CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA NGA VÀO UKRAINA –  NGÀY 19/2/2023

0
164
Feb 18th 2023 Getty Images

Phúc Lai

1. Điểm một số tin chiến sự trong ba ngày qua:

• Bản tin 6 giờ sáng ngày 17:

– Ngày hôm qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ chúng ta đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân xâm lược Nga trong các khu vực dân cư: Hryanykivka và Synkivka của vùng Kharkiv; Stelmakhivka, Kreminna, Dibrova và Bilogorivka – Luhansk và Rozdolivka, Fedorivka, Paraskoviivka, Bakhmut, Ivanivske, Severne, Vodyane, Mar’yinka, Novomykhailivka và Vugledar ở vùng Donetsk.

• Bản tin 6 giờ sáng 18:

– Kẻ thù không từ bỏ kế hoạch xâm lược của mình, mặc dù bị tổn thất đáng kể. Những nỗ lực chính tập trung vào việc tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv và Shakhtar.

– Không có nhóm tấn công nào của kẻ thù được phát hiện ở các hướng Volyn, Poliske, Siversk và Slobozhansk.

• Bản tin 6 giờ sáng 19:

– Trong tương lai, những nỗ lực chính của kẻ thù sẽ tập trung vào việc tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv và Shakhtar.

– Trong ngày qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng tại các khu định cư Hryanikyvka và Masyutivka của vùng Kharkiv; Bilogorivka, Chervonopivka và Kreminna – Luhansk và Vyimka, Fedorivka, Dubovo-Vasylivka, Berkhivka, Bakhmut, Ivanivske và Chasiv Yar ở vùng Donetsk.

– Ở các hướng Volyn, Poliske, Siversk và Slobozhansk, kẻ thù tiếp tục giữ một số đơn vị ở khu vực giáp Ukraine, nhưng không phát hiện được nhóm tấn công nào.

Trong khi đó thiệt hại về người của Nga trong những ngày qua là: ngày 16 là 690, ngày 17 là 800 và vọt lên 1010 ngày 18/2; đến ngày hôm nay 19/2 thông báo con số chính thức là 590. Tuy vậy liền trong những ngày qua quân Nga không ngừng tổ chức tấn công ở một số khu dân cư, mà như trong bài trước tui đã ngồi đếm: 12 làng.

Có một bác nhận xét là báo cả nước ngoài lẫn Tây Phi đều bảo: cuộc tổng tấn công của Nga đã diễn ra rồi, và tui lưu ý đến con số 12 làng nói trên. Đến hôm nay chúng ta có thể tạm đặt một câu hỏi rằng: liệu đây có phải là “tiến trình maximum” của quân Nga không – với con số xấp xỉ 1000 cháu / ngày hay còn phải to nữa, tức là phải là 1500, 2000…?

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Chỉ cần đặt câu hỏi như thế này thôi này các bác: ngày nào cũng báo cáo tấn công ròng rã từng ấy điểm, và thiệt hại đều tăm tắp cứ 8-900-1000 chú lính chì dũng cảm, thì là thua chứ thắng lợi kiểu gì? 

Marina Yankina, vụ trưởng Vụ hỗ trợ tài chính [của Bộ Quốc phòng Nga] cho Quân khu miền Tây, được tìm thấy đã c.hết ở Sankt-Peterburg. T.hi t.hể của người phụ nữ 58 tuổi này được phát hiện dưới cửa sổ của một tòa nhà cao tầng trên đường Zamshina, quận Kalininsky. Vụ việc đang được các cơ quan thực thi pháp luật điều tra.
2. Marina Yankina, vụ trưởng Vụ hỗ trợ tài chính [của Bộ Quốc phòng Nga] cho Quân khu miền Tây, được tìm thấy đã chết ở Sankt-Peterburg. Thi thể của người phụ nữ 58 tuổi này được phát hiện dưới cửa sổ của một tòa nhà cao tầng trên đường Zamshina, quận Kalininsky. Vụ việc đang được các cơ quan thực thi pháp luật điều tra.

Vào tháng Tư năm ngoái đã có một báo cáo rằng 70% số tiền được phân bổ cho việc hiện đại hóa hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cho vùng xung quanh thành phố Sankt- Peterburg đã bị biển thủ. Từ khi chúng được đưa đến vùng Belgorod của Liên bang Nga, người ta đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề liên quan đến chúng, chủ yếu là chất lượng quá tệ hại và không có khả năng phát hiện hay bắn hạ được cái gì cả. 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: đây là một kế hoạch cực kỳ tài giỏi của Nga. Thực chất đây là một trận nghi binh, đưa đến gần biên giới với Ukraina những hệ thống phòng không giả nhưng như thật, để nhằm “câu” tên lửa của Ukraina tấn công. Chú #Lee_Shimuo của các cháu DLV sẽ bảo: “Nghi binh, tất cả là nghi binh hết các cháu ạ.”

Nhân nói đến nghi binh, lại nói tiếp vụ tên lửa hôm trước. Có nhiều thông tin cho biết vừa qua Nga đã trộn vào số tên lửa hành trình bắn vào Ukraina một số lượng lớn các tên lửa giả nhằm mục đích đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraina, từ đó tiêu hao của hệ thống phòng không Ukraina những loại đạn phòng không rất đắt tiền. Trước đây để đạt tỉ lệ trúng đích, họ phải bắn số lượng lớn tên lửa thật, nhưng bây giờ thì bắn thêm tên lửa giả với chiến thuật “lạc kèm bia.”

3. Một số nhận xét và #đoán_mò.

Hôm qua 18/2 số kiện hàng 200 của Nga lại hơn 1000, như vậy có thể nói là cường độ và quy mô chiến sự rõ ràng là có tăng. Từ ngày 16 bắt đầu gia tăng, 17 mạnh hơn và đỉnh điểm ngày 18 rồi lại xìu xuống. Nếu như những thông tin cho rằng chiến dịch tấn công của Nga diễn ra rồi, thì cần phải xét thêm về quy mô, vẫn chỉ bó hẹp ở đông bắc tỉnh Kharkiv và Donbas (tập trung ở Bakhmut và có thể Nga sẽ nối lại tấn công Vuhledar)… Tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, tỉnh Sumy… đều chỉ pháo kích. Đồng thời ngay sau ngày đó thì xìu xuống ngay.

Về số lượng xe tăng bị bắn cháy, báo cáo ngày 19 là 7 chiếc xe tăng, 12 xe bọc thép; ngày 18 (đỉnh điểm về người) là 5 xe tăng, 13 xe bọc thép; ngày 17 là 2 xe tăng và 3 xe bọc thép còn ngày 16 là 6 xe tăng, 10 xe bọc thép và 3 máy bay.

Tình thế này đem lại cho chúng ta hi vọng rằng những dự đoán của chúng ta đã bắt đầu đúng:

– Thứ nhất, Nga không đủ điều kiện về chuẩn bị đạn dược cho đánh lớn tầm cỡ như hồi đầu chiến tranh, nghĩa là sử dụng một lúc đến 100 BTG (khoảng 100 nghìn quân cầm súng trực tiếp, 1000 xe tăng thường xuyên hoạt động). Theo mấy con số sơ bộ trên đây, ngày 16 Nga có sử dụng máy bay hoạt động chiến trường, nhưng bị bắn hạ 3 chiếc, những ngày sau đó không còn bị bắn hạ nữa – trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng bắn hạ máy bay Nga của người Ukraina. Về số xe tăng và xe bọc thép bị bắn cháy trong tương quan với thiệt hại rất lớn về người, cho thấy những thông tin về việc họ chuẩn bị số lượng xe tăng, bọc thép lớn cho chiến dịch tấn công, dần dần tỏ ra là không đúng. Như vậy là họ vẫn tiếp tục đánh nhau bằng sức người là chính.

– Thứ hai, Nga không có khả năng cung cấp hậu cần cho một chiến dịch lớn cỡ trên đây đề cập.

– Thứ ba, Nga không đủ sĩ quan sơ cấp và trung cấp cho chiến dịch.

