín dụng 14 % là 1,2 triệu tỷ chẳng hạn. Nhưng tăng GDP tính theo 240 tỷ thì chỉ 15 tỷ $. Thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng/ tăng GDP là 1,2 triệu tỷ/15 tỷ $. Còn sau tính lại thì ta có con số mới là 1,2 triệu tỷ / 27 tỷ $.
Và để giữ con số như cũ thì ta có thể tăng lượng tiền VNĐ lên không phải là 1,2 triệu tỷ nữa mà sẽ cao hơn rất nhiều.
Muốn tăng thì ta cứ in tiền ra thôi.

Thứ nữa là khi GDP bình quân đầu người tăng lên cao thì Nhà Nước ta dễ dàng áp dụng một số loại thuế phí tăng lên theo cách nói ngụy biện của một số quan chức là nếu so sánh VN với các nước G7 thì giá điện hay giá xăng ở VN đang thấp hơn rất nhiều…

Đó, lợi ích của tăng GDP là rất nhiều nên Chính Phủ kiến tạo phải tìm mọi cách để tăng lên cho phù hợp chứ.

Có điều là dù tính ra sao đi chăng nữa thì cái thực tế nó vẫn không hề thay đổi, đó là Mỹ vẫn theo dõi VN về thao túng tiền tệ. Tc cẫn đabg áp lực thêm lên kinh tế VN.
Lạm phát thực đang tăng cao và lãi suất vấn tăng dù tỷ giá đang được hãm lại vì sợ.
Chiến tranh thương mại thì đang gia tăng căng thẳng khiến giá vàng tăng dựng đứng và nhà đầu tư ngoại đang thoái lui khỏi TTCK…

Nếu như ông Phúc hết cách cứu vãn tình thế trong bối cảnh Dnnn bán không ai mua, Tư chính thì đang bị TC lăm le cướp…buộc ông phải tìm cách tăng GDP lên để có cớ đi vay hay in tiền và tăng thuế phí…thì chẳng khác gì ông đang tự lấy dây buộc mình và cái đảng của ông lại vậy.

ANN 29/08/2019

RELATED ARTICLES

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular