CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 18.9.2022 11AM

0
183
Ảnh 2: Một khu chung cư bị pháo kích tại Izium, thành phố vừa được Ukraine giành lại từ tay Nga. Ảnh: NYT

Cù Tuấn

0h

Ngày 17-9, Ba Lan mở một kênh đào cho phép tàu thuyền đi từ biển Baltic đến cảng Elblag của nước này mà không cần đi qua lãnh hải của Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng vì chiến sự Ukraine. Theo Hãng tin AFP, Elblag, ở phía bắc Ba Lan, ngăn cách với biển Baltic bởi một dải đất hẹp. Cho đến nay, con đường duy nhất đi từ biển Baltic đến cảng Elblag là đi qua một lối mở gần thị trấn Baltiisk vào vịnh Kaliningrad của Nga và cần phải có sự cho phép của chính quyền Nga. Kênh đào mới – mang tên Vistula Spit – chạy qua lãnh thổ Ba Lan, cách thị trấn Krynica Morska khoảng 5km về phía tây. “Chúng tôi muốn mở lối đi này để không còn yêu cầu sự cho phép từ một quốc gia vốn không thân thiện với chúng tôi” – Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết. Kênh đào nói trên hiện chỉ thích hợp cho những chiếc tàu nhỏ đi qua. Các công trình vẫn đang dần hoàn thiện và dự kiến ​​hoàn tất vào tháng 9-2023, thời điểm kênh đào sẽ đủ lớn để chứa các tàu dài tới 100m và rộng 20m. Chi phí của dự án này ước tính khoảng 2 tỉ zloty (420.000 USD).

Ảnh 1: Vị trí kênh đào băng qua một dải đất hẹp ngăn cách bờ biển của Ba Lan với biển Baltic – Ảnh: Ejatlas.org

1h

Trong thông điệp tối 17/9, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận tình hình chiến tuyến không có biến động đáng kể trong những ngày qua. Tuy nhiên, quân đội, các đơn vị tình báo và Vệ binh Quốc gia Ukraine vẫn đang từng bước nỗ lực đẩy lùi Nga. “Nhiều binh sĩ Nga đã nhận ra họ không có cơ hội ở Ukraine và rằng họ sẽ bị đánh bại. Những người thông minh nhất trong quân đội Nga đang đầu hàng, và chúng tôi đảm bảo cho họ mọi quyền lợi của họ theo quy ước”, ông Zelensky nói. “Chúng tôi sẽ tấn công họ mạnh mẽ hơn trước”, ông nói thêm. “Chúng tôi cần thời gian, chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa, chúng tôi cũng cần hoàn toàn tập trung vào phòng thủ và để bảo toàn sức mạnh”.

6h

Nga bắn hạ “nhóm tội phạm vũ trang” ở Kherson. Hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng an ninh Nga đã bắn hạ nhóm tội phạm có vũ trang ở trung tâm thành phố Kherson, Ukraine, ngày 17-9. Kherson ở phía nam Ukraine, đang bị Nga chiếm đóng và Ukraine đang muốn chiếm lại khu vực này. Hãng tin RIA trước đó trích dẫn một nguồn tin an ninh cho biết băng nhóm có liên quan là một “nhóm do thám”, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hòa lưới điện quốc gia. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết nhà máy điện Zaporizhzhia đã hòa lưới điện quốc gia vào ngày 17-9, sau khi bị cắt nguồn điện từ cuối tháng 8 do pháo kích. “Đường dây 750 kilovolt (kV) được khôi phục hiện đang cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu lượng điện cần thiết để làm mát lò phản ứng và các chức năng an toàn thiết yếu khác”, IAEA cho biết. 

9h

Trong ngày 17-9, các lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công gần làng Pravdyne ở Kherson nhưng không thành công. Thế nhưng, tại làng Sadok, vùng Kherson, trận địa pháo của Ukraine phá hủy 4 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad. Hãng tin Ukrinform ngày 17-9 đưa tin bốn vụ nổ mạnh đã được ghi lại tại một nhà máy sản xuất cô-tông ở Kherson do Nga kiểm soát. Đây là nơi đóng quân và thiết bị của quân lính Nga. Phía Ukraine cho biết vụ nổ nhà máy ở Kherson khiến 180 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tại khu vực Perevalsk thuộc Luhansk bị chiếm đóng, 6 tên lửa của Ukraine gây tổn thất nặng nề cho phía Nga.

10h

Ukraine tuyên bố đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng thân Nga ở thành phố Melitopol trong ngày qua. “Một chuỗi các vụ nổ đã được nghe thấy trong thành phố Melitopol. Có ít nhất 5 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận. Tôi sẽ thông tin chi tiết sau”, người đứng đầu chính quyền quân sự thân Nga tại vùng Zaporizhzhia Vladimir Rogov cho biết. Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng du kích tại Melitopol đã tấn công phá hủy ga đường sắt Nyziany cùng nhiều toa tàu và đoạn đường ray. Đây là một ga đường sắt huyết mạch tại thành phố Melitopol khi nằm trên tuyến đường tiếp viện chính từ bán đảo Crimea tới thành phố này. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, ga đường sắt này là trạm trung chuyển của nhiều vũ khí hạng nặng và nhu yếu phẩm cho lực lượng thân Nga ở miền Nam Ukraine.

Điện Kremlin nói rằng học thuyết vũ khí hạt nhân Nga đã được công khai, sau khi ông Biden cảnh báo Moskva không dùng vũ khí này ở Ukraine. “Hãy đọc học thuyết triển khai vũ khí hạt nhân của Nga, mọi thứ đều được viết trong đó”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 17/9 khi được hỏi về khả năng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột tại Ukraine. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin không cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cảnh báo những “hậu quả nghiêm trọng” nếu điều này xảy ra.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng thống Zelensky kêu gọi thêm nhiều quốc gia gửi vũ khí đến Ukraine. Ông cũng thúc giục Berlin quên đi “mặc cảm” về Đức Quốc xã và tăng cường trang bị vũ khí cho Kiev. “Chúng tôi muốn Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ nhiều hơn, chúng tôi muốn Hàn Quốc, các quốc gia Ả Rập, châu Á giúp đỡ nhiều hơn”, ông Zelensky nói. Đề cập đến Đức – quốc gia đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự vì trang bị cho Ukraine, và mới đây đã từ chối gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Kiev, ông Zelensky cho biết người Đức có “rào cản tâm lý nhất định” đối với việc tăng cường giao vũ khí, xuất phát từ “bóng ma” Đức Quốc xã trong quá khứ. 

Ảnh 1: Vị trí kênh đào băng qua một dải đất hẹp ngăn cách bờ biển của Ba Lan với biển Baltic – Ảnh: Ejatlas.org

Ảnh 2: Một khu chung cư bị pháo kích tại Izium, thành phố vừa được Ukraine giành lại từ tay Nga. Ảnh: NYT

646370cookie-checkCẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 18.9.2022 11AM