– Thứ tư, con số thương vong lớn thì ngoài kết luận là vẫn dùng chiến thuật biển người, họ còn bị suy giảm về hoả lực pháo binh hỗ trợ.

Nếu tình hình này kéo dài khoảng 5 ngày đến một tuần nữa thì các dự đoán của chúng ta lại càng được khẳng định.

Trước chiến dịch (nếu có) này, chúng ta đã xem xét qua một loạt các khả năng từ quan điểm làm sao đưa ra những số liệu, điều kiện có lợi cho Nga nhất. Chẳng hạn, trong một bài tui đã báo cáo các bác về số lượng xe tăng Nga có trong kho và khả năng họ phục hồi được chúng cao nhất là bao nhiêu chiếc. Cách tiếp cận tương tự như vậy được áp dụng cho nền sản xuất công nghiệp quốc phòng (đạn pháo, đạn súng cối, các loại đạn vũ khí cá nhân… cho đến quần áo quân phục, mũ bảo hiểm, giày tất, bộ kit cứu thương và cuối cùng là giấy chùi đít. Giả định của chúng ta là họ có thể chạy hết ga cho ra sản lượng cao nhất như thời… Chiến tranh Vệ quốc.

Nhưng với những gì đã diễn ra trong những ngày vừa qua cho phép chúng ta phỏng đoán, tất cả những điều trên đã không đạt được. Với số lượng xe tăng bị bắn cháy ít ỏi, có thể họ chỉ bổ sung được cho mặt trận số lượng xe tăng hết sức lèo tèo, và số xe tăng hiện có trên chiến trường khoảng 700 chiếc, khả năng hoạt động đến đâu là một câu hỏi rất lớn.

Câu chuyện Wagner bị cắt giảm đạn pháo, cũng cho thấy tình trạng cạn kiệt là có thật.

Theo một số thông tin tui nắm được từ mạng xã hội Nga và hỏi một vài người thì cũng hiểu rằng: tình trạng xe tải quân sự phục vụ chiến trường là nghiêm trọng. Sáng nay nói chuyện với một người bạn rất rành về xe tải quân sự Nga, anh ấy bảo: “Ông nói đúng. Luyện kim Nga chỉ cho ra được những sản phẩm có độ cứng rất thấp. Xe quân sự của Nga chỉ nhìn ngoài hoành tráng vậy thôi chứ chất lượng tệ kinh khủng.”

Tui bổ sung thêm: N.ga dùng tiêu chuẩn hệ mét, kể cả trong chuyện… ốc vít. Nói kỹ một chút thì thế này: bước ren của hệ mét hay inch cũng đều được chia làm bước thô và bước mịn (tinh). Bước ren thô được dùng trong các ứng dụng cơ bản không cần độ chính xác cao, còn bước ren mịn được dùng trong các ứng dụng chính xác cao. Bước ren mịn sẽ cho phép xiết chặt hơn và rất ít xảy ra tình trạng “tự tháo” (đề-xê) trong quá trình vận hành nhất là trong các bộ phận chuyển động. Ngược lại, bước ren mịn rất dễ bị hỏng (từ thông dụng gọi là chờn ren) nên đòi hỏi phải có trình độ luyện kim cao hơn, đồng thời khi lắp ráp và sửa chữa trình độ người thợ cũng cao hơn, hoặc chí ít phải tỉ mẩn hơn và dẫn tới việc làm cái gì cũng bị đội giá thành. Còn ren thô cho phép người thợ xiết với lực lớn mà không sợ hỏng ốc vít. Đó là lý do tại sao có những sản phẩm cao cấp của phương Tây yêu cầu lắp ráp bằng tay. Ngày trước khi lắp xe mô tô cho Ý người ta cũng yêu cầu công nhân của tui lắp từng con ốc theo đúng catalogue bằng thanh cân lực.

