Theo luật mới, được công bố vào thứ Hai và được mô phỏng theo luật tương tự được thông qua ở Mỹ và Canada, lệnh cấm du lịch và đóng băng tài sản sẽ được áp dụng đối với những người liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm ám sát, tra tấn, cưỡng bức và nô lệ.
Nhưng các nghị sĩ ngay lập tức chỉ ra rằng không có một quan chức Trung Quốc nào được liệt kê, gây ra sự chỉ trích vào tuần trước về một chiến dịch “diệt chủng nhân khẩu học” của Bắc Kinh chống lại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông.
Các nghị sĩ nổi tiếng kêu gọi Raab đưa người đứng đầu Hồng Kông vào danh sách.
“Anh có sẵn sàng theo dõi những người này không, cho dù những người này là ai, dù họ có chức cao đến đâu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bắt đầu từ Carrie Lam – gia đình bà ta, theo tôi hiểu, có đặc quyền hộ chiếu Anh? ” cựu lãnh đạo Tory Iain Duncan Smith đã hỏi Raab.
“Tôi đặc biệt kêu gọi bộ trưởng ngoại giao xem xét một điều khoản khác bao gồm việc đàn áp dân chủ và các quyền hội họp và tự do ngôn luận và do đó xem xét rất kỹ xem Carrie Lam có nên có tên trong danh sách hay không”, Nghị sĩ Lao động Chris Bryant , một nhà vận động đầu tiên cho các luật Magnitsky, cho biết.
Raab không loại trừ việc mở rộng danh sách để bao gồm Lam có tên trong danh sách trừng phạt.
“Chúng tôi sẽ xem xét diễn tiến và phát triển để tinh chỉnh hoặc tăng cường hệ thống này khi chúng tôi tiến hành,” ông Raab cho biết ông sắp thực hiện một cuộc gọi khác với các đối tác từ các quốc gia chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes (Úc, Mỹ, New Zealand và Canada) để thảo luận về việc điều phối các nhân vật được chỉ định trong tương lai.
Úc đang xem xét luật pháp tương tự trong khi Hoa Kỳ đã liệt kê 250 thực thể và cá nhân vi phạm nhân quyền và Canada liệt kê 70 ca.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hoan nghênh luật pháp của Anh và cho biết sẽ hỗ trợ thêm cho sự hợp tác của các quốc gia họ trong việc chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền.
Full bài tại đây: https://amp.smh.com.au/