Cần chấm dứt việc kê khai tiểu sử văn bằng rất mơ hồ

0
1775
Bảng dữ liệu cho thấy số giáo sư Việt Nam được phong năm 2017 gần gấp đôi năm 2016.

Thứ 3 ngày 13 tháng 2 năm 2018

Chuyện cũ nói hoài không chán nhưng nó rất nghiêm trọng đối với VN, đó là họ cần chấm dứt việc kê khai tiểu sử văn bằng rất mơ hồ là không ghi rõ giai đoạn học, cũng như học trường cũ, tốt nghiệp trường nào, học thạc sĩ trường nào, tiến sĩ trường nào? Phải ghi tất cả các giai đoạn năm nào?

Thí dụ như giáo sư Ben Bernanke – cựu chủ tịch FED, ghi tóm tắt hồ sơ rất đơn giản, nhưng bất kể ai cũng có thể truy cập vào trường cũ đều đối chiếu đúng chuyên môn nghiệp vụ học vấn của họ. Tôi lấy ví dụ:

Ben Bernanke nhận bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Harvard năm 1975, và bằng Tiến sỹ về kinh tế từ Viện Công nghệ Massachusetts – MIT vào năm 1979. (Bernanke received a B.A. in economics from Harvard University in 1975, and a Ph.D in economics from MIT in 1979.)

Đối với những ông quan lớn ở VN như ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Họ khai văn bằng cấp và chuyên môn như vậy đố ai hiểu nổi họ học thật hay học giả.
Chẳng hạn Nguyễn Chí Dũng:
Ngày sinh: 05/8/1960
Giáo dục phổ thông: 10/10
Đại học giao thông đường sắt và đường bộ chuyên ngành máy xây dựng
Học vị: Tiến sĩ kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Khai văn bằng và giai đoạn học như vậy thì làm sao mà khá lên nổi. (Nguồn: tiểu sử lãnh đạo)

(*) Người dân VN có lẽ đã đến lúc họ cần phải thực thi vai trò ông chủ của mình, là họ cần buộc nhưng lãnh đạo của họ phải kê khai hồ sơ tiểu sử ngắn gọn để đối chiếu là cần phải loại ra những người bất tài vô năng lực thay vì cứ than vãn vì đâu mình yếu kém là thua nước khác, vì đâu mình phải đóng thuế cao mà chả thấy được tận hưởng tốt đẹp cuộc sống do đồng thuế của mình đóng thuế.

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

251400cookie-checkCần chấm dứt việc kê khai tiểu sử văn bằng rất mơ hồ