Ai đã từng tiếp xúc với phần gầm ô tô Liên Xô và Nga sẽ thấy, 100% là ren thô và độ cứng của chi tiết kim loại nói chung trong đó có ốc nhái nói riêng, rất tồi. Vì vậy với phần gầm xe Nga, chỉ cần chạy một chuyến đường xấu là phải xiết lại ốc vít một lần rồi, rất vất vả và mất nhiều công sức, còn nếu không làm thì nó vỡ tan ra ngay. Vì vậy với nhu cầu quân sự, tưởng giản tiện được hoá ra lại yêu cầu rất nhiều công sức trên chiến trường.

Viết đến đây khi gửi cho vài người bạn, không ai bảo ai cùng hỏi: bao giờ Ukraina phản công? Câu trả lời là: Tui không biết, nhưng chúng ta có thể cùng nhau #đoán_mò được một số ý. 

– Ukraina cũng sẽ cần thăm dò (như chúng ta) vì không phải lúc nào cũng có tin tình báo nội bộ Nga nhất là từ tầm cỡ chiến lược là rất khó. Bản thân khả năng huy động trong kho của Nga đến đâu cũng là vấn đề khó xác định được ngay.

– Nhiều điều sẽ được bộc lộ theo nhịp của chiến dịch, các tướng lĩnh và sĩ quan tham mưu của họ ở đó rõ lắm chứ chúng ta chỉ hóng thôi. Tuy vậy thời điểm quyết định là có thể xác định được trên thực tế, sau khi dự đoán được tình thế sẽ diễn ra như vậy. Khi nào Nga tấn công dần yếu đi mà chưa chuyển hẳn sang phòng ngự, thì là thời điểm phản công.

– Nhìn tình hình diễn ra, không quá khó khăn chúng ta cũng đoán được rằng người Ukraina đang tích cóp lương thảo, cung tên giáo mác… để đánh một trận quyết định, vào lúc Nga hết hơi.

– Thời điểm đó có thể gần hoặc xa, phụ thuộc khả năng ngay lúc này người Ukraina phá hoại chiến dịch của Nga đến đâu, ví dụ nếu có cái món bom lượn gì đó mà tích cực phá hậu cần của Nga với hiệu quả cao, thì chiến dịch của họ (Nga) vỡ cũng nhanh thôi.

Nếu các phán đoán của chúng ta là đúng và căn cứ vào mức độ của chiến dịch tấn công – cho thấy Nga không tổ chức tấn công quá lớn cùng một lúc, và điều này nhằm kéo dài chiến dịch hòng gây mệt mỏi cho đối phương. Như vậy chỉ có cách sử dụng những vũ khí mới và cách đánh mới để đánh vào hậu phương – hậu cần phía sau của quân N.ga, người Ukraina mới phá được cách đánh này của người N.ga.

Nếu yêu cầu tui đoán, thì tui đoán là khoảng 1 tháng từ khi sử dụng bom lượn.

Tuy vậy, vẫn còn phải tính đến một mũi tấn công nữa của Nga ở Zaporizhzhia. Trước Tết Âm lịch, quân Nga đã tấn công ở đây và sau đó… tạnh luôn. Tuy nhiên người Ukraina đã chuẩn bị chiến đấu bảo vệ thành phố Zaporizhia đầy đủ cả nam phụ lão ấu tham gia. Có người đánh giá rằng đó là một chiến dịch tấn công có tính chất trinh sát chiến đấu, bác Le HongAnh nhận xét đó là việc nỗ lực “bịt” nguy cơ bị tấn công vào Crưm ( Crimea). Tui nghiêng về hướng sau hơn nhưng cho rằng nguy cơ hiển hiện là người Ukraina chiếm Melitopol. 

Việc cầu Kerch sửa xong cũng sẽ thôi thúc người Nga tấn công ở đây. 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

Phúc Lai, từ Hà Nội

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859893981765327&id=100032341983793&mibextid=Nif5oz

Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Kẻ thù nhất định sẽ thất bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Viva Ukraina 

Наше дело – правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Слава Украине! 

#RussianInvasion 

#RussoUkrainianWar #UkraineRussiaWar 

691520cookie-checkCUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA NGA VÀO UKRAINA –  NGÀY 19/2/2023