Monday, July 14, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGCòn lại gì trên quê hương Việt Nam ?

Còn lại gì trên quê hương Việt Nam ?

Hàng ngày, hàng giờ có thể có hàng “triệu tấc đất” của tổ tiên khắp lãnh thổ hình chữ S dần dần trở thành “tài sản” của Trung Quốc trong một cuộc chiến âm thầm – chiến tranh kinh tế – thì có bao nhiêu người ý thức được điều này ?

Sử dụng chiêu bài cho vay hỗ trợ vốn đi kèm “gói thầu giá rẻ”, Trung Quốc đã thành công hất cẳng nhiều đối thủ nặng ký như Nhật, Pháp, Đức, Hàn Quốc… và giành nhiều hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng tại những khu vực trọng yếu không riêng ở tại Việt Nam mà nhiều quốc gia khác như Srylanka, Lào, Campuchia, thậm chí thu mua các doanh nghiệp của Mĩ và các nước châu Âu khác.

Điều kiện đi kèm các gói thầu sử dụng vốn vay đầy “hấp dẫn” này là người Trung Quốc phải tham gia và nắm giữ vai trò chính trong tất cả các khâu của dự án, không chỉ là vị trí chuyên gia kỹ thuật, quản lý công trình mà cả hàng trăm, hàng ngàn công nhân lao động phổ thông của Trung Quốc cũng được dịp “cướp việc làm” mà lẽ ra thuộc về nhân công Việt Nam, tạo ra những làng TQ, thành phố TQ trên lãnh thổ Việt Nam mà Formosa Hà Tĩnh là một ví dụ.

Mới chỉ là một khu công nghiệp, chưa phải đặc khu kinh tế, nhưng Formosa cấm người Việt lai vãng (chưa nói đến vào khu CN), công nhân làm việc trong khu CN đều phải đi qua 3 lần cửa kiếm soát, tịch thu điện thoại, không cho quay phim, chụp ảnh. Vậy nếu ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được biểu quyết thì có lẽ chúng ta phải xin visa vào 3 nơi đó, người Việt trở thành vong bản ngay trên chính quê hương mình?
K những ở Nha Trang, Đồng Nai, mà TQ còn gom đất ở Đà Nẵng, TP HCM, Ninh Thuận, Cà Mau… Người Việt còn lại bao nhiêu đất đai để canh tác và sinh sống?

Nhìn cả rừng biển hiệu tiếng Trung ở Hà Tĩnh (ảnh dưới) có thể thấy Trung Quốc đang thực hiện một cuộc di dân rất âm thầm, nhưng quyết liệt và hiệu quả vào lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, thực hiện ý đồ xâm lăng không tiếng súng.

https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-trung-quoc-gom-dat-o-nha-trang-20180206223808764.htm

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ti-phu-trung-quoc-dau-tu-vao-bat-dong-san-dong-nai-975195.html

Mỗi ngày, đọc các trang báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ,.. tôi thực sự lo âu và buồn khi các công trình trong điểm của Việt Nam đều do các nhà thầu TQ thực hiện, Chính Phủ Việt Nam đồng ý kí các dự án nhiệt điện, thép, giấy với công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nước, không khí nặng nề mà nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận là ví dụ điển hình, trưc tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân.

http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/trung-quoc-xuat-khau-nhiet-dien-than-viet-nam-thiet-kep-3338975/

Mới đây, Bộ Công thương trình Chính phủ văn bản về việc thay thế nhà đầu tư dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 từ Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) bằng liên danh Geleximco – HUI (Công ty TNHH Hồng Kông United Investors Holding, Trung Quốc).
Nếu các dự án Quỳnh Lập 1, Quảng Trạch được giao cho liên danh Geleximco – HUI, số vốn vay đầu tư cho nhiệt điện từ Trung Quốc sẽ tăng lên nhanh chóng. Không chỉ có vốn, việc này còn tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư, cung cấp vốn cho nhiệt điện than của Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Trong khi công nghệ điện than Trung Quốc thuộc diện lạc hậu hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Đặc biệt, vài năm gần đây nước này đóng cửa hàng loạt dự án nhiệt điện than cũ vì gây ô nhiễm môi trường cao nên nguy cơ công nghệ cũ của ngành công nghiệp gây ô nhiễm này được chuyển qua VN là rất lớn, dự báo xấu cho một Formosa thứ hai ở miền Trung.

Trên bờ thì mua đất, đầu tư các dự án công nghệ lạc hậu, chậm tiến độ, đội vốn, ở biển Đông thì ra sức bồi lấp các đảo TQ đã chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa, Trường Sa, xây dựng thành phố Tam Sa, triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu, lắp đặt các trạm ra đa ở 2 quần đảo này, tập trận…làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Tờ Asia Times, chuyên gia Bitzinger nhận định âm mưu biển Biển Đông thành vùng lãnh hải của Trung Quốc tất nhiên gây ra nhiều tác động. Nó có thể giới hạn nghiêm trọng tự do hàng hải và cho phép Trung Quốc “ngấu nghiến” toàn bộ tài nguyên biển trong khu vực phục vụ lợi ích kinh tế nước mình. Đặc biệt, âm mưu này có thể gây khó khăn hơn cho các lực lượng hải quân nước khác khi đi lại giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Âm mưu này cũng sẽ gây phương hại đến chủ quyền của nhiều quốc gia trong khu vực.

http://butdanh.net/phat-hien-hai-quan-trung-quoc-gia-dang-tau-ca-de-vao-sau-trong-vung-bien-viet-nam.html

Nhười dân chúng tôi cũng muốn “tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước”, nhưng tin thế nào đây khi mở các trang báo thấy TQ đầu tư, TQ mua đất, TQ kéo tên lửa ra HS? Tình hữu nghị VN – TQ do ai chia rẽ hả ông Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Đức Chung, ông Bộ trưởng Bô KH- ĐT Nguyễn Chí Dũng ?
Khi tôi viết những dòng này thì quốc hội đã vội vã thông qua luật An ninh mạng để “bảo vệ chế độ” như lời ông NPT nói; Còn tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) viết “Luật An ninh mạng cần thiết phải được phê chuẩn ở Việt nam để chấm dứt tình trạng biểu tình và những thái độ chống TQ của người dân…” (fb Ann Đỗ dịch)

TQ không cần tình hữu nghị với VN, mà họ muốn VN thành một khu tự trị của họ. bao nhiêu người dân Việt Nam quan tâm, bao người suy nghĩ ?

p/s: Các bạn hãy dành 5 phút đọc và nghĩ về những điều tôi viết nhé. Thưc sự thấy buồn và lo lắng cho quê hương Việt Nam.

RELATED ARTICLES

15 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular