HomeBình Luận-Quan ĐiểmChuyến bay dự kiến vào đêm nay của Phó Tổng thống J.D....

Chuyến bay dự kiến vào đêm nay của Phó Tổng thống J.D. Vance tới Thụy Sĩ đã chính thức bị trì hoãn.

Thông tin mới nhất tính đến tối hôm nay (thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026 giờ Washington) từ Nhà Trắng và các hãng thông tấn lớn như AP, Reuters và BBC xác nhận: Chuyến bay dự kiến vào đêm nay của Phó Tổng thống J.D. Vance tới Thụy Sĩ đã chính thức bị trì hoãn. Sự kiện này đang đổ thêm một gợn sóng bất định lớn vào tiến trình thực thi Bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết. Dưới đây là các chi tiết cập nhật quan trọng nhất về lý do hoãn chuyến đi và hậu trường ngoại giao:

1. Lý do trì hoãn: “Trục trặc logistics” và xung đột từ phía Lebanon

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết phái đoàn Mỹ do J.D. Vance dẫn đầu đã hoàn tất chuẩn bị và sẵn sàng cất cánh, nhưng quyết định hoãn được đưa ra vào phút chót do “các vấn đề chuẩn bị và điều hành đàm phán cực kỳ phức tạp, khó dự đoán”.

Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo và kênh truyền hình Al-Mayadeen (thân Hezbollah) vạch rõ nguyên nhân sâu xa hơn:

  • Phía Iran chủ động lùi lịch: Tehran thông báo họ chưa thể gửi phái đoàn ngoại giao của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Ghalibaf tới Thụy Sĩ đúng hạn vào thứ Sáu vì diễn biến chiến sự phức tạp liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.

  • Vance xác nhận sự chậm trễ: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng trưa nay, J.D. Vance thừa nhận: “Iran không phải là một quốc gia dễ dàng để điều phối lịch trình đi lại. Kế hoạch của chúng tôi vẫn là tới Thụy Sĩ, tôi đoán là vào cuối tuần này (Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật), nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc khi nào phía Iran có thể đến được đó.”

2. Yếu tố Pakistan: Hủy vai trò nước chủ nhà danh dự

Đúng như thông tin từ Đài truyền hình Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã hủy chuyến đi tới Thụy Sĩ.

  • Ban đầu, Pakistan (với vai trò trung gian thúc đẩy Thỏa thuận Islamabad) dự kiến sẽ đồng chủ trì và đứng ra tổ chức buổi lễ ký kết mang tính nghi thức này tại Thụy Sĩ.

  • Tuy nhiên, vì bản MoU thực chất đã được Donald Trump, J.D. Vance và phía Iran ký kết thông qua giao thức điện tử (chữ ký số) vào ngày Chủ Nhật trước đó, nên tính chất cấp bách mang tính nghi lễ của chuyến đi Thụy Sĩ đối với các bên thứ ba như Pakistan đã không còn cần thiết.

3. Đồng hồ 60 ngày đã chạy: Mỹ mở phong tỏa và hé lộ điều khoản hạt nhân bí mật

Dù chuyến đi Thụy Sĩ bị hoãn, J.D. Vance khẳng định “chiếc đồng hồ 60 ngày đàm phán hậu MoU đã chính thức bắt đầu gõ nhịp” từ ngày hôm nay. Mỹ và Iran đã bắt đầu triển khai các bước đi thực tế trên thực địa:

  • Mở eo biển Hormuz: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải. Vance hé lộ chỉ trong vòng một đêm, hơn 12,5 triệu thùng dầu đã được lưu thông tự do qua Eo biển Hormuz, báo hiệu thị trường năng lượng đang được giải tỏa.

  • Rò rỉ thỏa thuận hạt nhân: Đặc phái viên của Trump, ông Steve Witkoff, vừa có cuộc điều trần kín với các nhà lập pháp Quốc hội Mỹ. Nguồn tin rò rỉ cho biết, dù văn bản chính thức chưa công bố, Iran đã gửi một “bức thư phụ” bên lề tới Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Theo đó, Tehran cam kết sẽ mời các thanh sát viên hạt nhân của Mỹ trực tiếp đến các cơ sở hạt nhân của họ để giám sát quá trình pha loãng kho uranium làm giàu cao.

4. Áp lực chính trị đè nặng lên vai J.D. Vance

Việc chuyến đi bị hoãn ngay sau khi Donald Trump tuyên bố “nếu thỏa thuận thất bại, lỗi là của J.D.” đang đặt ông Vance vào một thế cờ chính trị vô cùng hiểm hóc. Xuất hiện tại Tòa Bạch Ốc hôm nay để bảo vệ thỏa thuận trước búa rìu dư luận, Vance lớn tiếng cảnh báo các đồng minh phản đối (đặc biệt là Israel): “Iran phải thực hiện đúng cam kết. Nếu họ không làm, họ sẽ không nhận được bất kỳ một xu lợi ích nào từ thỏa thuận này.”

Sự trì hoãn chuyến đi Thụy Sĩ cho thấy “giai đoạn trăng mật” của bản MoU Islamabad đã kết thúc nhanh chóng chỉ sau vài ngày. Tiến trình ngoại giao thân tín này đang vấp phải những lực cản thực tế rất lớn từ tình hình chiến sự Trung Đông và sự bất định từ chính nội bộ Tehran.