Đài Loan tuyên bố ‘sẵn sàng chiến đấu vào bất kỳ thời điểm nào’

0
462
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (bìa trái) thị sát một cuộc tập trận hồi tháng 3-2018, sau khi các máy bay Trung Quốc áp sát hòn đảo này - Ảnh chụp màn hình
TUỔI TRẺ
TTO – Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương tuyên bố Đài Bắc không muốn thách thức Trung Quốc, nhưng không ngại chiến tranh nổ ra vào bất kỳ lúc nào.

“Trung Quốc đã liên tục tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, do đó chúng tôi luôn phải thận trọng” – ông Tô Trinh Xương nhấn mạnh trong ngày 5-3, khi được hỏi về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

“Chúng tôi không ngán chiến tranh và sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu vào bất kỳ thời điểm nào” – Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan khẳng định.

Trước đó, trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc sáng 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thông báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc 2019 sẽ tăng 7,5% lên mức 177,49 tỉ USD.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “kiên quyết phản đối và ngăn chặn mọi âm mưu hay động thái ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Chính quyền Bắc Kinh luôn tuyên bố và cam kết phát triển hòa bình như một cách dập tắt những ý kiến chỉ trích hay phản pháo những người thổi phồng lý thuyết “mối đe dọa từ Trung Quốc”.

“Trung Quốc không xuất khẩu cách mạng, đói hay nghèo và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước khác. Vậy mối đe dọa này đến từ đâu?” – cổng thông tin chính thức China Military của quân đội Trung Quốc lập luận ngày 5-3.

Hồi tháng trước, hải quân Trung Quốc đã bí mật tập trận quy mô lớn trong hơn 30 ngày nhằm thử nghiệm khả năng hiệp đồng binh chủng trong trường hợp chiến tranh. Máy bay chiến đấu và ném bom của Trung Quốc liên tục áp sát Đài Loan – hòn đảo mà chính quyền Bắc Kinh xem là một phần không thể tách rời.

Các động thái này phản ánh sự lo ngại của Bắc Kinh trước việc nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có thể tuyên bố độc lập, một động thái mà Trung Quốc xem là “lằn ranh đỏ” trong vấn đề Đài Loan.

Hồi đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành bài phát biểu đầu tiên trong năm mới để nói về vấn đề Đài Loan. Ông Tập khi đó kêu gọi Đài Bắc “trở về với đại lục” theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”, rằng “người Trung Quốc không nên đánh người Trung Quốc”.

519290cookie-checkĐài Loan tuyên bố ‘sẵn sàng chiến đấu vào bất kỳ thời điểm nào’