13 tháng 8 năm 2026
Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ an ninh vào thứ Tư, cho phép một số công ty nhất định hợp tác với chính phủ để tấn công mạng các nhóm tội phạm mạng.
Những nội dung chính hôm nay
- Trả đũa mạng: Chính quyền Trump có kế hoạch cấp phép cho một số công ty Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mạng chống lại các hacker tội phạm dưới sự phối hợp của Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa. Một số chuyên gia an ninh đã bày tỏ lo ngại về những hậu quả ngoài ý muốn từ hành động này — điều ở một khía cạnh nào đó khiến Mỹ tương tự như các quốc gia như Trung Quốc hay Nga, nơi các cơ quan tình báo từ lâu đã dựa vào hacker tư nhân để hỗ trợ các nhiệm vụ an ninh quốc gia.
- Đại học Harvard: Một thẩm phán liên bang vào thứ Năm đã bác bỏ vụ kiện chống chủ nghĩa bài Do Thái của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard, một đòn giáng vào nỗ lực của chính phủ nhằm buộc trường đại học này phải đi đến một thỏa thuận hòa giải.
- Trung tâm Kennedy: Hai tháng sau khi một thẩm phán ra lệnh gỡ tên Tổng thống Trump khỏi mặt tiền Trung tâm Kennedy, hội đồng quản trị của tổ chức văn hóa này đã bỏ phiếu thêm một dòng chữ khắc trên tòa nhà ghi rõ nơi đây đã được “Khôi phục và Cải tạo bởi Tổng thống Donald J. Trump”, theo hai nguồn tin nắm rõ sự việc.
Một chuyên gia về hệ sinh thái hacking của Trung Quốc cho biết lịch sử cho thấy Bắc Kinh từng sao chép nhiều chính sách an ninh mạng từ Mỹ, nhưng chính sách mới này của Trump lại là sự đảo ngược của sự sắp xếp đó.
Chính quyền Trump đang khuyến khích các công ty Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mạng của riêng họ chống lại các hacker tội phạm. Các quan chức Nhà Trắng cho rằng động thái này sẽ giúp giải quyết các mối đe dọa kỹ thuật số như mã độc tống tiền (ransomware), nhưng một số cựu quan chức và chuyên gia an ninh cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự hỗn loạn.
Theo một bản ghi nhớ an ninh quốc gia do Tổng thống Trump ký vào cuối ngày thứ Tư, các công ty được chọn sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa để tấn công các nhóm tội phạm mạng nước ngoài dưới những điều kiện nhất định. Các cuộc tấn công sẽ cho phép vừa giám sát các mạng lưới tội phạm, vừa thực hiện các hoạt động thâm nhập cụ thể có thể dẫn đến việc làm gián đoạn, thao túng hoặc phá hủy các hệ thống thông tin và mạng lưới, bao gồm cả hạ tầng ảo lẫn hạ tầng vật lý.
Một thẩm phán cho biết các sự cố bài Do Thái tại khuôn viên trường ở Cambridge, Massachusets chỉ là “mang tính cục bộ và bộc phát”. Một thẩm phán liên bang tại Boston hôm thứ Năm đã bác bỏ vụ kiện bài Do Thái của chính quyền Trump đối với Đại học Harvard, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của chính phủ nhằm ép nhà trường phải đưa ra cam kết nhượng bộ.
Vụ kiện là một phần của chiến dịch ép buộc rộng lớn hơn nhằm bắt trường đại học phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu của chính phủ về các vấn đề bao gồm cách xử lý chủ nghĩa bài Do Thái và yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh.
13 tháng 8 năm 2026, 1:05 p.m. ET
Helene Cooper và John Ismay – Phóng viên Lầu Năm Góc
Hải quân Mỹ đang có kế hoạch gửi tàu sân bay USS George Washington đến Trung Đông để thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln, theo một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết khi thảo luận về kế hoạch quân sự.
Tàu Abraham Lincoln (có căn cứ tại San Diego) đã trải qua đợt triển khai kéo dài kể từ ngày 21 tháng 11 năm ngoái — tức 265 ngày, tương đương hơn 8 tháng rưỡi. Tàu sân bay này đã dành toàn bộ thời gian đó trên biển (ngoại trừ một điểm dừng ngắn tại Guam vào tháng 12 trên đường tới Trung Đông), và ít nhất hai thượng nghị sĩ — Ruben Gallego (bang Arizona) và Richard Blumenthal (bang Connecticut) — đã dấy lên lo ngại về các báo cáo mô tả điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ trên tàu.
13 tháng 8 năm 2026, 12:26 p.m. ET
Bộ Quốc phòng Mỹ tuần này đã trình lên Quốc hội Báo cáo Thương vong Dân sự hàng năm, trong đó bao gồm chi tiết về các cuộc không kích gây chết người ở Yemen làm 153 dân thường thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Vào thứ Năm, Thượng nghị sĩ Jack Reed (bang Rhode Island), nghị sĩ Dân chủ hàng đầu trong ủy ban giám sát Lầu Năm Góc, đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra điều trần trước Quốc hội để giải trình về các sự cố này và “chịu trách nhiệm cho việc tháo dỡ các cơ sở hạ tầng giảm thiểu hại cho dân thường trên toàn Bộ”. Ông Reed cũng lưu ý rằng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã phát hiện Bộ trưởng Hegseth chia sẻ các chi tiết mật về một cuộc không kích sắp tới của Mỹ ở Yemen trên ứng dụng nhắn tin Signal vào năm ngoái, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã “đặt các phi công thực hiện nhiệm vụ đó vào nguy hiểm”.
