Thursday, March 13, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmCÁC NHÀ ĐỐI LẬP NGA VÀ PHUOWG TÂY NÓI GÌ VỀ TÌNH...

CÁC NHÀ ĐỐI LẬP NGA VÀ PHUOWG TÂY NÓI GÌ VỀ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ NGA HIỆN NAY?

Kim Van Chinh

1/ ALFRED KOKH

“Cả ngày hôm nay mọi người chỉ nói những gì họ đang nói về nó, hôm qua thế nào? Chỉ còn một bước nữa là chiến thắng, hãy chiếm và triển khai đội quân tới Moscow! Putin đã đưa ra lời đề nghị gì với ông ta thông qua Lukashenka mà ông ấy không thể từ chối?

Trên hết, điều này gợi nhớ đến “lệnh dừng đánh” nổi tiếng của Hitler tại Dunkirk. Khi quân Đức vào cuối tháng 5 năm 1940 đã siết chặt Lực lượng Viễn chinh Anh (gần như toàn bộ quân đội trên bộ của Anh vào thời điểm đó) đã bị đánh bại trên chiến trường ở cảng Dunkirk của Pháp. Chỉ còn một trận nữa với xe tăng và kết cục cho quân Anh sẽ được hoàn thành. Quân Anh sẽ bị tiêu diệt một phần và bị bắt một phần. (Ngay lúc đó, Churchill không có cơ hội nhanh chóng sơ tán hoặc rút lui quân đội).

Nhưng Hitler đã ra lệnh dừng lại. Việc tạm dừng này kéo dài vài ngày. Hóa ra chúng đủ để huy động tất cả các tàu mà nước Anh có vào thời điểm đó và sơ tán quân đội của họ đến Đảo quốc.

Các nhà sử học vẫn đang bối rối trước câu hỏi: điều gì đã khiến Hitler đưa ra “lệnh dừng đánh” kỳ lạ này? Tại sao anh ta không đánh bại quân đội Anh, lại để họ rút lui? Có hàng ngàn phiên bản giả định đã đưa ra và không có phiên bản nào được tất cả các nhà nghiên cứu nghiêm túc đồng ý.

Yevgeny Prigozhin, chỉ huy của một lực lượng lính đánh thuê Nga, đang mất dần tầm ảnh hưởng

Và ở Moskva cũng vậy: không có một lời giải thích nào có thể chấp nhận được cho lệnh dừng tiến quân của Prigogine. Ngay cả những chiến binh của chính anh ta cũng bối rối: mọi thứ đều ổn, chúng tôi đã đến gần Moscow, không ai bảo vệ nó, Putin đã bỏ chạy … Và rồi, như người ta nói: điều nhảm nhí đã xảy ra. Lệnh dừng tiến quân.

Tôi không có lời giải thích nào khác ngoài lời giải thích duy nhất: Prigogine không muốn nắm quyền. Đây không phải là nội dung trong kế hoạch của ông ta.

Ông ta chỉ đơn giản là sợ thành công của chính mình. Giống như tất cả chúng ta, bản thân ông ta, rất có thể, đã vô cùng ngạc nhiên trước mức độ mục nát của toàn bộ quyền lực (chủ yếu là quyền lực) theo chiều dọc, thứ mà người Nga chúng ta đã vô cùng sợ hãi trong hơn hai mươi năm, đến mức gần như tin vào sức mạnh không thể cưỡng lại của nó.

Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện cười cũ về một người đàn ông có một con dê trên đảo hoang, người đã cố gắng gắn nó vào mọi hoạt động và mọi thứ đều không thành công với anh ta, bởi vì mỗi lần con dê xoay mông lại làm hỏng chuyện. Và sau đó, vài năm sau, trong một vụ đắm tàu ngoài khơi gần hòn đảo, anh đã cứu được người đẹp một cách thần kỳ. Cô nói với anh: – anh muốn gì, tôi đều đáp ứng! Và anh nói với cô: tôi chỉ muốn giữ con dê!

Còn đây là bối cảnh của Putin. Tất cả đám lâu la dưới quyền đều là con tin của một số tư tưởng và âm mưu cũ kỹ, xa lạ, nguyên thủy và nghèo nàn. Nếu như Patrushev, với tư cách là một nhà quan sát chính trị motiv Brezhnev chân chính, không ngừng nói về những âm mưu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, thì Prigogine chỉ ngồi trầm ngâm trong nhà hàng “Old Customs” của mình và mơ ước nhận được hợp đồng cung cấp thức ăn cho một đơn vị quân đội ở Sertolovo, Leningrad.

