CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 15.10.2022 11PM

1
151
Ảnh 1: Các binh lính Ukraine tham gia diễn tập gần biên giới Belarus ngày 30-9 - Ảnh: REUTERS

Cù Tuấn

22h

Chủ tịch ủy ban chỉ đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF) cho biết, các nước thành viên IMF đã đưa ra lời kêu gọi gần như nhất trí để Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và gọi cuộc xung đột là nhân tố lớn nhất thúc đẩy lạm phát và làm chậm nền kinh tế toàn cầu.

Kyiv Independent đưa tin quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ở Kherson Oblast, mặc dù điều này vẫn chưa được chính phủ Ukraine xác nhận.

21h

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 và phá hủy hàng loạt vũ khí của Ukraine. “Các hệ thống phòng không gần khu định cư Kiselevka ở vùng Nokilaev đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Ukraine. Ngoài ra, 18 rocket HIMARS đã bị phá hủy”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo hôm nay 15/10. Ông Konashenkov cũng cho biết, lực lượng không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporozhye, loại bỏ hơn 160 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu. “Sau cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của lực lượng không quân Nga vào cứ điểm triển khai tạm thời của tiểu đoàn thứ hai thuộc lữ đoàn cơ giới số 65 của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Zaporozhye, hơn 160 quân nhân Ukraine đóng quân trong 3 doanh trại đã thiệt mạng”, ông Konashenkov nói.

20h

Iran bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp cho Nga những loại vũ khí “được sử dụng trong chiến sự ở Ukraine”. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm nay tái khẳng định nước này “chưa từng và sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên nào những loại vũ khí có thể được sử dụng cho chiến sự tại Ukraine”. “Chúng tôi cho rằng cung cấp vũ khí cho bên nào cũng dẫn đến hệ quả kéo dài cuộc chiến. Chiến tranh không phải phương án phù hợp cho vấn đề Ukraine, cũng như trường hợp Afghanistan, Syria hay Yemen”, Ngoại trưởng Iran nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho.

19h

Đại diện ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc khẳng định Moskva không có ý định chuyển giao cho Belarus công nghệ vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế Đại hội đồng Liên hợp quốc, Konstantin Vorontsov, Phó trưởng phái đoàn Nga cho biết Moskva không có ý định cung cấp cho Belarus công nghệ có thể cho phép nước này nâng cấp các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Ông Vorontsov cũng bày tỏ lo ngại khả năng liên minh quân sự NATO di chuyển cơ sở hạ tầng hạt nhân đến gần biên giới Nga. Đặc phái viên của Moskvaa nói rằng việc Ba Lan đề nghị NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này là ý định nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo những binh lính Nga đầu tiên đã đến nước này để tham gia lực lượng chung với sứ mệnh “bảo vệ biên giới”. Trước đó, Minsk cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công nước này. “Các đoàn quân nhân Nga đầu tiên từ nhóm lực lượng trong khu vực đã đến Belarus”, Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus thông báo ngày 15-10 và cho biết thêm rằng nhiệm vụ của lực lượng này là “chỉ để tăng cường bảo vệ và phòng thủ biên giới”. Đồng thời, cơ quan này cũng công bố nhiều hình ảnh cho thấy những người lính được chào đón bởi những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, cùng bánh mì và muối.

Trong phần trả lời Đài RT ngày 14-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói lực lượng nước này, với khoảng 70.000 quân, sẽ đóng vai trò cốt lõi trong khi lực lượng Nga sẽ “hỗ trợ”. Ông Lukashenko nói không hy vọng Nga sẽ đưa đến 10.000 – 15.000 quân, có nghĩa số binh lính sẽ thấp hơn con số này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ lực lượng chung sẽ được triển khai ở đâu. Trước đó, ông Lukashenko cho rằng Ukraine đang âm mưu tấn công Belarus. Ông cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine đào tạo những thành phần cực đoan Belarus “thực hiện các vụ phá hoại, tấn công khủng bố và tổ chức một cuộc binh biến ở nước này”.

18h

Theo Guardian, trong ngày 15/10, Thống đốc vùng Kiev Oleksiy Kuleba cho biết, các cuộc tập kích bằng tên lửa nhắm vào các khu vực xung quanh thủ đô của Ukraine vẫn đang xảy ra. “Các cuộc tấn công tên lửa vẫn đang xảy ra tại Kiev, hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương làm nhiệm vụ, báo cáo sơ bộ không cho thấy thiệt hại về người”, ông Kuleba nói. Ngoài Kiev, cảnh báo không kích đã được đưa ra ở các khu vực Novaya Kakhovka, Volyn, Rovno, Ternopol, Odessa, Nikolaev, Poltava và Sumy. Trong vài ngày qua, Ukraine đã hứng chịu nhiều đợt không kích quy mô lớn của quân đội Nga, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự.

16h

Giới chức Mỹ đang xem xét mọi phương án duy trì kết nối Starlink tại Ukraine sau khi SpaceX nói rằng không thể tiếp tục viện trợ. “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của mạng lưới vệ tinh trong bảo đảm liên lạc ổn định cho các lực lượng Ukraine. Lầu Năm Góc đang làm việc với các đồng minh và đối tác để xem xét mọi phương án nhằm hỗ trợ những yêu cầu do Ukraine đưa ra”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói hôm 14/10 khi được hỏi về duy trì kết nối Internet qua hệ thống Starlink tại Ukraine. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cùng ngày xác nhận cơ quan này đang giữ liên lạc với SpaceX về vấn đề Starlink, nhưng không cho biết chi tiết các cuộc thảo luận và khả năng hỗ trợ chi phí cho Ukraine trong tương lai. “Chúng tôi thấy rõ lợi thế của các hệ thống liên lạc vệ tinh, chúng không chỉ giúp các lực lượng Ukraine trên chiến trường mà còn bảo đảm phủ sóng Internet trên khắp lãnh thổ. Mỹ cũng hiểu sự mỏng manh của những hệ thống như vậy và đang đánh giá mọi lựa chọn để duy trì năng lực này cho Ukraine”, bà Singh cho hay.

15h

Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể chi trả chưa đến một nửa yêu cầu bồi hoàn của các nước thành viên từng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo tờ Politico, vài ngày sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, EU cho biết họ sẽ bồi hoàn cho các quốc gia thành viên đã cung cấp vũ khí cho Chính phủ Ukraine. Cụ thể, Brussels đã thành lập quỹ và phân bổ khoản ngân sách trị giá 487,3 triệu USD để khuyến khích các nước EU viện trợ quân sự cho Kiev. Sau khi xem xét các hoá đơn đầu tiên đệ trình lên EU, Brussels xác định họ có thể chi trả khoảng 85% yêu cầu bồi hoàn. Sau đó, EU đã mở rộng quỹ, tăng ngân sách lên 1,46 tỷ USD. Nhưng theo các nhà ngoại giao giấu tên, EU đã nhận được quá nhiều yêu cầu bồi hoàn, đến mức họ tính toán rằng Brussels hiện chỉ có thể đáp ứng 46% yêu cầu bồi hoàn của các nước thành viên.

Ảnh 2: Kyiv tiếp tục bị pháo kích trong ngày 15/10.

13h

Hãng thông tấn SPA cho biết Saudi Arabia sẽ viện trợ nhân đạo 400 triệu USD cho Ukraine sau khi Thái tử Mohammed bin Salman có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bản tin ngày 15-10, SPA cũng cho biết tại cuộc điện đàm nêu trên, ông bin Salman khẳng định Saudi Arabia sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực trung gian và hỗ trợ mọi thứ nhằm giảm leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đề cao vai trò của UAV tại Ukraine, kêu gọi đẩy mạnh các dây chuyền chế tạo loại khí tài này. 

“Máy bay không người lái (UAV) đã cho thấy hiệu quả trong các xung đột hiện đại. Vai trò của chúng ngày càng trở nên cần thiết trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng Nga chưa thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt với nhiều mẫu UAV”, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm 14/10. Ông Medvedev kêu gọi tăng cường tốc độ sản xuất và bàn giao các loại UAV vũ trang cho quân đội Nga. Phát biểu được đưa ra sau khi ông thăm địa điểm sản xuất UAV Orlan tại thành phố Saint Petersburg, nhằm thị sát tiến độ cung cấp khí tài theo đơn hàng của chính phủ Nga.

Ảnh 1: Các binh lính Ukraine tham gia diễn tập gần biên giới Belarus ngày 30-9 – Ảnh: REUTERS

Ảnh 2: Kyiv tiếp tục bị pháo kích trong ngày 15/10.

653820cookie-checkCẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 15.10.2022 11PM