Ông Reed cũng kêu gọi ông Hegseth “cam kết một thời điểm cụ thể” để công bố báo cáo về cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ trúng một trường tiểu học ở Iran vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Một thẩm phán liên bang hồi tháng 5 đã phán quyết rằng Trung tâm Kennedy có “nghĩa vụ vừa duy trì vừa vận hành một địa điểm nghệ thuật hàng đầu” và “nhiệm vụ thiêng liêng là tưởng niệm một vị tổng thống đã khuất”.
Hội đồng quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy đã bỏ phiếu vào thứ Năm để khắc tên Tổng thống Trump lên tòa nhà phía dưới phần bảng hiệu chính, theo hai nguồn tin nắm rõ cuộc họp, thách thức trực tiếp lệnh của thẩm phán liên bang.
Theo nghị quyết được thông qua bởi hội đồng quản trị gồm toàn các đồng minh của ông Trump, dòng chữ khắc bên dưới tên của tổ chức sẽ ghi: “Được khôi phục và cải tạo bởi Tổng thống Donald J. Trump”. Quyết định của hội đồng quản trị (vốn chỉ đạo các quan chức thực hiện bằng “mọi biện pháp hợp pháp”) đưa ra ngay sau khi tổ chức này bỏ phiếu tiến hành kế hoạch của ông Trump nhằm đóng cửa tòa nhà để sửa chữa.
Hạ nghị sĩ Jason Crow (Đảng Dân chủ, bang Colorado) đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra câu trả lời bằng văn bản trước ngày 10 tháng 9 để làm rõ lời khai trước đó của ông.
Hạ nghị sĩ Crow đã thúc ép Bộ trưởng Hegseth trong một bức thư công bố hôm thứ Năm nhằm làm rõ các tuyên bố trước đó về việc liệu luật sư riêng của ông có can thiệp vào các đợt thăng chức quân sự quan trọng hay không. Trong phiên điều trần hồi tháng 4, ông Crow đã hỏi liệu Timothy Parlatore (luật sư đại diện cho cả Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Trump) có đang hoạt động thay mặt cho các sĩ quan quân đội cấp cao đang được ông Hegseth xem xét thăng chức hay không.
Sức hút của ống giảm thanh súng — vốn từng là một phụ kiện ngách — đã tăng vọt.
Bộ Tư pháp Mỹ vào thứ Năm đã để các hạn chế lâu đời đối với việc sở hữu súng nòng ngắn và ống giảm thanh hết hiệu lực, nhượng bộ trước áp lực từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và các tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng. Thẩm phán James Wesley Hendrix thuộc Tòa án Quận phía Bắc Texas cho biết sắc lệnh của ông (tuyên bố quy trình cấp phép bắt buộc theo Đạo luật Súng đạn Quốc gia là vi phạm hiến pháp) sẽ có hiệu lực từ thứ Năm trừ khi Bộ Tư pháp kháng án. Các quan chức chính quyền Trump đã không nộp đơn kháng án lên tòa trước thời điểm 12:01 sáng thứ Năm, theo các hồ sơ tòa án được công khai.
TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH (SUMMARY)
- Cho phép tư nhân tấn công mạng: Chính quyền Trump ban hành bản ghi nhớ an ninh cho phép các công ty tư nhân Mỹ hợp tác với chính phủ để tiến hành tấn công/phá hoại các nhóm tội phạm mạng nước ngoài.
- Harvard thắng án: Thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện bài Do Thái do chính quyền Trump nhắm vào Harvard, làm suy giảm nỗ lực ép nhà trường nhượng bộ các yêu cầu của chính phủ.
- Tranh chấp tên tại Trung tâm Kennedy: Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy bỏ phiếu quyết định khắc dòng chữ “Được khôi phục và cải tạo bởi Tổng thống Donald J. Trump” lên tòa nhà, thách thức phán quyết trước đó của tòa án.
- Biến động quân sự & Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth:
- Tàu sân bay USS George Washington sẽ sang Trung Đông thay thế cho USS Abraham Lincoln sau 8,5 tháng triển khai.
- Thượng nghị sĩ Jack Reed yêu cầu Bộ trưởng Hegseth điều trần về thương vong dân sự tại Yemen, việc lộ tin mật qua ứng dụng Signal và vụ không kích trường học ở Iran.
- Hạ nghị sĩ Jason Crow ép ông Hegseth giải trình vụ luật sư riêng can thiệp vào việc thăng chức sĩ quan.
-
- Nới lỏng quy định về súng: Bộ Tư pháp bỏ qua thời hạn kháng án, chính thức để các hạn chế pháp lý đối với súng nòng ngắn và ống giảm thanh hết hiệu lực theo phán quyết của tòa án.
Nguồn : THe New York Times