Nói tóm lại: đôi cánh của đại bàng đã đến với anh ta một cách ngẫu nhiên. Anh ta đã bay và thấy mình bay được. Nhưng không phải vì những con mồi của đạo bàng, mà chỉ để mổ những mảnh vụn trên bàn của Putin… Tất cả những gì ông ta có thể làm là hót líu lo. Và chúng ta gần như nhầm lẫn tiếng hót líu lo của ông ta với tiếng kêu của đại bàng…

Nhân tiện, về siskins. Làm sao người ta có thể không nhớ lại tác phẩm kinh điển ở đây: “Con gấu ở Voivodeship” của Saltykov-Shchedrin. “Họ mong đợi anh ta đổ máu, nhưng anh ta đã ăn một con chizhik.” Bạn tốt hơn không nên nói …

Sự kiện cho chúng ta thấy một điều rõ ràng: Putin không có khả năng tự vệ và không ai cần ông ấy nữa. Người có quyền lực tương tự như Wagner PMC mà có năng lực chính trị, sẽ hiểu điều này, anh ta sẽ cai trị nước Nga.”

2/ PIONTKOVSKY:

“Đây chỉ là phần đầu tiên của các sự kiện” – Piontkovsky dự đoán sự tiếp tục của cuộc nổi dậy ở Liên bang Nga Sau cuộc binh biến quân sự do thủ lĩnh Wagner PMC Prigozhin lãnh đạo.

trên không gian truyền thông xuất hiện hàng loạt phiên bản mâu thuẫn với nhau, nhưng đặc điểm là tất cả các phiên bản đều có một điểm chung. Người ta nhất trí rằng hai ngày bạo loạn đã chứng minh sự vắng mặt của một nhà nước Nga.

Nhà phân tích chính trị đối lập Nga Andrei Piontkovsky bày tỏ trên kênh truyền hình FREEDOM:  “Prigozhin dẫn đoàn quân chiếm trụ sở của Quân khu phía Nam, nơi đặt bộ chỉ hguy tiền phương của quân đội Nga tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine, và không ai chống lại ông ta,” Piontkovsky nhớ lại những sự kiện gần đây, và không một đội quân nào chống cự lại wagner mà ngược lại, nhiều người đã vào hùa về phía ông ta. Sự đồng cảm của dân chúng cũng đứng về phía họ. ”

Nhà khoa học chính trị cũng nói rằng ở Nga, tất cả mọi người đều chắc chắn về sự thất bại không thể tránh khỏi của Wagner.

Ngoài ra, nhà phân tích cho rằng “cuộc nổi loạn Prigozhin” chỉ là phần đầu tiên của các sự kiện sẽ sớm diễn ra ở Nga và sẽ liên quan trực tiếp đến Vladimir Putin. Các bước đầu tiên đã được thực hiện, và bước tiếp theo sẽ là loại bỏ nhà độc tài khỏi quyền lực.

3/PHƯƠNG TÂY:

(Dialog 26-6)

“Phương Tây chuẩn bị cho sự sụp đổ của nước Nga (Times):

Phương Tây bắt đầu chuẩn bị cho sự sụp đổ của nước Nga, không ngờ rằng chế độ Putin lại mong manh và nhanh chóng rạn nứt như vậy. Các nước phương Tây đang chuẩn bị cho sự sụp đổ của Nga, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khả năng xảy ra điều này tăng lên đáng kể sau âm mưu đảo chính của Prigozhin và công ty quân sự tư nhân của ông ta, lực lượng này chỉ trong vài giờ đã chiếm được hai thành phố lớn và tiến sát Mátxcơva. Tờ Times của Anh đưa tin rằng Vương quốc Anh đã nhận được cảnh báo sẵn sàng bất cứ lúc nào trước sự sụp đổ bất ngờ của Nga sau một âm mưu đảo chính thất bại. Tài liệu lưu ý rằng phương Tây đang tích cực theo dõi những gì đang xảy ra ở Nga, trong khi đối với nhiều người, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chế độ của Putin yếu ớt và suy tàn đến như vậy, một chế độ cho đến gần đây vẫn có vẻ mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken cho biết cuộc nổi dậy của Prigozhin cho thấy “những vết nứt thực sự” trong chế độ của Putin và “đặt ra những câu hỏi sâu sắc.” Đồng thời, các nhà quan sát lưu ý rằng chỉ trong một ngày, Putin đã tiến một bước dài đến mốc cuối của triều đại, thể hiện sự yếu kém. Từ một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người trước đây đã hứa với người Nga sẽ “làm lông những kẻ khủng bố trong nhà vệ sinh”, ông đã trở thành người đứng đầu một đất nước đang trên bờ vực sụp đổ và nguy cơ cách mạng”.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular