MOSCOW, March 25 (Reuters) – Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% năng lực xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang bị đình trệ sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, một cuộc tấn công gây tranh cãi nhằm vào một đường ống dẫn dầu chủ chốt, cùng việc các tàu chở dầu bị bắt giữ.
Sự gián đoạn này là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung dầu mỏ trong lịch sử hiện đại của Nga – quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới – và đã giáng đòn vào Moscow đúng vào thời điểm giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng do cuộc chiến tại Iran.
Bản tin Power Up của Reuters cung cấp mọi thông tin bạn cần biết về ngành năng lượng toàn cầu. Đăng ký tại đây.
Sản lượng dầu mỏ của Nga là một trong những nguồn thu chính cho ngân sách quốc gia và đóng vai trò trọng tâm đối với nền kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ USD của nước này.
UKRAINE TĂNG CƯỜNG CÁC CUỘC TẤN CÔNG
Trong tháng này, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ và nhiên liệu của Nga, đánh trúng cả ba cảng xuất khẩu dầu lớn ở phía Tây của Nga, bao gồm Novorossiysk trên Biển Đen, cùng với Primorsk và Ust-Luga trên Biển Baltic.
Theo tính toán của Reuters, tính đến thứ Tư – sau cuộc tấn công gần đây nhất – khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu thô của Nga (tương đương khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày) đã phải ngừng hoạt động.
Con số này bao gồm các cảng Primorsk và Ust-Luga, cũng như đường ống dẫn dầu Druzhba – tuyến đường chạy xuyên qua lãnh thổ Ukraine để dẫn tới Hungary và Slovakia.
Quảng cáo · Cuộn xuống để tiếp tục
Kyiv cũng đã nhắm mục tiêu vào các trạm bơm dầu dọc đường ống dẫn và các nhà máy lọc dầu. Chính quyền Kyiv tuyên bố mục tiêu của họ là làm suy giảm nguồn thu từ dầu khí của Moscow – vốn chiếm khoảng một phần tư tổng thu ngân sách nhà nước của Nga – đồng thời làm suy yếu sức mạnh quân sự của nước này.
Phía Nga gọi các đòn tấn công của Ukraine là những hành động khủng bố và đã siết chặt an ninh trên khắp 11 múi giờ của quốc gia này.
CẢNG BIỂN, ĐƯỜNG ỐNG VÀ TÀU CHỞ DẦU
Ukraine cho biết một phần đường ống dẫn dầu Druzhba đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào cuối tháng 1, trong khi cả Slovakia và Hungary đều yêu cầu Kyiv nối lại nguồn cung ngay lập tức.
Cảng xuất dầu Novorossiysk – vốn có khả năng xử lý tới 700.000 thùng dầu mỗi ngày – đã phải duy trì mức bốc dỡ thấp hơn kế hoạch kể từ khi bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào đầu tháng này.
Ngoài ra, theo giới thương nhân, việc các tàu chở dầu có liên quan đến Nga thường xuyên bị bắt giữ tại châu Âu đã làm gián đoạn nguồn xuất khẩu 300.000 thùng dầu mỗi ngày từ khu vực Bắc Cực, vốn được vận chuyển từ cảng Murmansk.
Trong bối cảnh các tuyến đường xuất khẩu về phía Tây đang chịu sự tấn công, Moscow buộc phải dựa vào việc xuất khẩu dầu sang các thị trường châu Á; tuy nhiên, giới thương nhân nhận định rằng các tuyến đường này bị hạn chế về mặt năng lực vận chuyển.
Nga vẫn tiếp tục duy trì nguồn cung không gián đoạn qua đường ống dẫn dầu sang Trung Quốc, bao gồm các tuyến Skovorodino-Mohe và Atasu-Alashankou, cũng như xuất khẩu dầu pha trộn ESPO bằng đường biển qua cảng Kozmino.
Tổng cộng, ba tuyến đường này chiếm khoảng 1,9 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Nga cũng tiếp tục bốc dỡ dầu từ hai dự án tại vùng Viễn Đông thuộc đảo Sakhalin, với lượng vận chuyển đạt khoảng 250.000 thùng mỗi ngày từ hòn đảo này.
Giới thương nhân cũng cho biết Nga đang cung cấp khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày cho các nhà máy lọc dầu tại quốc gia láng giềng Belarus.
Tin bài: Reuters; Biên tập: Guy Faulconbridge và Barbara Lewis