BƠM USD CỨU TỶ GIÁ CÙNG VỚI BƠM TIỀN CỨU CHƯNG KHOÁN – CỘNG SẢN MUỐN PHI NHANH XUỐNG VỰC THẲM.

0
819

BƠM USD CỨU TỶ GIÁ CÙNG VỚI BƠM TIỀN CỨU CHƯNG KHOÁN – CỘNG SẢN MUỐN PHI NHANH XUỐNG VỰC THẲM.

Khi tiếng súng đã vang trên chiến trường thương mại, ngoài Trung cộng là nước trực chiến thì Việt cộng cũng bị Mỹ dí súng vào đầu. Đều này dẫn đến một tất yếu là giá nội tệ và giá cổ phiếu của Việt cộng sẽ tụt dốc không thắng.

Để chống sụp đổ nền tài chính mà cổ phiếu và tỷ giá  tiền tệ là khung sườn của nền tài chính quốc gia, trong lúc hoảng loạn, cộng sản Việt Nam buộc phải đưa ra liệu pháp:

1. Bơm tiền cứu chứng khoán:

Các nhà đầu tư chứng khoán khối ngoại buộc phải bảo toàn vốn bằng cách bán tháo cổ phiếu để trú ẩn an toàn vào đồng bạc xanh (đô la Mỹ). Buộc cộng sản Việt Nam phải bơm tiền trong ngân khố quốc gia (tiền của nhân dân) ra để mua vào chống sập sàn chứng khoán. Đồng tiền mà khối ngoại thu về sau khi bán tháo cổ phiếu là đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ góp phần làm gia tăng khoản cách về tỷ giá giữa đô la Mỹ và tiền đồng VN, bằng chứng là đô  la Mỹ tăng tốc như tiền đạo số 10 của đội tuyển Pháp là Kylian Mbappé. Buộc cộng sản Việt Nam phải:

2. Bơm đô la Mỹ cứu tỷ giá tiền hồ:

Khi ngân hàng nhà nước cộng sản bơm đô la Mỹ ra “bình ổn” tỷ giá. Nếu có thì chỉ các ngân hàng của cộng sản mới mua được số đô la bơm ra này. Số đô la được các ngân hàng mua lại từ các ngân hàng nhà nước sẽ chảy vào túi các nhà đầu tư chứng khoán đã bán tháo cổ phiếu, tức sẽ có sự trao đổi từ cổ phiếu sang đô la.

Vậy ai được lợi khi cộng sản Việt Nam bơm đô la ra bình ổn tỷ giá và bơm tiền ra cứu chứng khoán ? Đó chính là thằng ngân hàng. Nghĩa là các ngân hàng sẽ trúng đậm ở hai mâm:

– Một mâm là mua cổ phiếu giá rẻ do tâm lý bán tháo rồi dụ dỗ nhà đầu tư mua lại khi có dòng tiền mới bơm tiếp ra để tạo màu xanh cho xác máu.

– Một mâm nữa đậm hơn đó là được mua đô la Mỹ từ ngân hàng nhà nước có giá thấp hơn thị trường rồi đổi sang cổ phiếu bằng tỷ giá của thị trường.

Như vậy, dù chứng khoán đỏ sàn, dù tỷ giá đô la đang dâng tràn nhưng các sếp ngân hàng vẫn hốt bạc một cách “đàng hoàng” vì tất cả đều có bảo kê của thống đốc ngân hàng.

Tiền trong ngân hàng nhà nước là tiền của toàn dân nhưng nó bị nhóm lợi ích là con cháu cộng sản thi nhau chia chác theo cách “đục nước béo cò”./.

Tran Hung.

323690cookie-checkBƠM USD CỨU TỶ GIÁ CÙNG VỚI BƠM TIỀN CỨU CHƯNG KHOÁN – CỘNG SẢN MUỐN PHI NHANH XUỐNG VỰC THẲM.