Chiều chiều mây phủ Đá Bia…
Câu ca dao của vùng Phú Yên nhắc đến một địa danh có trong nhiều sách lịch sử. Đó là núi Đá Bia hay còn gọi Thạch Bi Sơn. Núi Đá Bia thuộc đèo Cả, là tảng đá cao nhất nằm trên dãy hoành sơn đổ ra biển này.
RELATED ARTICLES

Hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, “cái đầu chôm bôm” nghĩa là gì? Vì đây là phương ngữ nên các vùng miền khác khó mà biết được. “Cái đầu chôm bôm” là cái đầu tóc xù, do bị mất chồng nên người phụ nữ phải chạy lên, chạy xuống rồi chạy ngược chạy xuôi tìm chồng nên tóc rối lên.
Tương truyền câu được khắc vào tảng đá là: “Chiêm Thành quá thử, binh bại quốc vong – An Nam quá thử, tướng tru binh chiết”- Nghĩa là :”Chiêm Thành vượt qua, binh bại nước mất – An Nam vượt qua, tướng chết quân tan”. Tảng đá ấy gọi là Đá Bia, và ngọn núi nơi tảng đá tọa lạc gọi là núi Đá Bia. Tuy nhiên, người dân ở vùng này, nhất là với người dân ở Vũng Rô thì gọi là Núi Ông.
Nếu ngồi xe máy hay trong xe hơi khi đi đến Đèo Cả dễ dàng thấy tảng đá bia nằm trót vót trên đỉnh núi (Chỉ trừ những ngày nhiều mây). Trong tín ngưỡng của người Chăm, tảng đá ấy nhìn giống như Linga (sinh thực khí của người nam). Có lẽ chính vì vậy mà có giả thuyết nói rằng, trong tiếng Chăm gọi là Lingaparvata (có chữ Linga ở trong đó), hiện trưng của thần Shiva.
—
—