CHỦ TỊCH QUỐC HỘI MỸ NANCY PELOSI ĐÃ KHỞI HÀNH CHUYẾN CÔNG DU CHÂU Á

0
255
Chủ tịch Tập Cận Bình mới nói thẳng với Tổng thống Joe Biden qua điện thoại rằng không nên "đùa với lửa" khi nhắc tới vấn đề Đài Loan. Liệu bà Nancy Pelosi có đi thăm Đài Loan không?

Timothy Trinh 

Chủ tịch Quốc Hội Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã có kế hoạch khởi hành vào ngày thứ Sáu cho chuyến công du châu Á, mặc dù liệu bà có dừng lại ở Đài Loan hay không vẫn chưa chắc chắn, theo nguồn tin cập nhật của đài CNN.

Chuyến đi của bà Pelosi bao gồm các điểm dừng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore – đồng minh của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, việc đến thăm Đài Loan tự quản vẫn chỉ là dự kiến khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo, và quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp.

Trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Năm vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra lời cảnh báo đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vấn đề Đài Loan. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Tập đã nói với Biden rằng: “Nếu bạn nghịch lửa, bạn sẽ bị bỏng. Tôi hy vọng phía Hoa Kỳ có thể thấy rõ điều này.”

Nancy Pelosi có đi thăm Đài Loan không?

Hu Xijin, một nhà báo đảng cộng sản Trung Quốc, đã đe dọa trên Twitter rằng: “Nếu máy bay chiến đấu của Mỹ hộ tống máy bay của Pelosi vào Đài Loan, đó là cuộc xâm lược. Quân đội giải phóng nhân dân PLA có quyền cưỡng bức máy bay của Pelosi và các máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm bắn cảnh cáo và thực hiện chiến thuật di chuyển gây cản trở. Nếu không hiệu quả, thì bắn hạ chúng.”

Trong cùng lúc, Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận quân sự khổng lồ Han Kuang 2022 từ hôm thứ Hai đến thứ Sáu 29 tháng 7, với các máy bay phản lực F-16 nhăm nhe đánh chặn máy bay chiến tranh xâm lược từ phía đông; trực thăng chơi trò mèo vờn chuột với tàu ngầm; và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường bắn pháo, tên lửa và ngư lôi vào một dàn pháo binh được tưởng tượng đang hạ cánh trên bờ biển. Cuộc tập trận cũng được thiết kế để dạy người dân cách ứng phó nếu Đài Loan bị tấn công.

Khi cuộc tập trận của Đài Loan kết thúc, Trung Quốc đã lập tức thông báo tổ chức một cuộc diễn tập quân sự, chỉ cách Đài Loan khoảng 125 km. Nó được công bố trong tuần này và không được lên lịch trước đó, cho thấy sự kiện này có thể là một phản ứng đối với chuyến thăm tiềm năng của Pelosi tới Đài Loan.

Các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc sẽ được tổ chức trên các vùng biển gần Pingtan ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Mọi hải hành trong khu vực miền Đông Trung Quốc sẽ bị phong tỏa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày thứ Bảy.

Nửa năm trước, Moscow đã cảnh báo “đừng vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi ở Ukraine, nếu không chúng tôi sẽ hành động”. Các chính trị gia Hoa Kỳ ngỡ rằng Nga chỉ dọa dẫm.

Và rồi, quân Nga xâm lược Ukraine.

Hôm nay, Bắc Kinh cảnh báo “đừng vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi ở Đài Loan, nếu không chúng tôi sẽ hành động”.

Người Đà Lạt Xưa

July 30, 2022.

622990cookie-checkCHỦ TỊCH QUỐC HỘI MỸ NANCY PELOSI ĐÃ KHỞI HÀNH CHUYẾN CÔNG DU CHÂU Á