Thursday, May 15, 2025
HomeKINH TẾCơ quan tình báo Đức cảnh báo các công ty không nên...

Cơ quan tình báo Đức cảnh báo các công ty không nên quá “ngây thơ” với Trung Quốc

REUTERS

Sarah Marsh24 tháng 4 năm 2024

Cờ của Đức và Trung Quốc được nhìn thấy ở Berlin, Đức

BERLIN, ngày 24 tháng 4 (Reuters) – Cơ quan tình báo nội địa của Đức hôm thứ Tư nói với các công ty rằng họ nên cảnh giác trước hoạt động gián điệp công nghiệp của Bắc Kinh, cảnh báo họ không nên ngây thơ hoặc quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Cảnh báo từ phó giám đốc cơ quan Sinan Selen được đưa ra vài ngày sau khi ba công dân Đức bị bắt vì nghi ngờ chuyển giao công nghệ có ứng dụng quân sự – một vụ việc làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng trên khắp Tây Âu về hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Đức được coi là đặc biệt bị đe dọa do ngành công nghiệp phát triển mạnh và quan hệ kinh doanh tốt với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của nước này. Thủ tướng Olaf Scholz đã đến thăm Trung Quốc chỉ 10 ngày trước cùng với một phái đoàn doanh nghiệp.

Chính phủ đã kêu gọi các công ty giảm thiểu rủi ro với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng các nhà phê bình cho rằng nhiều công ty vẫn tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hơn là chiến lược dài hạn.

Sinan Selen, Phó Chủ tịch Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BfV), phát biểu tại hội nghị an ninh của BfV. Chủ đề của hội nghị là “Tham vọng của Trung Quốc trên thế giới – ảnh hưởng đến an ninh của các công ty và chính trị Đức”. Britta Pedersen/dpa

Selen nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang trên hành trình từ thái độ rất ngây thơ và rất lạc quan đối với các đối tác kinh tế khác sang thái độ thực tế hơn, có lẽ kiên cường và đa dạng hơn khi nói đến quan hệ đối tác và bảo vệ nước Đức như một địa điểm kinh doanh”.

Ông nói tại một sự kiện về tác động của Trung Quốc đối với an ninh của các công ty Đức: “Chúng tôi có rất nhiều ví dụ trong đó thái độ có thể quá lạc quan và tích cực đối với thương mại Trung Quốc đã khiến các công ty này trên thực tế bị giải thể”.

Ông nói, một vấn đề là các công ty Trung Quốc khẳng định họ hoàn toàn thuộc sở hữu tư nhân nhưng thực tế tất cả đều tuân theo và được hỗ trợ bởi các lợi ích của nhà nước Trung Quốc.

Và mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là trở thành cường quốc kinh tế, công nghệ và chính trị lớn nhất thế giới vào năm 2049, ông nói.

Ông nói: “Các chủ thể Đức không chỉ tương tác với các đối tác Trung Quốc này, với các đối tác thương mại của họ”. “Ở phía sau, bạn có toàn bộ nhà nước Trung Quốc… đang theo đuổi lợi ích riêng của mình và sử dụng tất cả các nguồn lực cần thiết và sẵn có cho mục đích đó.”

Ông cho biết, các lĩnh vực mà Trung Quốc đặc biệt quan tâm bao gồm công nghệ hàng không vũ trụ, robot, công nghệ di động điện và tiết kiệm năng lượng, y sinh và công nghệ thông tin.

Cơ quan tình báo muốn tăng cường giám sát các hoạt động của Trung Quốc liên quan đến các trường đại học thành lập và khởi nghiệp do Bắc Kinh đang tìm cách có được các công nghệ dân sự-quân sự thông qua hợp tác nghiên cứu.

Selen cho biết nhìn chung nước Đức đang phải đối mặt với những thách thức lớn về hoạt động gián điệp.

Vụ bắt giữ hai công dân Đức gốc Nga vào tuần trước vì nghi ngờ âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, đã chỉ ra một “chất lượng mới” trong các hoạt động gián điệp vượt ra ngoài việc thu thập thông tin và gây ảnh hưởng đến xã hội.

Báo cáo của Andreas Rinke và Sarah Marsh, Chỉnh sửa bởi Angus MacSwan

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular