CÁC NHÀ KHOA HỌC ÚC ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC TÁI TẠO “CORONAVIRUS” TRONG BƯỚC ĐỘT PHÁ SẼ TĂNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VẮC-XIN

0
312

Sáng hôm nay có tin vui, các nhà nghiên cứu tại Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch (Peter Doherty Institute for Infection and Immunity) đã thành công trong việc tái tạo “coronavirus” trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Đây là một bước đột phá y tế có thể giúp tăng tốc độ phát triển vắc-xin để chống lại loại vi rút chết người này.

Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã độc quyền nghiên cứu về chủng vi rút mới này. Bắc Kinh giới hạn sự chia sẻ, và chỉ trao cho Úc các trình tự bộ gen.

Đến nay, Úc không cần chờ Trung Quốc nữa, bởi vì Úc có đến 5 bệnh nhân nhiễm khuẩn đã trở về Úc sau chuyến du lịch Trung Quốc. Hôm thứ Sáu 24/1 cuối tuần qua, một người bệnh (có lẽ là người ở Melbourne) đã cho mẫu máu. Hôm nay 29/1, bác sĩ Julian Druce của Viên Doherty công bố Úc đã thành công.

Vi rút tái tạo sẽ được Úc chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước khi được trao cho các phòng thí nghiệm trên toàn cầu.

Thuốc chủng Úc sẽ có trong vòng 6 tháng.

Dưới đây là một clip ngắn 15 giây, Viện Doherty đưa lên Youtube, cho thấy “coronavirus” vừa được tái tạo bởi các khoa học gia Úc.

Con dân của nước người ta, 5 người bị bệnh cả nước lo lắng.

Nhà nước Việt Nam cần phải đóng cửa biên giới phía Bắc để cứu dân. Việt Nam phải ngăn chặn khách lữ hành Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam. Nếu chặn được khoảng 6 tháng, có được vắc-xin, thì dân mình sẽ nhiều người thoát khỏi hiểm họa chết chóc.

Người Trung Quốc còn đóng cửa hàng loạt các thành phố lớn của họ để ngăn chặn dịch bệnh, mắc cái giống gì mà nhà nước Việt Nam phải mở toanh cửa khẩu.

Người Đà Lạt Xưa
January 29, 2020.
.

CÁC NHÀ KHOA HỌC ÚC ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC TÁI TẠO "CORONAVIRUS" TRONG BƯỚC ĐỘT PHÁ SẼ TĂNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VẮC-XIN Sáng hôm nay có tin vui, các nhà nghiên cứu tại Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch (Peter Doherty Institute for Infection and Immunity) đã thành công trong việc tái tạo "coronavirus" trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là một bước đột phá y tế có thể giúp tăng tốc độ phát triển vắc-xin để chống lại loại vi rút chết người này.Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã độc quyền nghiên cứu về chủng vi rút mới này. Bắc Kinh giới hạn sự chia sẻ, và chỉ trao cho Úc các trình tự bộ gen.Đến nay, Úc không cần chờ Trung Quốc nữa, bởi vì Úc có đến 5 bệnh nhân nhiễm khuẩn đã trở về Úc sau chuyến du lịch Trung Quốc. Hôm thứ Sáu 24/1 cuối tuần qua, một người bệnh (có lẽ là người ở Melbourne) đã cho mẫu máu. Hôm nay 29/1, bác sĩ Julian Druce của Viên Doherty công bố Úc đã thành công. Vi rút tái tạo sẽ được Úc chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước khi được trao cho các phòng thí nghiệm trên toàn cầu.Thuốc chủng Úc sẽ có trong vòng 6 tháng. Dưới đây là một clip ngắn 15 giây, Viện Doherty đưa lên Youtube, cho thấy "coronavirus" vừa được tái tạo bởi các khoa học gia Úc. Con dân của nước người ta, 5 người bị bệnh cả nước lo lắng.Nhà nước Việt Nam cần phải đóng cửa biên giới phía Bắc để cứu dân. Việt Nam phải ngăn chặn khách lữ hành Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam. Nếu chặn được khoảng 6 tháng, có được vắc-xin, thì dân mình sẽ nhiều người thoát khỏi hiểm họa chết chóc.Người Trung Quốc còn đóng cửa hàng loạt các thành phố lớn của họ để ngăn chặn dịch bệnh, mắc cái giống gì mà nhà nước Việt Nam phải mở toanh cửa khẩu. Người Đà Lạt Xưa January 29, 2020..

Posted by Timothy Trinh on Tuesday, January 28, 2020

512430cookie-checkCÁC NHÀ KHOA HỌC ÚC ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC TÁI TẠO “CORONAVIRUS” TRONG BƯỚC ĐỘT PHÁ SẼ TĂNG TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VẮC-XIN