Friday, July 11, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmCÓ BAO NHIÊU NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA HIỆN ĐANG SỐNG Ở BA...

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA HIỆN ĐANG SỐNG Ở BA LAN? SỐ LIỆU MỚI NHẤT.

Trần Quốc Quân

Tác giả: Michal Dobrolowicz

Hơn 1,2 triệu công dân Ukraine hiện đang cư trú tại Ba Lan. Nhà báo của chúng tôi đã thu được dữ liệu đó từ Bộ Nội vụ và Hành chính. Trong cuối tuần này, đúng 500 ngày đã trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, tức là từ 24/2/2022. 

Theo phóng viên của chúng tôi tại Bộ Nội vụ và Hành chính, trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2022 đến ngày 2/7/2023, gần 12,5 triệu công dân Ukraine đã vượt qua biên giới Ukraine để vào Ba Lan. Trong số đó có hơn 10,5 triệu người đã rời Ba Lan. Người ta ước tính rằng hiện có hơn 1,2 triệu công dân Ukraine ở Ba Lan. Theo số liệu phóng viên của báo nhận được từ Bộ Nội vụ và Hành chính.

Cho đến nay, tổng cộng hơn 1,5 triệu (1.507.461) số PESEL (định danh) đã được cấp cho công dân Ukraine, trong đó chưa đến một triệu (997.932) đang còn hiệu lực. Số người có số PESEL hoạt động nhiều nhất ở các tỉnh Mazowieckie (211.693), Dolnośląskie (112.045) và Śląskie (98.625).

Các báo cáo về tình trạng dân số, bao gồm cả người tị nạn Ukraine, thường xuyên được cập nhật bởi Văn phòng Thống kê Trung ương. Theo dữ liệu được thu thập vào tháng 9 năm ngoái, số phụ nữ Ukraine ở Ba Lan nhiều gấp đôi nam giới. Nhiều phụ nữ Ukraine đã đến đây cùng con cái của họ. Phần lớn đàn ông Ukraine ở Ba Lan có độ tuổi trên 60. Cô Dorota Szałtys từ Văn phòng Thống kê Trung ương cung cấp trong một cuộc phỏng vấn với RMF FM. Đó là những người đàn ông đã quá tuổi nhập ngũ, họ đi cùng phụ nữ để chăm sóc cháu của mình.

Theo số liệu được đại diện Ngân hàng Quốc gia Ba Lan công bố tại hội nghị do Cục Thống kê Trung ương đầu tháng 7, người Ukraine tị nạn nhiều nhất ở thủ đô Warsaw (khoảng 100.000 người Ukraine), Wrocław (khoảng 50.000), sau đó đến Kraków, Poznań, Łódź và Gdansk.

Trong số đó hiện có khoảng 57.000 công dân Ukraine đang sống trong các khu nhà tập thể. Các trung tâm lưu trú tập thể thường nằm trong các khu chợ, phòng tập thể dục, một số là các nhà trọ hoặc trang trại du lịch nông nghiệp. Để so sánh: vào tháng 3 năm nay, hơn 80.000 người tị nạn sống trong những trung tâm lưu trú trên khắp Ba Lan. Vài ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, chỉ riêng một trung tâm ở thị trấn Nadarzyn, ngoại ô Warsaw có tới  9.000 người Ukraina. Hiện nay, tại trung tâm lưu trú lớn nhất Ba Lan này chỉ còn 410 cư dân Ukraina (tháng 3 năm nay vẫn có hơn 900 người). 

Những người Ukraina gặp khó khăn nhất trong cuộc sống tị nạn là người già, người mắc bệnh mãn tính, thành viên các gia đình đông con, và những người thất nghiệp. 

“Tôi ở đây với những đứa con còn nhỏ, cả gái và trai. Con trai lớn của tôi đang chiến đấu ở Ukraine. Chúng tôi hiếm khi liên lạc được với nhau. Chúng tôi không giàu. Chúng tôi đang chờ đợi ở đây cho đến khi kết thúc chiến tranh. Có những người đến đây chỉ một hai ngày. Có những người ở đây trong nhiều tuần. Những nơi ở như vậy cần thiết cho chúng tôi.” – Bà Maria nói với phóng viên của báo. Nhiều người Ukraine đồng ý với ý kiến ​​của bà Maria. 

Kể từ tháng 3 năm nay, một số người tị nạn bắt đầu phải trang trải một phần chi phí ăn và ở (khoảng 75%, nhưng không quá 15 USD/ngày). 

Người khuyết tật, người trong độ tuổi nghỉ hưu và người giám hộ của ít nhất ba trẻ em được miễn hoàn toàn các khoản chi phí này.

Ảnh: Người tị nạn Ukraina tại cửa khẩu biên giới Ba Lan-Ukraine ở Korczowa. Tác giả: Darek Delmanowicz (PAP)

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-ilu-uchodzcow-z-ukrainy-mieszka-w-polsce-znamy-najnowsze-dan,nId,6890477

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular